
Hà Nội tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ em - Ảnh minh họa: NAM TRẦN
Buổi lễ có sự tham dự của bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; các thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, các đối tác quốc tế và nhiều thế hệ cán bộ của viện.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Trọng Lân, viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhấn mạnh: "80 năm qua, mỗi cán bộ viện dù ở thời kỳ nào cũng đều cố gắng hết mình để làm nên những thành tựu thật đáng tự hào, xứng đáng là đơn vị đầu ngành về y tế dự phòng".
Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ tiền bối, cán bộ viên chức và các đơn vị, tổ chức đã đồng hành, hỗ trợ viện trên hành trình xây dựng và phát triển.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hình thành ngày 3-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh chuyển giao Viện Pasteur Hà Nội cho Bộ Y tế - khởi đầu cho sứ mệnh mới của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
Từ những năm đầu tiên gắn liền với công tác phòng chống dịch, viện dần phát triển qua nhiều giai đoạn: xây dựng trong kháng chiến (1945-1954), củng cố sau năm 1954, mở rộng sau thống nhất (1975-1985), đổi mới và hội nhập (1986-2000), đến giai đoạn 2000-2025 với khoa học công nghệ và ứng phó dịch bệnh toàn cầu.
Ông Lân chia sẻ về phòng chống dịch, viện là lực lượng tuyến đầu khi dịch xuất hiện, từ các bệnh truyền thống như đậu mùa, tả, bại liệt đến dịch mới nổi như SARS, cúm A/H1N1, Ebola, và đặc biệt hỗ trợ mạnh mẽ trong đại dịch COVID-19.
Về vắc xin và tiêm chủng, từ những năm 1960, Viện đã nghiên cứu và sản xuất nhiều loại vắc xin thiết yếu (bại liệt, thương hàn, viêm gan B, viêm não Nhật Bản…), đóng vai trò chủ đạo trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, giúp Việt Nam thanh toán bại liệt năm 2000, loại trừ uốn ván sơ sinh năm 2005. Trong đại dịch COVID-19, Việt Nam đã tổ chức tiêm hơn 260 triệu liều, trong đó đóng góp không nhỏ của viện.
Bên cạnh đó, viện thực hiện hàng nghìn đề tài, nhiều phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế (ISO 15189, ISO 17025, ISO 13485), nhiều phòng được WHO công nhận, và Việt Nam là một trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập được vi rút SARS-CoV-2.
Đào tạo hàng nghìn tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên gia y tế dự phòng; đồng thời hợp tác sâu rộng với WHO, UNICEF, CDC Hoa Kỳ, JICA, Viện Pasteur Paris và nhiều tổ chức khác, giúp nâng cao năng lực chuyên môn và trao đổi kỹ thuật hiện đại.
Đánh dấu hành trình 80 năm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương được kỳ vọng sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tuyến đầu trong y tế dự phòng, ngày càng nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận