
Bốn thủ khoa tuyển sinh đầu vào năm 2026 của Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: NHƯ QUỲNH
Tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 sáng 5-9, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã tuyên dương, khen thưởng các thủ khoa tuyển sinh đầu vào.
Thủ khoa kép Bách khoa và hành trình "chiến thắng chính mình"
Năm nay, Võ Gia Thịnh trở thành thủ khoa kép ở phương thức xét tuyển tổng hợp và kỳ thi đánh giá năng lực Trường đại học Bách khoa với 1.124 điểm đánh giá năng lực, điểm học lực 95,04/100 và điểm tổng hợp 98,11; đồng thời là á khoa tổ hợp A01 của tỉnh Đắk Lắk với toán 10, lý 9,75 và tiếng Anh 8,5.
Cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du từng đoạt giải nhất môn vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2026. Chọn ngành khoa học và kỹ thuật máy tính, Thịnh hướng đến lĩnh vực STEM và đặc biệt quan tâm công nghệ: "STEM không chỉ là những môn học, bài toán hay dòng code mà còn là nền tảng của những công nghệ đang thay đổi cách con người sống, làm việc và phát triển".
Danh hiệu "thủ khoa kép" là kết quả vượt xa những gì từng hình dung. Trong quá trình ôn thi, có lúc kết quả không tốt khiến nam sinh nghi ngờ khả năng của bản thân. Thay vì bỏ cuộc, cậu tập trung xác định phần kiến thức còn yếu để cải thiện.
Theo Thịnh, điều quan trọng nhất trong việc học là biết mình sai ở đâu. Sau mỗi đề, cậu tìm nguyên nhân của từng lỗi sai, củng cố kiến thức và tự làm lại. "Mỗi lỗi sai không phải là một thất bại, mà là một cơ hội để mình tiến bộ", Thịnh chia sẻ.
Phát biểu đại diện hơn 6.000 tân sinh viên khóa 2026 tại lễ khai giảng, Thịnh cho rằng điều đáng tự hào không chỉ là kết quả mà còn là hành trình 12 năm nỗ lực. "Hơn cả việc chiến thắng trong một cuộc đua, điều đáng tự hào nhất là chúng em đã chiến thắng chính mình", Thịnh nói.
Sau tuần đầu tiên bước vào đại học, cậu nhận ra: "Đậu đại học không phải là đích đến, mà là điểm bắt đầu". Môi trường mới đòi hỏi tính chủ động cao hơn, từ tự học, quản lý thời gian đến thích nghi với lượng kiến thức rộng và sâu hơn.

Thủ khoa Võ Ngọc Thanh Ngân
Không nghĩ mình sẽ là thủ khoa
Cùng đạt 29,5 điểm tổ hợp A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Võ Ngọc Thanh Ngân, Lê Công Nguyên và Nguyễn Hồng Việt cùng trở thành những tân sinh viên có kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất trong nhóm thủ khoa đầu vào của Bách khoa. Cả ba đều đạt điểm 10 môn toán.
Võ Ngọc Thanh Ngân, cựu học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (Bình Dương, TP.HCM), đạt điểm đánh giá năng lực 1.067, điểm tổng hợp 96,41 và điểm thi tốt nghiệp THPT 29,5. Ngân trúng tuyển khoa điện - điện tử, từng đoạt giải nhì môn lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm 2026.
Ngân cho biết bản thân tin có thể đạt 29,5 điểm nhưng chưa từng nghĩ sẽ trở thành thủ khoa đầu vào Bách khoa. Trong quá trình học, nếu điểm thi thử không tốt, nữ sinh không để bản thân mất phương hướng, mà xem đó là dấu hiệu cho thấy mình còn yếu ở phần kiến thức nào để tiếp tục ôn tập.
Với Ngân, bí quyết là học chắc kiến thức, không chỉ ghi nhớ mà phải hiểu bản chất và biết vận dụng vào những dạng bài khác nhau.
Điều khiến Ngân quyết định chọn điện - điện tử là một trải nghiệm từ năm lớp 11. Khi tự viết một đoạn code đơn giản để làm sản phẩm nộp bài môn lý và thấy sản phẩm hoạt động, Ngân nhận ra đây là lĩnh vực mình muốn theo đuổi.
"Nam hay nữ không ảnh hưởng đến việc mình có phù hợp với STEM hay không. Quan trọng là được làm điều mình thích và chứng minh bản thân bằng kết quả mình đạt được", Ngân nói.

Thủ khoa Lê Công Nguyên
Từ 29,5 điểm đến mục tiêu tự động hóa
Lê Công Nguyên, cựu học sinh Trường TH, THCS và THPT Lê Thánh Tông (TP.HCM), cũng đạt 29,5 điểm thi tốt nghiệp THPT, 954 điểm đánh giá năng lực và điểm tổng hợp 87,95. Nguyên trúng tuyển ngành điện - điện tử, thuộc nhóm ngành điện - điện tử - viễn thông - tự động hóa - thiết kế vi mạch.
Trước kỳ thi, Nguyên chỉ đặt mục tiêu đạt trên 28 điểm và vào được ngôi trường mình mong muốn. Vì vậy khi biết mình đạt 29,5 điểm và trở thành thủ khoa đầu vào, cậu xem đây là một động lực cho chặng đường sắp tới.
Có thời điểm Nguyên quá tập trung vào những câu khó mà lơ là những câu cơ bản, dẫn đến những lỗi đáng tiếc. Sau đó cậu thay đổi cách học, củng cố kiến thức và luyện kỹ những dạng câu dễ để chắc chắn không bỏ mất những điểm có thể đạt được.
"Điều tạo ra khác biệt lớn nhất là làm đề thường xuyên và xem lại những lỗi mình mắc phải", Nguyên chia sẻ.
Yêu thích vật lý và muốn theo đuổi kỹ thuật, công nghệ, Nguyên cho biết chọn Bách khoa và đặt mục tiêu đạt GPA cao để có cơ hội vào chuyên ngành tự động hóa. Cùng với đó là phát triển những kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.

Thủ khoa Nguyễn Hồng Việt
Thủ khoa quê Lâm Đồng đặt mục tiêu khám phá khoa học máy tính
Nguyễn Hồng Việt, cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh (Lâm Đồng), đạt 29,5 điểm thi tốt nghiệp THPT, 1.049 điểm đánh giá năng lực và điểm tổng hợp 94,45. Việt trúng tuyển khoa học và kỹ thuật máy tính, ngành khoa học máy tính.
Việt đồng thời là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng với tổng điểm 37,75, gồm toán 10, lý 9,75, hóa 9,75 và văn 8,25.
Trước kỳ thi, Việt chỉ nghĩ sẽ cố gắng hết sức, chứ chưa nghĩ có thể đạt kết quả cao như vậy.
Cách học khá đơn giản: sau mỗi bài học, làm bài tập ngay trong ngày để củng cố và nắm chắc kiến thức vừa học.
Việc chọn khoa học máy tính đến sau khi tìm hiểu về Bách khoa qua các bài viết về trường và nhận thấy đây là môi trường phù hợp. Sau một tuần trở thành sinh viên, điều khiến Việt bất ngờ là được học cùng nhiều người đến từ các khoa khác nhau. "Mình nghĩ cần chăm chỉ hơn và tìm hiểu bài học trước khi đến lớp", Việt chia sẻ.
Mục tiêu trong thời gian tới là tiếp tục học thêm nhiều kiến thức, cả trong và ngoài lớp học, đồng thời làm quen với những người bạn có cùng đam mê.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận