16/01/2024 14:06 GMT+7

Dị vật rơi vào mắt, xử lý sai dễ gây mù lòa

Các bác sĩ cho biết nếu dị vật rơi vào mắt mà không được xử lý đúng cách dễ dẫn đến mù lòa.

Thăm khám mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt TP.HCM - Ảnh: XUÂN MAI

Thăm khám mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt TP.HCM - Ảnh: XUÂN MAI

Dị vật nhỏ, hậu quả lớn

Bác sĩ Phạm Công Lưu - khoa mắt, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - cho biết dị vật giác mạc có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử lý đúng cách.

Giác mạc mắt rất dễ bị các dị vật bay vào. Nếu chỉ là dị vật đơn giản như hạt cát, bụi thường chỉ gây cộm, đỏ mắt, chảy nước mắt.

Trường hợp này chỉ cần rửa trôi dị vật bằng nước sạch. Có thể dùng một loại thuốc kháng sinh tại chỗ để phòng nhiễm khuẩn.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp mắt bị “tấn công” bởi các dị vật phức tạp, đa dạng, gây hại lớn, lúc đó cần được làm thủ thuật lấy dị vật giác mạc sớm để tránh biến chứng.

Một số dị vật phức tạp nếu không xử lý đúng cách có thể gây mù lòa như:

- Nếu dị vật là vôi bột, việc rửa nước có thể làm bỏng mắt, gây mù lòa.

Dị vật gây tổn thương giác mạc có thể dẫn đến biến chứng như viêm loét giác mạc, thủng giác mạc nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách.

- Khi dị vật có nguồn gốc thực vật dễ dẫn đến nguy cơ giác mạc mắt bị viêm loét do nấm. Khi đó rất mất thời gian điều trị và thường để lại biến chứng sẹo giác mạc gây giảm thị lực.

- Nếu dị vật gặp phải khi đang lao động với máy móc công nghiệp thường là các dị vật nguy hiểm như bụi kim loại, đi sâu vào nội nhãn gây tổn thương các cấu trúc bên trong nhãn cầu.

Việc dùng kính áp tròng nhưng không tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh cũng có thể khiến cho giác mạc bị tổn thương dẫn tới bệnh lý viêm loét giác mạc.

"Tác hại của dị vật giác mạc càng nghiêm trọng hơn khi nhiều người xử lý bằng cách tự mua thuốc nhỏ, tự lấy dị vật ra dù với bất kể dị vật nào. Nếu tự ý dùng các loại thuốc có chứa corticosteroid càng làm nặng thêm tình trạng tổn thương giác mạc, thậm chí làm thủng giác mạc", bác sĩ Lưu cho hay.

Làm sao lấy được dị vật phức tạp?

Theo bác sĩ Lưu, có nhiều phương pháp lấy dị vật giác mạc tùy thuộc vào từng mức độ bệnh như:

Dị vật ở trên hoặc trong kết mạc, có thể lấy ra ngay bằng cách rửa tay thật sạch rồi vạch mắt bệnh nhân và dùng một miếng vải sạch mềm để đẩy nhẹ dị vật dần ra khỏi mắt.

Nếu là những hạt bụi nhỏ có thể cho bệnh nhân chớp mắt trong một chén nước sạch, hoặc dùng nước sạch rửa mắt liên tục để làm trôi dị vật ra.

Với những dị vật phức tạp cần phải được thực hiện thủ thuật lấy dị vật bởi các bác sĩ có chuyên môn để tránh những vấn đề nguy hiểm có thể gặp phải.

Với những dị vật nằm trên giác mạc hoặc xuyên nhãn cầu, có thể cần phải nhỏ phẩm nhuộm fluorescein vào mắt để phát hiện các vết trầy xước hay xuyên thủng do dị vật gây ra. Trong một số trường hợp cần phải cho siêu âm hay chụp X-quang.

Trường hợp dị vật giác mạc lớn và ghim sâu, có thể gây tê bề mặt bằng dung dịch nhỏ mắt rồi dùng các dụng cụ chuyên dùng để gắp, lấy dị vật ra. Sau đó cho thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc mỡ bôi mắt có kháng sinh vào rồi băng lại.

Làm gì để tránh dị vật rơi vào mắt?

Để phòng dị vật giác mạc, bác sĩ Lưu khuyến cáo trong quá trình lao động, đặc biệt là lao động trong các ngành công nghiệp có nguy cơ bị dị vật mắt cao như ngành cơ khí, xây dựng, phải có kính bảo hộ.

Khi đi ra đường nên đeo kính trắng không số (với người không bị cận, viễn, loạn thị), hoặc đeo kính râm để bảo vệ mắt khỏi khói, bụi, gió.

Cấp cứu thành công thí sinh bị dị vật dài 9cm đâm xuyên hốc mắtCấp cứu thành công thí sinh bị dị vật dài 9cm đâm xuyên hốc mắt

TTO - Ngày 29-8, bác sĩ Võ Thành Nam Bình, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết bệnh viện vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị dị vật dài 9cm đâm xuyên hốc mắt khi đang trên đường đi nộp hồ sơ xét tuyển đại học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên