Đại học Quốc gia TP.HCM sắp có Trung tâm Đổi mới sáng tạo 42.000m², hướng tới thu hút 1.500 tiến sĩ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM có diện tích sàn khoảng 42.000m², dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2026. Cùng với phát triển hạ tầng nghiên cứu, đại học này đặt mục tiêu thu hút và đào tạo khoảng 1.500 tiến sĩ đến năm 2030.

 - Ảnh 1.

Các nhóm nghiên cứu Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) giới thiệu sản phẩm công nghệ - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Đây là một trong những trọng tâm trong định hướng phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Xây dựng hạ tầng nghiên cứu và hệ thống viện ảo, trung tâm xuất sắc

Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, đơn vị này đang triển khai nhiều chương trình phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ, xây dựng các viện, trung tâm nghiên cứu xuất sắc và thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp.

Trong đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo được định hướng là đầu mối kết nối các bài toán thực tiễn với chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế; đồng thời hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khởi nguồn.

"Trung tâm là một trong những cấu phần của hệ sinh thái khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo mà Đại học Quốc gia TP.HCM đang xây dựng, theo hướng gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu", bà Mai cho biết.

Cùng với đó, Đại học Quốc gia TP.HCM định hướng xây dựng 8 viện, trung tâm nghiên cứu xuất sắc theo mô hình viện ảo, nhằm kết nối các nhóm nghiên cứu và huy động nguồn lực khoa học giữa các đơn vị.

Đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực chiến lược, thu hút, đào tạo 1.500 tiến sĩ

Nhiều chương trình đang được Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai nhằm phát hiện, đào tạo và phát triển nhân tài, từ bậc phổ thông đến sau đại học. Trong đó có đề án đào tạo học sinh giỏi, chương trình học bổng ươm mầm tài năng phổ thông năng khiếu và đề án phát triển nhân tài theo mô hình đào tạo tích hợp, tăng tốc, tầm nhìn đến năm 2045.

Ở các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đại học này định hướng phát triển trung tâm đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) vươn tầm thế giới, đào tạo nhân lực ngành bán dẫn giai đoạn 2025-2030, đồng thời chú trọng nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng và điện hạt nhân.

Một số chương trình đào tạo ngắn hạn về bán dẫn được triển khai cùng doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, đồng thời cũng đổi mới mô hình đào tạo theo hướng liên ngành, cá thể hóa, hội nhập quốc tế, tăng cường học tập trải nghiệm tại doanh nghiệp và các học phần STEM bằng tiếng Anh.

Đáng chú ý, chương trình VNU-EGP hỗ trợ học viên cao học tối đa 160 triệu đồng và nghiên cứu sinh tối đa 560 triệu đồng cho toàn khóa.

Đại học Quốc gia TP.HCM hiện có khoảng 1.700 nhân sự trình độ tiến sĩ trở lên, gồm 43 giáo sư, 381 phó giáo sư và 1.267 tiến sĩ.

Ngoài ra, khoảng 180 nhà khoa học được bổ sung thông qua chương trình VNU350 thu hút nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành và chương trình giáo sư thỉnh giảng mời chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy, đồng hướng dẫn nghiên cứu.

Đơn vị đặt mục tiêu thu hút và đào tạo khoảng 1.500 tiến sĩ đến năm 2030, thông qua các chương trình VNU350, giáo sư thỉnh giảng, VNU Move và Growth for Vietnam.

VNU Move hỗ trợ trao đổi học thuật, trải nghiệm thực tiễn; Growth for Vietnam đang được dự thảo nhằm xây dựng mạng lưới chuyên gia người Việt ở nước ngoài.

 - Ảnh 3.

Trung tâm đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ hoàn thành trong tháng 9-2026

634 nhiệm vụ hợp tác, 376 nhiệm vụ đã thống nhất triển khai

Đại học Quốc gia TP.HCM định hướng chuyển từ việc chủ yếu kết nối, ký kết sang cùng xác định bài toán, huy động nguồn lực và triển khai nhiệm vụ cụ thể.

Theo số liệu công bố, có 634 nhiệm vụ hợp tác được đề xuất, trong đó 376 nhiệm vụ đã thống nhất triển khai. Các nhiệm vụ được thực hiện tại nhiều địa phương, doanh nghiệp, tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu thực tiễn.

Lâm Đồng có 77 nhiệm vụ, Tây Ninh 41, Quảng Ngãi 40, Hoa Sen 30; Đồng Tháp và Khu công nghệ cao cùng 28. Cà Mau, Khánh Hòa và nhóm nông nghiệp công nghệ cao mỗi nơi 21 nhiệm vụ; TP.HCM 18, VNG 17 và TTC AgriS 16 nhiệm vụ. Ngoài ra có các nhiệm vụ hợp tác với hàng loạt tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mô hình hợp tác ba nhà Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp sẽ được đẩy mạnh theo hướng cùng hình thành nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và tạo ra sản phẩm, công nghệ có địa chỉ ứng dụng cụ thể.

Hội đồng cố vấn Đại học Quốc gia TP.HCM tham gia giải các bài toán lớn của TP.HCM

Hội đồng cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) gồm 23 chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân, tham gia tư vấn các vấn đề lớn của TP.HCM.

Trong sáu tháng đầu năm 2026, hội đồng đã tham vấn về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, liên kết vùng và mô hình tăng trưởng của TP.HCM, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt và sáng kiến Viện Đối tác chiến lược châu Á - Thái Bình Dương cùng Đại học Quốc gia Singapore.

Qua các chương trình trên, Đại học Quốc gia TP.HCM hướng đến xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo - doanh nghiệp, tập trung phát triển nhân lực chất lượng cao và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

 - Ảnh 4.Cặp song sinh giành 'vàng' Olympic toán quốc tế Hiền - Hậu được tuyển thẳng ngành toán

Sau loạt thành tích nổi bật tại các kỳ thi toán học trong nước và quốc tế, cặp song sinh xứ Quảng Hiền - Hậu được tuyển thẳng vào ngành toán Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất