
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga tại phiên tòa sáng 5-1
Sáng 5-1, hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga lần lượt bị cảnh sát dẫn giải đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội.
Hai cựu Cục phó Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn cũng bị tòa án đưa ra xét xử với cáo buộc nhận hối lộ.
30 người là cán bộ cấp trưởng phòng, phó phòng và chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm cũng lần lượt bị cảnh sát dẫn giải đến phiên tòa. Những người này đều bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa sáng 5-1
Có tất cả 34 người, từ cục trưởng, cục phó đến chuyên viên Cục An toàn thực phẩm bị cáo buộc nhận hối lộ tổng số tiền hơn 100 tỉ.
Trong đó, cựu Cục trưởng Phong bị cáo buộc chủ mưu nhận gần 95 tỉ, còn cựu Cục trưởng Nga chủ mưu nhận 12,7 tỉ.
21 người còn lại, trong đó có nhiều giám đốc doanh nghiệp, người làm dịch vụ xin cấp phép hồ sơ bị xét xử về tội đưa hối lộ.

34 người, từ cục trưởng, cục phó đến chuyên viên Cục An toàn thực phẩm bị cáo buộc nhận hối lộ tổng số tiền hơn 100 tỉ
Theo cáo trạng, Cục An toàn thực phẩm là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm trong phạm vi cả nước.
Tuy nhiên, trong thời gian từ năm 2018-2025, lợi dụng các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, nhóm lãnh đạo, chuyên viên của Cục đã gây khó dễ, "ngâm" hồ sơ của các doanh nghiệp.
Sau khi trao đổi với các đơn vị, ông Phong ra chủ trương nhận tiền ngoài lệ phí quy định khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm. Mỗi hồ sơ từ 5 - 10 triệu đồng.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử 2 cựu Cục trưởng cùng 32 cán bộ, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm
Đồng thời, ông Phong cũng thống nhất cơ chế "ăn chia" số tiền nhận hối lộ. Cụ thể, cục trưởng được chia khoảng 2,5-3 triệu đồng đối với một hồ sơ do Trung tâm thẩm xét. Đối với mỗi hồ sơ do Phòng Quản lý tiêu chuẩn kiểm nghiệm hoặc Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét, ông Phong sẽ được ăn chia từ 1-2 triệu đồng.
Viện kiểm sát cáo buộc trong 6 năm từ 2018-2024, 31 chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã trực tiếp nhận tổng số tiền 93,7 tỉ đồng của các cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm.
Ông Phong còn bị cáo buộc chịu trách nhiệm với việc lãnh đạo, cán bộ của Cục nhận hơn 1 tỉ trong hoạt động cấp giấy GMP, thẩm định nhà máy của Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP MediUSA).

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong được dẫn giải đến phiên tòa sáng 5-1
Với giấy xác nhận nội dung quảng cáo, bà Trần Việt Nga (Cục phó từ năm 2018 - 2024, Cục trưởng từ năm 2024 đến khi bị bắt) là người phụ trách. Thời gian đầu bà Nga vẫn ký giấy xác nhận đúng hạn.
Tuy nhiên sau đó bà Nga thường để hồ sơ quá hạn không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng, không thuyết phục, không đúng với các quy định về quảng cáo.
Từ đó các chuyên viên yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp phải chi tiền "bôi trơn" mức từ 4 - 9 triệu đồng/hồ sơ để được hướng dẫn, tạo điều kiện cấp giấy xác nhận quảng cáo.
Kết quả điều tra xác định từ chỉ đạo của bà Nga, các chuyên viên đã nhận tổng 12,7 tỉ đồng tiền "bôi trơn" của các doanh nghiệp để được duyệt nhanh nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 10 ngày do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga được dẫn giải đến phiên tòa sáng 5-1

Một bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa sáng 5-1

Cảnh sát dẫn giải bị cáo đến phiên tòa sáng 5-1

Cảnh sát dẫn giải bị cáo đến phiên tòa sáng 5-1

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 10 ngày do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận