Tag: đào tạo tiến sĩ

Số người làm tiến sĩ giảm do rào cản bài báo quốc tế?

Trong vài năm, quy định để được đánh giá luận án tiến sĩ thì nghiên cứu sinh phải có bài báo quốc tế, số lượng nghiên cứu sinh tuyển mới của các trường giảm mạnh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dứt khoát phải 'quản' đào tạo tiến sĩ

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh Bộ Giáo dục và Đào tạo dứt khoát phải “quản” việc đào tạo trình độ tiến sĩ và đào tạo các ngành sư phạm, y tế, luật.

Đại học Quốc gia TP.HCM đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ cho tỉnh Đồng Tháp

Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ phối hợp cùng tỉnh Đồng Tháp xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có mục tiêu đào tạo ít nhất 100 thạc sĩ và tiến sĩ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Điểm trúng tuyển hệ dân sự phải tương đương hệ quân sự

Sáng 20-2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại học Huế nói ‘không có quyền thẩm định luận án tiến sĩ đạo văn’ đúng hay sai?

Vụ luận án tiến sĩ bị tố đạo văn, Đại học Huế nói ‘không có quyền thẩm định’, phải chuyển Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý, phải chăng đại học này dồn trách nhiệm lên bộ?

Luận án tiến sĩ đã nộp lưu chiểu từ 6 năm trước, có được rút ra để chỉnh sửa?

Câu chuyện “luận án tiến sĩ đạo văn” đang nóng trở lại, khi Đại học Huế công bố kết quả xác minh “có đạo văn”, nhưng lại bày ra rất nhiều thắc mắc.

Bịt lỗ hổng đào tạo tiến sĩ ra sao?

Vấn nạn 'tiến sĩ dỏm' là câu chuyện nhức nhối, đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về các văn bằng của ông Vương Tấn Việt

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông tin về rà soát văn bằng của ông Vương Tấn Việt và xác minh hồ sơ quá trình đào tạo tiến sĩ của ông này.

Trường đại học Luật Hà Nội lên tiếng về việc học tiến sĩ của thượng tọa Thích Chân Quang

Chiều 25-6, Trường đại học Luật Hà Nội chính thức thông tin về quá trình đào tạo tiến sĩ của học viên Vương Tấn Việt (tức thượng tọa Thích Chân Quang).

2 năm làm xong tiến sĩ như thượng tọa Thích Chân Quang là ‘siêu phàm’

Nhiều người cho rằng việc thượng tọa Thích Chân Quang tốt nghiệp cử nhân luật hệ vừa học vừa làm năm 2019, đến năm 2021 đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật tại Trường đại học Luật Hà Nội là quá “siêu phàm”.