
Một nhà nuôi chim yến ở Tuy Hòa (cũ). Ảnh minh họa không liên quan đến nội dung các ý kiến trong bài viết - Ảnh: MINH CHIẾN
Bài viết "Nhà nuôi chim yến mở loa từ sáng đến đêm suốt 16 năm qua, phải làm sao?" đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày 27-11 nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc. Trong đó không ít ý kiến hiến kế cách ứng phó cho gia chủ, đồng thời "tố" thêm vấn nạn hát karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn.
"Tiếng ồn chim yến rành rành ra đó mà không có người xử lý"
Độc giả Homihu và Giang Hà cùng lên tiếng: "Sống chung với tiếng ồn vô cùng khổ sở", "Tiếng gì chứ tiếng kêu chim yến nó khó chịu vô cùng".
Còn bạn đọc Nguyễn Trung Tín nhận định: "Cái này (tiếng loa gọi chim yến - PV) ô nhiễm tiếng ồn khủng khiếp mà không dẹp được".
"Ở chỗ tôi có trường học xung quanh rất nhiều nhà yến, có nhà yến cách trường chưa tới 100m mà mười mấy năm nay vẫn kêu inh tai", bạn đọc có tài khoản phun****@gmail.com bức xúc.
Nhân chuyện loa gọi chim yến, nhiều bạn đọc "tố" luôn chuyện loa kẹo kéo hát karaoke.
Bạn đọc có địa chỉ email habs****@gmail.com thốt lên: "Vấn nạn hát karaoke loa kẹo kéo tra tấn mọi lúc mọi nơi, hát bất chấp không gian thời gian. Giờ nghe những nhà nuôi chim yến mở loa từ sáng đến đêm mà thấy sợ quá".
Còn tài khoản có địa chỉ thie****@gmail.com than: "Nào vấn nạn karaoke, uống bia rượu nhậu nhẹt ồn ào... Giờ lại có cả loa phát tiếng kêu của chim yến nữa. Khổ thật khổ".
"Tiếng của loa chim yến có tần số cao, như 2 miếng thép cọ vào nhau gây stress nặng, cần phải xử lý tiếng ồn này và quy hoạch khu vực nào được nuôi chứ nuôi ở khu dân cư thì không chấp nhận được", bạn đọc có địa chỉ email bomb****@gmail.com để lại ý kiến dưới bài báo.
Việc ô nhiễm tiếng ồn đã gây bức xức nhưng chuyện xử lý không rốt ráo càng làm bạn đọc bức bối thêm.
Độc giả Dũng viết: "Cũng giống karaoke, ô nhiễm tiếng ồn chim yến rành rành ra đó mà không có người xử lý". Còn bạn đọc Phong Đô cho rằng: "Quy định về ô nhiễm tiếng ồn chưa rõ ràng và cơ quan chức năng chưa thực hiện triệt để. Do đó phải có quy chế cụ thể và tiến hành xử phạt ngay, nếu không hợp tác thì chế tài là điều kiện bắt buộc".
Vì tiếng ồn đã xảy ra nhiều vụ cãi vã, thậm chí là án mạng
Bạn đọc có địa chỉ email quac****@gmail.com chỉ ra: "Karaoke sau 22h tối cũng là tình trạng đã tồn tại lâu năm mà cơ quan chức năng chưa xử phạt. Xin áp dụng pháp luật để xử phạt để răn đe, để tối người dân được yên tĩnh nghỉ ngơi".
Tài khoản tên Tèo Em cho rằng những vấn đề về vi phạm tiếng ồn hầu như các địa phương không xử lý triệt để, vấn đề này phải xử lý quyết liệt mới được.
"Cũng vì tiếng ồn mà đã xảy ra rất nhiều vụ cãi vã, thậm chí dẫn đến án mạng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội rất nghiêm trọng".
Tuy nhiên theo bạn đọc tên Hòa, "nuôi chim là góp phần bảo vệ tự nhiên, tiếng chim khi nào vượt ngưỡng cho phép mới bắt lỗi họ được".
Trong khi đó, độc giả có địa chỉ email thao****@gmail.com hiến kế: "Nên nuôi chim yến ở những vùng rừng núi hoang vu, hải đảo xa xôi vì ở nước ta giờ dân cư sống tập trung nhiều".
Nhiều bạn đọc khác lại đề xuất các giải pháp xử lý tại hiện trường, sau khi đo có ô nhiễm tiếng ồn hay không; hoặc xây tường cách âm trước, rồi pháp lý tính sau.
Nuôi chim yến vi phạm có thể bị xử phạt đến 15 triệu đồng
Điều 27 Nghị định 14 ban hành ngày 1-3-2021 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07 ngày 10-1-2022) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi quy định các vi phạm về hoạt động nuôi chim yến, bị xử phạt như sau:
Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến trong trường hợp nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m hoạt động trước ngày Nghị định 13 có hiệu lực thi hành.
Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng nếu sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn tối đa cho phép theo quy định; phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian theo quy định.
Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học.
Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định; buộc thực hiện biện pháp giảm tiếng ồn theo quy định; buộc thả chim yến về môi trường tự nhiên...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận