Hát nhép, hát đè đang dần trở thành bình thường hóa. Làm sao để bảo vệ khán giả và 'lành mạnh hóa' thị trường trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển công nghiệp văn hóa và giải trí?
Trong bối cảnh hát nhép, hát đè ngày càng phổ biến, câu hỏi về tính trung thực trên sân khấu âm nhạc trở nên cấp thiết. Khi công nghệ có thể "làm đẹp" mọi giọng hát, đâu là ranh giới giữa hỗ trợ và đánh lừa khán giả?
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại TP.HCM. Trong đó nhấn mạnh việc lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng hát nhép.
Siết quản lý trong hoạt động biểu diễn là cần thiết để bảo vệ môi trường nghệ thuật lành mạnh và quyền thưởng thức của khán giả.
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn nghệ thuật tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, cấm lạm dụng hát nhép, biểu diễn sai nội dung được thẩm định và quảng bá sai sự thật.
Sự cố lộ hát nhép của ca sĩ Duyên Quỳnh trong tiết mục mở màn lễ trao giải Làn sóng xanh mới đây tiếp tục làm nóng tranh luận quanh việc nghệ sĩ sử dụng giọng thu sẵn khi biểu diễn trực tiếp.
Từ bao giờ mà concert lại thành kiểu ca sĩ lên sân khấu mở nhạc hát nhép rồi nhảy đùng đùng? Khác gì mình ở nhà mở YouTube xem?
Việc TripleS bị giới phê bình chỉ trích trong showcase làm dấy lên tranh cãi liệu K-pop đang 'bình thường hóa' việc không hát live đến mức tân binh có thể trình diễn hoàn toàn bằng hát nhép trước chuyên gia mà không hề e ngại phản ứng.
Nhận được yêu cầu phải hát nhép một ca khúc ngay trên sân khấu, các thành viên nhóm Shinhwa đã tạo nên màn trình diễn "lipsync' có một không hai.
'Tứ Hải phát tài' thẳng thắn đặt vấn đề ca sĩ hát nhép trên sân khấu, Gin Tuấn Kiệt và Võ Tấn Phát khẳng định ca sĩ đều muốn hát giọng thật.
Dù thành công trong sự nghiệp solo, Lisa (BlackPink) vẫn vấp phải nhiều chỉ trích khi hát nhép ở các sự kiện âm nhạc lớn và thờ ơ trước sự trở lại của hai thành viên cùng nhóm Jennie và Rosé.