29/06/2024 16:07 GMT+7

Hiến kế phát triển du lịch, đô thị xứ 'Tình anh bán chiếu'

Thành phố Ngã Bảy - xứ sở "Tình anh bán chiếu" - được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới bởi lợi thế về vị trí địa lý và các tiềm năng khác biệt của địa phương này.

Quỹ đất còn rất lớn và có vị trí nằm sát vách TP Cần Thơ, có nhiều tuyến đường cao tốc đi qua, Ngã Bảy được các nhà đầu tư ví là

Quỹ đất còn rất lớn và có vị trí nằm sát vách TP Cần Thơ, có nhiều tuyến đường cao tốc đi qua, Ngã Bảy được các nhà đầu tư ví là "miền đất hứa" và sẽ đầu tư vào đây trong thời gian tới - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 29-6, UBND TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) tổ chức hội thảo "Sức bật du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy năm 2024". Tại hội thảo, nhiều chuyên gia đã hiến kế để phát triển thành phố là nơi khởi nguồn cảm hứng cho bài vọng cổ Tình anh bán chiếu này.

Ngã Bảy là "miền đất hứa"

Là đô thị "sát vách" TP Cần Thơ - trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đại diện các doanh nghiệp bất động sản cho rằng Ngã Bảy chẳng khác gì "miền đất hứa" cho các dự án khu đô thị, dịch vụ thương mại.

Ông Đỗ Công Nguyên - tổng thư ký Hiệp hội bất động sản TP Cần Thơ - cho biết những năm gần đây tốc độ tăng trưởng nền kinh tế, quy mô nền kinh tế Hậu Giang liên tục tăng ấn tượng, có năm tăng trưởng đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 4 cả nước.

Cùng với đó là chính sách thân thiện thu hút đầu tư bên cạnh sự quan tâm của Chính phủ, nên nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước và vốn tư nhân liên tục tăng trưởng.

Cũng theo ông Nguyên, với quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt, nhiệm vụ trọng tâm của Hậu Giang là phát triển thành đô thị thông minh gồm Vị Thanh, Ngã Bảy và Long Mỹ. Trong đó Ngã Bảy hướng tới năm 2030 là đô thị loại 2, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Theo thống kê năm 2022, Ngã Bảy là đơn vị hành chính có tỉ lệ dân số cao nhất tỉnh Hậu Giang với là 711 người/km2.

"Có thể thấy TP Ngã Bảy là một trong những mũi nhọn kinh tế của Hậu Giang. Trong tương lai sau khi các tuyến cao tốc hình thành thì Ngã Bảy là điểm giao của cao tốc trục dọc, trục ngang, đây là điểm mạnh, là lợi thế để thành phố thu hút đầu tư, phát triển thương mại", ông nói.

Vì vậy, ông Nguyên khuyến nghị thành phố cần tập trung xây dựng các trung tâm thương mại, đầu mối nông sản, đồng thời nâng cấp các chợ cũ để khai thác điểm mạnh như nêu trên.

Ngoài ra, thành phố cần tập trung phát triển bất động sản, đây là một trong những ngành nghề đóng góp lớn vào kinh tế xã hội của tỉnh và đáp ứng tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật của thành phố, cải thiện bộ mặt đô thị thành phố.

Bà Huỳnh Thị Hồng Hà, phó tổng giám đốc Công ty TNHH HTC Vị Thanh, đơn vị đang đầu tư một dự án khu dân cư tại Ngã Bảy với tổng vốn đầu tư 420 tỉ đồng gồm trung tâm thương mại kết hợp khách sạn, shophouse, bày tỏ đồng tình với tiềm năng của Ngã Bảy.

Để Ngã Bảy phát triển vượt bậc hơn nữa, bà kiến nghị thành phố đẩy mạnh việc quy hoạch đô thị rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Đặc biệt chú trọng phát triển đô thị bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa địa phương.

Đồng thời cần có chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn vốn, đất đai, thủ tục hành chính, tạo môi trường minh bạch. Chính sách này cần công khai để bất kỳ nhà đầu tư ở đâu cũng tiếp cận được. Thành phố cũng cần chú tâm đầu tư nguồn nhân lực vì "đây là vấn đề quan trọng".

Khai thác du lịch gắn với sông nước

Du lịch gắn với sông nước là lợi thế của Ngã Bảy - Ảnh: CHÍ QUỐC

Du lịch gắn với sông nước là lợi thế của Ngã Bảy - Ảnh: CHÍ QUỐC

Sông nước, chợ nổi là "đặc sản" của du lịch TP Ngã Bảy, với vị trí nằm ngay tuyến giao thông đường thủy và cả đường bộ giữa TP Cần Thơ và các tỉnh. Từ bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ), theo dòng sông Hậu, đến ngã ba sông Cái Côn, có thể đi đến chợ nổi Ngã Bảy và tiếp tục kết nối với các điểm du lịch của tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Chính vì vậy, tại hội thảo, nhiều chuyên gia hiến kế Ngã Bảy nên khai thác thế mạnh này một cách mạnh mẽ hơn nữa.

Soạn giả Nhâm Hùng - nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ - nói ông muốn nhấn mạnh Ngã Bảy là du lịch đường sông và bảy ngả kênh là tài nguyên du lịch của Ngã Bảy, hoàn toàn có thể hình thành các tour du lịch và các khu du lịch từ lợi thế này. "Có tour du lịch về Bưng Tượng (gần chợ Ngã Bảy) được không? Có tour kết nối với Lung Ngọc Hoàng được không?", ông gợi ý.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh (khoa du lịch, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM) cũng kiến nghị xây dựng sản phẩm du lịch đường sông đặc thù trải nghiệm chợ nổi Ngã Bảy.

"Chợ nổi là một thời ký ức của người dân chúng ta. Ngã Bảy là chợ nổi lớn, có nhiều ký ức đẹp, có nhiều giai thoại nhưng đã mai một thì phục hồi thế nào để phát triển du lịch là hoạt động cần có. Làm sao để du khách được tham quan, thưởng thức ẩm thực, mua sắm trên đó. Công ty lữ hành đưa ra kết nối tour tuyến để khai thác", ông Thanh đề xuất.

Du khách từ TP.HCM hào hứng khi được xem cách làm món cá lóc nướng trui đậm chất miền Tây - Ảnh: LAN NGỌC

Du khách từ TP.HCM hào hứng khi được xem cách làm món cá lóc nướng trui đậm chất miền Tây - Ảnh: LAN NGỌC

Từng tổ chức thành công chương trình famtrip "Về thị xã Long Mỹ nghe kể chuyện nông thôn", và tour "Hậu Giang - những chuyện thú vị chưa kể" được du khách hào hứng đón nhận, ông Trần Quang Duy - giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ lữ hành Chim Cánh Cụt - gợi ý quan trọng nhất là làm sao khai thác tiềm năng phục vụ cho xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù gắn với các loại hình du lịch quen thuộc như sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp, văn hóa nhưng vẫn mang nét đặc trưng riêng của TP Ngã Bảy, không trùng lặp.

"Thành phố Ngã Bảy nổi tiếng với bảy dòng kênh nên cần xây dựng hệ thống các bến bãi nhằm phục vụ các du thuyền trên sông bao gồm các bến thuyền chuyên nghiệp, tiện nghi và an toàn hơn", ông Duy nói và đề xuất các tuyến đường nhỏ cần được nâng cấp, tuy nhiên khuyến khích giữ lại nét đặc trưng của hồn quê.

Ngã Bảy sẽ đồng hành với các nhà đầu tư

Ông Lê Hoàng Xuyên phát biểu cảm ơn các ý kiến đóng góp và cam kết sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ông Lê Hoàng Xuyên phát biểu cảm ơn các ý kiến đóng góp và cam kết sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ông Lê Hoàng Xuyên - chủ tịch UBND TP Ngã Bảy, cho biết thành phố ghi nhận các ý kiến đóng góp và thường trực UBND TP sẽ bàn bạc, tính toán kỹ lưỡng, sau đó báo cáo Thành ủy Ngã Bảy nhằm có giải pháp căn cơ để du lịch thành phố ngày càng phát triển, đặc biệt là định hướng mở rộng đô thị, thu hút các dự án đầu tư cụm công nghiệp, giáo dục, y tế...

Ông Xuyên cũng cho biết hiện thành phố đã kiện toàn ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Các dự án đưa vào danh mục trọng điểm của thành phố sẽ có thời gian, tiến độ và khối lượng công việc kèm theo, thành phố sẽ tập trung quyết liệt để bàn giao các chủ đầu tư.

Về tái định cư, hiện thành phố đang hoàn thiện các thủ tục để tiến hành bốc thăm lô nền dự án tái định cư giai đoạn 1 của thành phố cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án bốc thăm lô nền sớm nhất, dự kiến trong tháng 8. Tỉnh cũng vừa cho phép thành phố thực hiện dự án tái định cư giai đoạn 2.

"Thành phố Ngã Bảy không chỉ mời gọi thu hút, mời gọi các nhà đầu tư quan tâm mà quan trọng hơn thành phố luôn đồng hành các nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất, sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ để triển khai các dự án trên địa bàn thành phố", ông Xuyên cam kết.

Ngã Bảy - thành phố trẻ đang vươn lên thành trung tâm đô thị, du lịchNgã Bảy - thành phố trẻ đang vươn lên thành trung tâm đô thị, du lịch

Là đô thị trẻ chỉ cách thành phố Cần Thơ và thành phố Sóc Trăng khoảng 30km, Ngã Bảy đang trở thành một trong những thành phố phát triển năng động với nhiều dự án đã và đang triển khai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên