04/03/2020 13:31 GMT+7

Hết cách ly, dân Sơn Lôi giữ thói quen rửa tay, đeo khẩu trang, xịt thuốc sát khuẩn

VŨ TUẤN
VŨ TUẤN

TTO - Hết cách ly, người dân Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) trở lại với cuộc sống thường nhật.

Hết cách ly, dân Sơn Lôi giữ thói quen rửa tay, đeo khẩu trang, xịt thuốc sát khuẩn - Ảnh 1.

Người dân Sơn Lôi trở về với cuộc sống thường nhật - Ảnh: VŨ TUẤN

Sáng 4-3, đường sá ở Sơn Lôi vắng lặng như... ngày thường. Đại đa số người dân trong xã đã đi làm trở lại. Họ là những công nhân làm việc ở các nhà máy trong các khu công nghiệp quanh vùng. Ngay từ sáng sớm, người dân trong xã đã tất bật đổ về các nhà máy để làm việc.

Khu vực ngã tư trung tâm ở thôn An Lão trở thành nơi họp chợ của bà con trong xã từ ngày cách ly. Hết cách ly, người dân vẫn ra đây bán hàng bình thường. Bà Nguyễn Thị Thoa có một cửa hàng bán đồ ăn ở thôn An Lão, ngày thường và ngày bị cách ly không khác nhau là mấy. Ngày thường bà con trong xã mua hàng từ sáng sớm rồi đi làm. Những ngày bị cách ly người dân mua hàng muộn hơn, la cà hàng xóm trò chuyện nhiều hơn. Giá cả các mặt hàng không có gì thay đổi.

Hết cách ly, dân Sơn Lôi giữ thói quen rửa tay, đeo khẩu trang, xịt thuốc sát khuẩn - Ảnh 2.

Người dân Sơn Lôi vui nhất là dịch COVID-19 không phức tạp thêm - Ảnh: VŨ TUẤN

Bà Tiền lại có niềm vui khác: từ nay cánh đồng dưa leo của gia đình bà sẽ được chăm sóc thường xuyên. Những người làm đồng như gia đình bà Tiền ngày nào cũng phải có mặt ngoài đồng. Thời gian bị cách ly trùng với thời gian dưa leo và cà chua cho thu hoạch. Mỗi ngày người dân trong xã chỉ được ra đồng từ 1 đến 2 giờ đồng hồ, có sự giám sát của lực lượng chức năng.

"Ngay sáng hôm nay, nhiều ôtô đã đến cánh đồng của bà con trong xã thu mua nông sản. Chúng tôi mừng lắm!" - bà Tiền nói.

Tại trạm y tế xã Sơn Lôi, hoạt động phòng dịch vẫn được duy trì. Người đến khám bệnh phải sát khuẩn tay, người nào có dấu hiệu ho, sốt cũng được cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt và khám sàng lọc.

Người dân xã Sơn Lôi không sợ dịch COVID-19 nhưng lại rất cảnh giác. Khẩu trang và nước rửa tay được sử dụng như một thói quen. Nhiều cửa hàng tạp hóa treo biển nhắc nhở khách đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Cửa hàng của bà Dương Thị Ngân - thôn An Lão - còn xịt sát khuẩn tiền của khách trước khi nhận.

Hết cách ly, dân Sơn Lôi giữ thói quen rửa tay, đeo khẩu trang, xịt thuốc sát khuẩn - Ảnh 3.

Đường làng ngõ xóm ở Sơn Lôi trong ngày đầu tiên hết cách ly - Ảnh: VŨ TUẤN

Hết cách ly, dân Sơn Lôi giữ thói quen rửa tay, đeo khẩu trang, xịt thuốc sát khuẩn - Ảnh 4.

Người dân trong xã mua thực phẩm sớm hơn những ngày cách ly - Ảnh: VŨ TUẤN

Hết cách ly, dân Sơn Lôi giữ thói quen rửa tay, đeo khẩu trang, xịt thuốc sát khuẩn - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Thoa (bên trái) cho hay hàng hóa trong những ngày này không biến động - Ảnh: VŨ TUẤN

Hết cách ly, dân Sơn Lôi giữ thói quen rửa tay, đeo khẩu trang, xịt thuốc sát khuẩn - Ảnh 6.

Người dân trong xã nhắc nhở nhau cách phòng dịch - Ảnh: VŨ TUẤN

Hết cách ly, dân Sơn Lôi giữ thói quen rửa tay, đeo khẩu trang, xịt thuốc sát khuẩn - Ảnh 7.

Thói quen giữ sạch đường làng, ngõ xóm trong những ngày cách ly vẫn được duy trì - Ảnh: VŨ TUẤN

Hết cách ly, dân Sơn Lôi giữ thói quen rửa tay, đeo khẩu trang, xịt thuốc sát khuẩn - Ảnh 8.

Hai chị em Hà Hồng Trang và Hà Thùy Linh - thôn Ngọc Bảo - rửa tay cho nhau bằng dung dịch sát khuẩn trong khi bố mẹ các em đi làm - Ảnh: VŨ TUẤN

Hết cách ly, dân Sơn Lôi giữ thói quen rửa tay, đeo khẩu trang, xịt thuốc sát khuẩn - Ảnh 9.

Bàn tiếp đón ở trạm y tế xã Sơn Lôi - Ảnh: VŨ TUẤN

Hết cách ly, dân Sơn Lôi giữ thói quen rửa tay, đeo khẩu trang, xịt thuốc sát khuẩn - Ảnh 10.

Hết cách ly nhưng các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 ở Sơn Lôi vẫn được duy trì - Ảnh: VŨ TUẤN


VŨ TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên