
PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật, trò chuyện với tân sinh viên trong lễ khai giảng - Ảnh: XUÂN TIẾN
"Bốn năm sắp tới không vay lại được. Lựa chọn gì là phần của các em, nhưng trách nhiệm của UEL là làm cho mỗi học kỳ đều xứng đáng" - PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), nhắn gửi các tân sinh viên tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.
Với sinh viên, sự khan hiếm chính là thời gian
Tại lễ khai giảng diễn ra ngày 5-9, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh nói về một khái niệm quen thuộc trong kinh tế học là sự khan hiếm. Nguồn lực luôn có hạn trong khi những điều con người mong muốn thì nhiều. Vì vậy, chọn một điều cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận đánh đổi một điều khác. Với sinh viên, sự khan hiếm ấy chính là thời gian.
"Các em khóa 26 vào đại học ở thời điểm mà thông tin nhiều hơn bao giờ hết, nhiều công việc mới liên tục xuất hiện. Dường như cái gì cũng đang nhiều hơn, trừ thời gian", ông nói.
Bốn năm đại học không thể để dành cho tương lai. Theo vị hiệu trưởng, các sinh viên không thể đem bốn năm sắp tới "gửi tiết kiệm cho mai sau". "Ở tuổi 25, không ngân hàng nào cho các em vay lại dù chỉ một học kỳ của tuổi 18", ông Khánh nhắn nhủ.

Sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật tại lễ khai giảng - Ảnh: XUÂN TIẾN
Không nhất thiết phải làm tất cả trong bốn năm đại học
Tuy nhiên, theo PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, việc trân trọng thời gian không đồng nghĩa với việc sinh viên phải cố gắng làm tất cả mọi thứ. Thông điệp về thời gian không có nghĩa sinh viên phải tự tạo áp lực cho bản thân, cố gắng tận dụng từng phút hay tham gia, trải nghiệm tất cả mọi hoạt động.
"Ở UEL, các em có rất nhiều lựa chọn. Nhiều môn học tự chọn, các câu lạc bộ như FESE, WAPA, GPA hay CLE..., rồi bạn bè, yêu đương hay đơn giản chỉ là những buổi chiều ngơ ngác nghêu ngao chẳng làm gì. Điểm cao hay ngoại ngữ giỏi, có kinh nghiệm đi làm thêm hoặc tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh đều là lợi thế", ông Khánh chia sẻ.
Nhưng thực tế, rất khó để một người có thể làm tất cả cùng một lúc, nhất là khi có nhiều việc đều tốt nhưng chỉ có thể chọn một.
Khi đứng trước một lựa chọn, thầy hiệu trưởng gợi ý các tân sinh viên tự đặt cho mình hai câu hỏi. Thứ nhất, việc này có phải chỉ lúc này mới làm được không? Thứ hai, thứ mình đổ công sức vào, đến ngày ra trường còn giá trị không?
Hai câu hỏi ấy giúp sinh viên cân nhắc điều gì thực sự cần thiết với mình, thay vì cố gắng chạy theo tất cả những cơ hội xuất hiện trong bốn năm đại học.
PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh cũng nhấn mạnh nhà trường sẽ đồng hành cùng mỗi sinh viên trong suốt hành trình đại học. Theo ông, trách nhiệm cốt lõi của UEL là đảm bảo chất lượng học tập, giữ chuẩn mực học thuật, kết nối nguồn lực học bổng và mở rộng cơ hội để sinh viên sớm trải nghiệm môi trường làm việc thực tế ngay từ sớm.
Lần đầu vinh danh "Tài năng UEL"

Lãnh đạo nhà trường trao học bổng trị giá 40 triệu đồng/suất cho 3 thủ khoa tuyển sinh đầu vào năm 2026 - Ảnh: XUÂN TIẾN
Cũng tại lễ khai giảng, nhà trường lần đầu tiên triển khai hệ thống giải thưởng Tài năng sinh viên dựa trên các giá trị cốt lõi của UEL: Thống nhất - Vượt trội - Tiên phong (Unity - Excellence - Leadership).
Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tích, sáng kiến và dự án tiêu biểu. Nhân lễ khai giảng năm học mới, UEL đã vinh danh 16 cá nhân, tập thể sinh viên tài năng.
Với tân sinh viên K26, UEL triển khai hệ thống học bổng với tổng giá trị lên đến 40 tỉ đồng. Trường trao 3 học bổng Tiên phong cho các thủ khoa có điểm trúng tuyển cao nhất theo các nhóm phương thức xét tuyển, mỗi suất 40 triệu đồng; 5 học bổng Vượt trội dành cho những bạn có điểm xét tuyển (học lực) cao nhất theo thang điểm quy đổi 100, mỗi suất 15 triệu đồng; cùng 10 học bổng Nỗ lực bứt phá, mỗi suất 15 triệu đồng, dành cho tân sinh viên đạt thành tích tốt trong kỳ tuyển sinh, vượt qua hoàn cảnh khó khăn và kiên trì theo đuổi mục tiêu học tập, cuộc sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận