
Lực lượng chức năng phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) xử lý vụ ẩu đả liên quan tiếng ồn trong khu dân cư - Ảnh: MINH HÒA
Từ đô thị đến nông thôn, từ chung cư đến hẻm nhỏ, tiếng hát karaoke công suất lớn đã và đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Những "cuộc vui" tưởng chừng như vô hại nay lại biến thành một dạng "bạo lực" âm thanh, gây phiền toái, khó chịu cho những người "không muốn nghe, cần được yên tĩnh".
Âm thanh karaoke dội vào tường, rung cửa kính, người sao chịu nổi
Liên quan bài viết "Mở karaoke hát từ 4h sáng tới nửa đêm, nhắc nhở thì 'tỏ thái độ'", hàng trăm bạn đọc Tuổi Trẻ Online tiếp tục có ý kiến rằng nên dẹp vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn, trong đó có karaoke "xóm", mở nhạc âm thanh lớn, tiếng cưa sắt thép, tiếng đục xà bần... khiến người dân khó chịu, bức xúc.
Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở nhiều nơi, nhất là ở các đô thị lớn khiến nhiều người dân bức xúc, mong có giải pháp dẹp vấn nạn này để mang lại không gian yên tĩnh trong khu dân cư.
Theo nhiều ý kiến bạn đọc, ngày cuối tuần, khi vừa tan ca, mong được nghỉ ngơi thì trong nhiều khu dân cư lại vang lên những âm thanh chát chúa, dội vào tường, rung cả cửa kính, phá tan bầu không gian yên tĩnh vốn phải yên tĩnh để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi.
"Thật kinh khủng khi phải chịu mấy ông bà nhậu tra tấn 4-5 tiếng đồng hồ bằng karaoke. Sao họ không quay loa vào nhà để tự nghe thử cái âm thanh đó", anh Thanh Trường bức xúc để lại ý kiến.
Câu chuyện của anh Trường không phải cá biệt, nhiều bạn đọc khác đều đồng tình việc cấm nạn karaoke "hát vô tội vạ, hát bất chấp giờ giấc".
"Nhà kế bên hát karaoke, âm thanh to đến rung rinh nóc nhà, mẹ tôi bị tim chịu không nổi. Mong có quy định cấm hát karaoke tại nhà", bạn đọc Thanh Tuấn kiến nghị.
Theo nhiều bạn đọc, ô nhiễm tiếng ồn không chỉ gây khó chịu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, có thể gây rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng tập trung và thậm chí ảnh hưởng thần kinh.
Thế nhưng nhiều người vẫn xem việc mở loa thật to là cách "thể hiện niềm vui". Có người hát suốt ngày, có nhà hát từ sáng tới khuya, bất kể giờ giấc, không quan tâm những người xung quanh "có muốn nghe hay không".
Bạn đọc tên Xinh kể: "Ngồi sát vách tường nghe họ hát la um sùm từ 14h tới 0h. Cuối tuần là 6h sáng đã bày ra nhậu rồi hát hò. Các thành viên trong nhà tôi phải nhắn tin cho nhau vì không nói nổi do ồn quá".
Cảnh tượng này không chỉ xuất hiện ngay trong từng con hẻm, từng khu dân cư yên bình mà còn "lây lan" sang các chung cư nhỏ và chung cư kiểu cũ.
Anh Vinh, người dân ở một chung cư tại TP Thủ Đức cũ, kể: "Chung cư bây giờ cũng có người mua loa loại nhỏ về hát khi nhậu nhẹt, ảnh hưởng đến các căn hộ xung quanh vì không có cách âm tốt. Báo ban quản lý thì nói không quá ồn, báo chính quyền thì bảo báo ban quản lý. Một vòng luẩn quẩn. Còn chúng tôi thì mất ngủ triền miên".
Bạn đọc Kha Ly bày tỏ: "Mình mới sinh 7 ngày, hàng xóm hát từ sáng đến tối, gọi báo chính quyền thì bảo qua 22h mới xử lý".
Lập đội phản ứng nhanh 24/24h, chỗ nào vi phạm cứ giữ loa, mời lên phường làm việc
Bên cạnh nêu thực trạng, nhiều bạn đọc cũng đưa ra những giải pháp căn cơ nhằm giải quyết "đúng trọng tâm" vấn nạn nhức nhối này.
"Cứ chỗ nào có phản ánh vi phạm, chính quyền, lực lượng chức năng đến tạm giữ loa, mời lên phường giải quyết, như vậy họ mới sợ và chấp hành...", tài khoản Anh Dương đề xuất thẳng thắn.
Một số người dân mong muốn thành lập "đội phản ứng nhanh 24/24" để tiếp nhận và xử lý tiếng ồn ngay khi người dân phản ánh.
"Không thể để người dân phải chịu đựng tiếng ồn mỗi tối mà không biết kêu ai. Đội phản ứng nhanh sẽ là công cụ thiết thực để bảo vệ quyền được yên tĩnh", bạn đọc Nguyễn Chiến Thắng mong muốn.
Nhiều ý kiến cho rằng cấm tuyệt đối hát karaoke tại nhà là giải pháp triệt để. "Muốn hát sao không làm phòng cách âm, không làm ảnh hưởng hàng xóm, những người xung quanh, đó mới đúng tinh thần của người văn minh, lịch sự", bạn đọc Phát Nguyễn nêu ý kiến.
Tuy nhiên một ý kiến cho rằng điều cần hơn là nâng cao ý thức cộng đồng, không nên "cấm sạch" mà phải "quản lý thông minh".
"Một xã hội văn minh không thể để người dân phải sống chung với tiếng ồn triền miên. Cái cần là chế tài đủ mạnh và ý thức đủ lớn để chung tay dẹp vấn nạn này", bạn đọc Minh Hạnh nhận định.
Tiếng ồn không chỉ làm tổn hại đến sức khỏe mà còn "bào mòn sự tử tế trong cộng đồng". Nhiều vụ xô xát, thậm chí án mạng bắt nguồn từ việc "hát karaoke to quá".
Karaoke vốn là một hình thức giải trí văn hóa, giúp con người thư giãn, kết nối và lan tỏa niềm vui. Nhưng khi thiếu văn hóa, nó trở thành "tiếng ồn phá vỡ sự yên bình của cộng đồng". Giữ yên lặng cho người khác chính là "giữ văn minh cho xã hội".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận