Thượng viện Mỹ chặn nghị quyết ngừng tấn công Iran; Iran dọa tấn công cơ sở hạt nhân Israel

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu bác một nghị quyết ngăn Mỹ tiếp tục tấn công Iran; Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào cơ sở hạt nhân Dimona của Israel nếu Mỹ và Israel cố gắng theo đuổi việc thay đổi chế độ ở Tehran.

Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 4-3 - Ảnh: AFP

* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật

Iran đe dọa tấn công cơ sở hạt nhân của Israel

Ngày 4-3, Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời một quan chức quân sự của nước này cảnh báo Iran sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạt nhân Dimona của Israel, nếu Mỹ và Israel cố gắng theo đuổi việc thay đổi chế độ ở Tehran. 

Cùng ngày, Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời một quan chức Iran giấu tên bác bỏ việc Tehran đã bí mật gửi thông điệp đàm phán đến Washington suốt mấy ngày qua nhưng không được hồi đáp như trang Axios đưa tin. 

“Không có thông điệp nào được gửi từ Iran tới Mỹ và cũng sẽ không có bất kỳ phản hồi nào đối với các thông điệp của Mỹ. Lực lượng vũ trang Iran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài”, vị này nhấn mạnh.

Thượng viện Mỹ chặn nghị quyết ngừng tấn công Iran ⁠

Đúng như dự đoán, ngày 4-3 (giờ Mỹ, rạng sáng 5-3 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ - nơi Đảng Cộng hòa chiếm đa số - đã bỏ phiếu bác một nghị quyết ngăn Mỹ tiếp tục tấn công Iran với 53 phiếu thuận và 47 phiếu chống, theo Hãng tin Reuters.

Đài Al Jazeera bình luận động thái của Thượng viện Mỹ cho thấy sự ⁠ủng hộ lớn đối với ⁠chiến dịch quân sự chống lại Iran của Tổng thống Donald Trump trong nội bộ Đảng Cộng hòa.

Nghị quyết được đưa ra biểu quyết do Thượng nghị sĩ Tim Kaine thuộc Đảng Dân chủ đệ trình. Trong đó kêu gọi loại bỏ "lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động thù địch bên trong hoặc chống lại Iran, trừ khi được cho phép rõ ràng bằng một tuyên bố chiến tranh hoặc một ủy quyền cụ thể về việc sử dụng lực lượng quân sự".

Ông Trump gửi thông điệp rắn tới lãnh đạo Iran

Trong một sự kiện tại Nhà Trắng ngày 4-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đánh giá hiệu quả hoạt động của Mỹ trong cuộc chiến với Iran là 15 trên 10 điểm.

"Có người hỏi, 'Trên thang điểm 10, ông sẽ chấm bao nhiêu?' Tôi nói khoảng 15", ông Trump kể và cho rằng nếu Mỹ không hành động trước, Iran sẽ tấn công Israel và có thể là cả Mỹ "nếu có cơ hội".

Tuy nhiên, các nguồn tin mật của Lầu Năm Góc được cho là đã nói với các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ hồi đầu tuần này rằng Washington không có bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy Iran đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Mỹ hoặc Israel.

"Chúng ta đang ở một vị thế rất vững chắc như hiện nay, còn giới lãnh đạo của Iran đang nhanh chóng suy yếu. Bất cứ ai, nếu muốn làm lãnh đạo Iran, đều sẽ có kết cục là cái chết", Tổng thống Mỹ cảnh báo. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz trước đó tuyên bố sẽ "loại bỏ" bất kỳ lãnh đạo mới nào của Iran

Hezbollah thề "tử chiến" với Mỹ và Israel

Hezbollah, lực lượng ủng hộ Iran và có ảnh hưởng tại Lebanon, tuyên bố sẽ tử chiến để chống lại các hành động quân sự của Mỹ cùng Israel bất kể chênh lệch lực lượng.

"Chúng ta đang đối mặt với sự xâm lược và lựa chọn của chúng tôi là đối đầu với điều đó cho đến khi hy sinh tất cả. Chúng tôi sẽ không đầu hàng", người đứng đầu Hezbollah, ông Naim Qassem, nhấn mạnh trên sóng truyền hình tối 4-3 (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên ông này lên tiếng kể từ khi Hezbollah phóng tên lửa về phía Israel hôm 2-3.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Qassem bác bỏ quan điểm cho rằng Hezbollah đã khơi mào vòng giao tranh hiện tại. "Những gì Israel làm sau loạt tên lửa không phải là một phản ứng. Đó là một hành động xâm lược đã được chuẩn bị từ trước", ông này nêu cáo buộc.

"Hezbollah và lực lượng kháng chiến Hồi giáo của chúng tôi đang đáp trả sự xâm lược của Israel cùng Mỹ và đây là một quyền chính đáng. Đối với chúng tôi, đây là một sự tự vệ sống còn", lãnh đạo Hezbollah tỏ rõ quyết tâm.

Iran - Ảnh 2.

Xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Israel tại một cao điểm gần biên giới Israel - Lebanon ngày 3-3 - Ảnh: AFP

Iran trấn an các nước láng giềng

Trong thông điệp gửi tới các nước láng giềng ngày 4-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định chính quyền của ông đã theo đuổi các giải pháp ngoại giao để tránh chiến tranh, song Iran buộc phải có hành động tự vệ sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

"Chúng tôi tôn trọng chủ quyền của các vị", ông Pezeshkian nói trong một thông điệp gửi tới các nước láng giềng và đồng minh. Nhà lãnh đạo Iran kế đó khẳng định "an ninh và ổn định của khu vực phải đạt được thông qua nỗ lực chung của các quốc gia".

Iran đã trả đũa cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách phóng tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái vào nhiều căn cứ Mỹ trên lãnh thổ các nước vùng Vịnh. Hành động đáp trả của Tehran khiến các quốc gia khác lo lắng, kêu gọi sự kiềm chế từ cả Iran lẫn Mỹ và Israel.

Đã có đụng độ trực tiếp giữa Hezbollah và Israel

Ngày 4-3, lực lượng Hezbollah tại Lebanon tuyên bố đang tham gia vào các cuộc đụng độ "trực tiếp" với Israel tại thị trấn Khiam ở miền nam Lebanon, nằm cách biên giới khoảng 6 km.

Đây có thể xem là tuyên bố đầu tiên về một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hezbollah và Israel kể từ khi căng thẳng leo thang nghiêm trọng. Phía Hezbollah nhấn mạnh đã theo dõi các động thái của một lực lượng quân đội Israel cố gắng tiến vào thị trấn Khiam, sau đó kích nổ một thiết bị nổ và giao tranh trực tiếp với lực lượng này.

Trong diễn biến khác liên quan, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chuẩn tướng Effie Defrin, khẳng định không có thông tin tình báo nào cho thấy các vụ tấn công đồng thời từ Iran và Hezbollah ở Lebanon ngày 4-3 là một nỗ lực phối hợp.

"Đúng là có hỏa lực cùng lúc, ít nhiều có thể nói là đồng thời, từ Iran và Lebanon. Tuy nhiên, tôi không có bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy đây là một nỗ lực phối hợp", ông Defrin nói khi trả lời một câu hỏi tại cuộc họp báo.

Israel bắt đầu đợt tấn công thứ 12 vào Tehran

Iran - Ảnh 3.

Tiêm kích F-16 của Israel tấn công Iran, ảnh được công bố ngày 4-3 - Ảnh: IDF

Trong thông báo rạng sáng 5-3 (giờ Việt Nam), IDF xác nhận đã bắt đầu một đợt tấn công mới vào thủ đô Tehran của Iran. Đây là đợt tấn công thứ 12 kể từ hôm 28-2. Theo phóng viên của AFP, nhiều tiếng nổ rất lớn đã được nghe thấy tại Tehran chỉ ít phút sau thông báo của IDF.

Không quân Israel kế đó công bố các bức ảnh cho thấy tiêm kích F-16 của nước này đang hoạt động trên không phận Iran.

Các chiến đấu cơ của Israel được cho là đã thực hiện hàng trăm phi vụ, ném xuống Iran hơn 5.000 quả bom các loại kể từ ngày 28-2.

Mỹ trước nguy cơ phải "tiết kiệm" tên lửa?

Trích dẫn ba nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề, tờ Washington Post tiết lộ quân đội Mỹ có thể chỉ còn "vài ngày nữa" là buộc phải bắt đầu tiết kiệm tên lửa phòng không trong bối cảnh Iran liên tục tấn công các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông.

Tuy nhiên, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã công khai phản bác điều này. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, tướng Dan Caine, nhấn mạnh trong một cuộc họp báo ngày 4-3 rằng "Mỹ có đủ vũ khí chính xác cho nhiệm vụ trước mắt, cả tấn công lẫn phòng thủ".

Mỹ công bố video đánh trúng bệ phóng tên lửa Iran ngày 4-3 - Nguồn: CENTCOM

Theo Washington Post, quân đội Mỹ đã sử dụng hàng trăm tên lửa đánh chặn THAAD tiên tiến trong mấy ngày qua. Loại tên lửa này được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung trong giai đoạn cuối của hành trình bay.

Trong diễn biến khác liên quan, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad (Iraq) đã phát thông báo yêu cầu công dân Mỹ nên rời khỏi quốc gia này ngay lập tức. Các nhân viên không thiết yếu cũng được lệnh rút khỏi hai tổng lãnh sự quán của Mỹ tại Karachi và Lahore ở Pakistan trong cùng ngày 4-3.

Đức kêu gọi Mỹ và Israel có chiến lược rút quân

Ngày 4-3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định thật "ảo tưởng" khi nghĩ rằng các cuộc xung đột ở Trung Đông có thể được giải quyết "chỉ bằng lực lượng quân sự và hành động đơn phương".

"Chúng ta phải nhấn mạnh điều này nhiều lần với những người bạn Mỹ cũng như Israel, và chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy", ông Pistorius nói trước Quốc hội Đức. "Lịch sử dạy chúng ta rằng bắt đầu chiến tranh dễ hơn nhiều so với kết thúc chúng", ông nói tiếp.

"Điều này có nghĩa là cần một chiến lược rút lui mạnh mẽ. Nhưng hiện tại tôi không thấy một chiến lược nào như vậy", Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington 3-3, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh rằng ông muốn thấy cuộc chiến do các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran gây ra kết thúc "càng sớm càng tốt".

Tây Ban Nha phủ nhận cho Mỹ dùng căn cứ để tấn công Iran

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 4-3 (giờ Mỹ), thư ký báo chí Nhà Trắng thông báo Tây Ban Nha đã cho phép Washington sử dụng căn cứ của nước này để tấn công các mục tiêu ở Iran. Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha đã công khai phản đối hành động quân sự của Mỹ khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận.

Tuy nhiên, trả lời trên một đài phát thanh của Tây Ban Nha cùng ngày sau đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares đã phủ nhận những gì Nhà Trắng thông báo. 

"Tôi hoàn toàn phủ nhận điều đó. Lập trường của Chính phủ Tây Ban Nha về cuộc chiến ở Trung Đông và việc sử dụng các căn cứ của chúng tôi hoàn toàn không thay đổi", ông Jose Manuel Albares khẳng định.

Trung Quốc cử đặc phái viên tới Trung Đông

Trung Quốc "sẽ cử một đặc phái viên về các vấn đề Trung Đông đến các nước trong khu vực để làm trung gian hòa giải", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định trong cuộc điện đàm ngày 4-3 với Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan, theo thông cáo từ Bắc Kinh.

Thông cáo không nêu tên đặc phái viên hoặc cung cấp chi tiết về các quốc gia mà vị này sẽ đến thăm. Cũng theo thông tin từ Bắc Kinh, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc "luôn là một lực lượng vì hòa bình và sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng".

"Trung Quốc mạnh mẽ kêu gọi tất cả các bên quay trở lại đối thoại và đàm phán càng sớm càng tốt, ngăn chặn leo thang căng thẳng hơn nữa", ông Vương nói thêm.

Hezbollah thề tử chiến với Mỹ và Israel; Iran trấn an láng giềng - Ảnh 4.Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka do tàu ngầm Mỹ tấn công

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công bằng tàu ngầm nhằm vào tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Israel Hezbollah Iran

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất