
Khu sân bay Nha Trang cũ, trong đó có hơn 62,3ha đã giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn quy hoạch, phân lô bán đất - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Chiều 30-4, các đại diện của hàng trăm khách hàng là những nhà đầu tư góp vốn mua đất dự án tại sân bay Nha Trang cho biết kể từ sau cuộc họp đối thoại do tỉnh chủ trì ngày 16-4 đến nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (gọi tắt là Phúc Sơn, chủ đầu tư dự án) không thông tin gì về việc tổ chức đối thoại theo yêu cầu của khách hàng và theo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam.
Cũng theo các đại diện khách hàng này, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Duy Kiên, người đã tham dự cuộc họp do UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hôm 16-4, cũng không nghe điện thoại của đại diện các nhà đầu tư.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, cuộc đối thoại do UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì nêu trên được tổ chức sau khi khoảng 200 nhà đầu tư "góp vốn" mua đất dự án tại sân bay Nha Trang tập trung trước văn phòng đại diện của Phúc Sơn (đường Trần Phú, Nha Trang) yêu cầu đối thoại, giải quyết nhưng lãnh đạo công ty này không tiếp.
Kết luận cuộc đối thoại, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ, ghi nhận nhiều kiến nghị của đại diện các nhà đầu tư góp vốn mua đất dự án của doanh nghiệp đã nêu.
Trong đó, có kết luận UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất với nội dung kiến nghị của các nhà đầu tư và "đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn cử người có thẩm quyền tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư trong tháng 4-2026 tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa".
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị các nhà đầu tư góp vốn mua đất cần cử đại diện (khoảng 10 người) tham gia đối thoại với Phúc Sơn, để việc nêu ý kiến trình bày, trao đổi, đối thoại, xử lý vấn đề liên quan được thuận lợi, đảm bảo thời gian.
Dân mua đất dự án sân bay Nha Trang phản đối việc "bồi thường thay"
Theo bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án quân sự Quân khu 5 (ngày 10-1-2026), ông Nguyễn Duy Kiên là một trong 29 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại dự án của Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Tổng giám đốc Phúc Sơn, đang thụ án 30 năm tù trong các vụ án khác) khai đã đàm phán để bán toàn bộ cổ phần do bị cáo sở hữu cho ông Nguyễn Duy Kiên.
Ông Kiên thực hiện thay nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Hậu cho khách hàng khi có quyết định của tòa án bằng bản án.
Việc "ông Kiên thực hiện thay nghĩa vụ bồi thường" cho khách hàng mua đất tại sân bay Nha Trang của Phúc Sơn đã bị các đại diện khách hàng phản ứng tại phiên tòa sơ thẩm.
Đây cũng là một trong các nội dung khiếu nại của họ gởi đến các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa và trung ương cũng như trong kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án quân sự Quân khu 5.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận