
Đại học Quốc gia TP.HCM công bố 3.758 bài báo quốc tế, dẫn đầu cả nước, đồng thời đặt mục tiêu đưa toán học vào nhóm 100 thế giới - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố kết quả thực hiện nghị quyết 57 và định hướng phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản, tập trung vào các lĩnh vực toán học, vật lý, hóa học, khoa học sự sống và khoa học môi trường.
Đây được xác định là nền tảng quan trọng để phát triển các công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực nghiên cứu và tăng vị thế khoa học của đại học này.
Dẫn đầu cả nước với 3.758 bài báo quốc tế trong năm 2025
Theo số liệu được Đại học Quốc gia TP.HCM công bố, năm 2025 toàn hệ thống có 3.758 bài báo quốc tế, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 61% kế hoạch năm 2026, tương đương kế hoạch 4.550 bài báo (số liệu công bố đến ngày 10-8).
Trong bảng xếp hạng QS theo lĩnh vực năm 2026, các lĩnh vực khoa học cơ bản của Đại học Quốc gia TP.HCM đã có thứ hạng đáng chú ý. Khoa học môi trường nằm trong nhóm 351-400; khoa học vật liệu, hóa học và toán học cùng thuộc nhóm 401-450; vật lý và thiên văn học thuộc nhóm 501-550.
Trong đó, toán học được xác định là lĩnh vực cần tập trung đầu tư, với mục tiêu đưa ngành này vào top 100 thế giới.
Dự kiến năm 2027, số đề tài nghiên cứu ở các lĩnh vực khoa học cơ bản tiếp tục tăng.
Cụ thể, toán học có 15 đề tài, vật lý 13, hóa học 28, khoa học sự sống 24 và môi trường 42 đề tài.
Số đề tài khoa học cơ bản theo ngành của Đại học Quốc gia TP.HCM
Hình thành trung tâm xuất sắc về toán học
Một định hướng nổi bật của Đại học Quốc gia TP.HCM là xây dựng Trung tâm xuất sắc về toán học phục vụ công nghệ chiến lược (CEMST).
Lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết toán học được xác định là nền tảng tri thức cho nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, mật mã, mô phỏng và tin sinh học, là công nghệ lõi của công nghệ lõi.
Theo định hướng này, nghiên cứu toán học không chỉ tập trung phát triển một ngành khoa học cơ bản mà hướng đến xây dựng hạ tầng tri thức phục vụ các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Cùng với CEMST, Đại học Quốc gia TP.HCM định hướng phát triển các đơn vị nghiên cứu chuyên sâu như Viện Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (IAAI), Viện Nghiên cứu bán dẫn (VSRI), Viện Khoa học sự sống - công nghệ sinh học (ALSB), Viện Công nghệ carbon và bền vững (ICSA), Trung tâm Đổi mới giảng dạy, công nghệ giáo dục (CTIT), Trung tâm Nghiên cứu năng lượng sạch (CERC) và Trung tâm Xuất sắc về công nghệ lượng tử (CEQT) đang hình thành.
Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành 5 nhóm nghiên cứu mạnh, thu hút 150 tiến sĩ và nhà nghiên cứu sau tiến sĩ, đồng thời có ít nhất 5 sáng chế quốc tế.
Đề xuất cơ chế tài chính ổn định, 994 tỉ đồng năm 2027
Để duy trì năng lực nghiên cứu dài hạn, Đại học Quốc gia TP.HCM đề xuất cơ chế tài chính ổn định cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đặc biệt những đơn vị thực hiện nghiên cứu nền tảng nhưng khả năng tạo nguồn thu trực tiếp còn hạn chế.
Đề xuất cũng bao gồm cơ chế tài chính ổn định cho các phòng thí nghiệm và viện nghiên cứu theo mô hình viện ảo, nhằm duy trì đội ngũ, vận hành cơ sở vật chất và thu hút giáo sư, chuyên gia quốc tế.
Đáng chú ý, Đại học Quốc gia TP.HCM đề xuất giao kinh phí theo gói từ năm 2027, dựa trên mục tiêu, lĩnh vực ưu tiên và sản phẩm đầu ra. Theo đó, Đại học Quốc gia TP.HCM được chủ động xác định danh mục nhiệm vụ, lựa chọn nhà khoa học, phân bổ nguồn lực và chịu trách nhiệm về kết quả.
Kinh phí được đề xuất giao từ đầu kỳ, với danh mục nhiệm vụ xác định trước tháng 3 hằng năm để đồng bộ với công tác tuyển sinh sau đại học. Nhu cầu kinh phí năm 2027 được nêu ở mức 994 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận