Mở karaoke hát từ 4h sáng tới nửa đêm, nhắc nhở thì 'tỏ thái độ'

Từ những vụ mâu thuẫn, xô xát vì mở nhạc ầm ĩ, hát karaoke ồn ào vào giờ nghỉ, đêm khuya trong khu dân cư, nhiều người đề nghị chính quyền mạnh tay xử lý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, trả lại không gian sống bình yên cho người dân.

karaoke - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) xử lý vụ ẩu đả liên quan tiếng ồn trong khu dân cư - Ảnh: MINH HÒA

Bài viết "Người đàn ông cầm dao tấn công hàng xóm, cố thủ trong nhà vì chuyện nhắc mở nhạc ầm ĩ" (Tuổi Trẻ Online ngày 2-11), nhiều bạn đọc đã để lại ý kiến kể lại những bức xúc, mệt mỏi vì vấn nạn "karaoke xóm". 

Qua sự việc này, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online bày tỏ sự bức xúc trước vấn nạn nhiều người vô ý thức, hát karaoke tràn lan, mở nhạc ầm ĩ,… ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe những người xung quanh.

Cấm karaoke tại nhà gây ồn ào, được không?

Nhiều năm qua, vấn nạn hát karaoke, mở nhạc lớn trong khu dân cư, một vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng đang khiến nhiều người phải ráng chịu đựng sự phiền toái này.

"Nhà có người già, người ốm mới thấu hiểu sự quý giá của sự yên tĩnh", một bạn đọc chia sẻ. Với những gia đình có người bệnh, người lớn tuổi, tiếng loa karaoke trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi màn đêm buông xuống.

Không ít bạn đọc cho biết việc mở nhạc từ 4h sáng, hát karaoke đến nửa đêm đã khiến họ mất ngủ, căng thẳng, thậm chí phát sinh bệnh lý, gây ức chế. Tài khoản Trương Ngọc thẳng thắn: "Karaoke ầm ĩ suốt đêm, suốt ngày sao mà không bức xúc được".

Cũng có người phải sống trong cảnh cam chịu: "Mở nhạc sáng sớm làm ảnh hưởng sức khỏe hàng xóm, chắc chẳng ai dám nói vì sợ mất lòng", một bạn đọc bày tỏ.

Không chỉ gây ồn ào, một số người còn tỏ thái độ thách thức khi bị nhắc nhở. "Mở nhạc to từ 4h sáng, nhắc nhở thì tỏ thái độ. Hậu quả thế này cũng không khó đoán", bạn đọc Cua lên tiếng.

Tài khoản hoan****@gmail.com nhắc nhở: "Làm ơn 'cấm' hát karaoke tại nhà đi. Tôi ở xã Đông Thạnh, cứ tối Chủ nhật là họ hát loa phóng thanh từ 18h - 22h đêm không thể chịu được... Cuối tuần để nghỉ ngơi chứ không phải bị 'tra tấn'…".

Cùng ý kiến, tài khoản nguy****@gmail.com bật mí: "Rất nhiều trường hợp không chỉ hát trong nhà mình, còn ra trước nhà lấn chiếm hẻm và hò hét, văn phòng khu phố kế bên nhưng vẫn im lặng vì sợ mất lòng".

Nên thành lập đội chuyên xử lý tiếng ồn

Nhiều người khác cũng cho rằng, việc coi thường quy định về tiếng ồn đang trở thành "căn bệnh" xã hội. Người dân thì bức xúc, nhưng ngại phản ánh vì sợ va chạm và trả thù khiến vấn nạn kéo dài.

Một loạt ý kiến cho rằng chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý tiếng ồn trong khu dân cư và có chế tài xử lý căng cơ để "vấn nạn" này giảm.

Trước thực trạng này, nhiều bạn đọc đã đưa ra những đề xuất mang tính xây dựng. 

Tài khoản có tên JiJi, gợi ý: "Cần tích hợp tính năng báo cáo tiếng ồn trong ứng dụng VNeID. Dùng AI để phân loại và xử lý nhanh các sự vụ".

Còn bạn đọc Lê Thanh Trung đề nghị thành lập đội xử lý tiếng ồn, có đường dây nóng công khai để người dân liên hệ trực tiếp.

"Cần tuyên truyền người dân biết cách phản ánh qua cổng dịch vụ công và yêu cầu công an phường xử lý kịp thời", tài khoản Lam nhấn mạnh.

Tương tự, bạn đọc Gia Tâm chia sẻ: "Ở đô thị mà hát karaoke, nghe nhạc to trong khu dân cư thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tinh thần của người dân. Kiến nghị có hướng xử lý đặc biệt để nghiêm túc, triệt để các hành vi này. Vì sự việc này tái diễn nhiều lần".

Cùng quan điểm, tài khoản Mr Hiển cho rằng mở nhạc lớn từ 4h sáng đúng là khó chịu cho những nhà hàng xóm. Lâu lâu thì còn có thể nhịn được chứ thường xuyên kéo dài thì đúng là ức chế. Cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp chế tài những trường hợp mở nhạc thế này để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến kêu gọi "cấm" hát karaoke trong khu dân cư, tương tự quy định về tiếng ồn ở các quốc gia phát triển.

Từ hàng loạt phản ánh có thể thấy, vấn nạn "karaoke xóm" không chỉ là câu chuyện ý thức, mà đã trở thành vấn đề xã hội và môi trường đô thị. Tiếng ồn không chỉ gây khó chịu, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần, gây mâu thuẫn và xung đột trong cộng đồng.

Như bạn đọc Bình Sơn nhận định: "Một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư. Cần điều chỉnh quy định để không xảy ra tình trạng tương tự".

Nhiều ý kiến cho rằng nạn "karaoke xóm" không còn là câu chuyện nhỏ, nó là phép thử về ý thức sống, sự tôn trọng lẫn nhau mà cuộc sống văn minh, lịch sự cần phải có.

Mở karaoke hát từ 4h sáng tới nửa đêm, nhắc nhở thì 'tỏ thái độ' - Ảnh 3.Từ vụ xe cấp cứu thu 2,4 triệu cho 12km: Thu hồi giấy phép cấp cứu 115 Hưng Yên

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đối với Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất