29/08/2021 15:08 GMT+7

Hàng trăm tấn gạo, bí ngô, bí đỏ ‘tự trồng’ của Sơn La, Bắc Kạn gửi tặng miền Nam

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Những đoàn tàu chở hàng trăm tấn hàng hóa gồm nhu yếu phẩm như gạo, bí đỏ, bí ngô do chính bà con Sơn La, Bắc Kạn thu hoạch, đóng gói sẽ được chuyển tới tay bà con miền Nam chống dịch COVID-19.

Hàng trăm tấn gạo, bí ngô, bí đỏ ‘tự trồng’ của Sơn La, Bắc Kạn gửi tặng miền Nam - Ảnh 1.

Nhiều chiến sĩ áo xanh trẻ tuổi "đội nắng" để chuyển từng bao gạo của bà con Bắc Kạn tới đồng bào miền Nam - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 29-8, tại ga Giáp Bát (Hà Nội), nhiều toa tàu chở hàng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã được lấp đầy bởi hàng ngàn túi bí đỏ với số lượng gần 100 tấn do chính người dân tỉnh Sơn La thu hoạch. 

Hàng trăm tấn gạo, bí ngô, bí đỏ ‘tự trồng’ của Sơn La, Bắc Kạn gửi tặng miền Nam - Ảnh 2.

Đầu giờ sáng, tại ga Giáp Bát, những bao bí ngô lớn đã được bốc dỡ từ các xe tải sang tàu hàng. Số lượng bí ngô lớn nhưng được chọn lọc, loại bỏ những quả thối, hỏng cẩn thận trước khi chuyển đi - Ảnh: HÀ QUÂN

Cách đó gần 20km, tại ga Yên Viên (Hà Nội), hàng chục chiến sĩ công an, quân đội và nhân viên đường sắt đã không quản khó khăn, "đội nắng" để bốc dỡ, sắp xếp hàng hóa của bà con tỉnh Bắc Kạn đóng gói sẵn để gửi tới TP.HCM.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Ma Nhật Hoài - phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn - cho hay: "Đợt này, tỉnh Bắc Kạn đã vận động được trên 350 tấn hàng nhu yếu phẩm như bí xanh, bí đỏ, miến khô, phở khô, gạo gửi tới bà con miền Nam. Trong hôm nay (29-8), hơn 180 tấn hàng được bốc xếp lên tàu hỏa gửi ngay tới TP.HCM. Sắp tới, tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục gửi thêm những chuyến hàng nữa để cùng miền Nam chiến thắng dịch bệnh".

Theo ông Hoài, hàng nông sản của bà con Bắc Kạn là đồ tươi, mới thu hoạch nên các chiến sĩ trẻ thuộc lực lượng công an, quân đội được huy động đến ga Yên Viên để bốc xếp lên tàu hàng.

Theo VNR, trong 2 tháng qua, đơn vị này đã vận chuyển miễn phí gần 1.000 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế vào miền Nam để hỗ trợ người dân chống dịch COVID-19.

Hàng trăm tấn gạo, bí ngô, bí đỏ ‘tự trồng’ của Sơn La, Bắc Kạn gửi tặng miền Nam - Ảnh 3.

Các bao tải được gói kỹ nhưng do đường xa (khoảng 300km) nên nhiều túi bị rách. Đơn vị vận chuyển phải thay thế để nông sản đến tay bà con Đồng Nai, Bình Dương tươi ngon nhất

Hàng trăm tấn gạo, bí ngô, bí đỏ ‘tự trồng’ của Sơn La, Bắc Kạn gửi tặng miền Nam - Ảnh 4.

Do thùng mì tôm cứng và nhẹ nên các chiến sĩ trẻ đã "sáng tạo" trong cách vận chuyển, tuy nhiên đối với các túi bí xanh thì vẫn phải chuyển theo cách truyền thống để tránh vỡ, nát, hỏng

Hàng trăm tấn gạo, bí ngô, bí đỏ ‘tự trồng’ của Sơn La, Bắc Kạn gửi tặng miền Nam - Ảnh 5.

Lực lượng công an được huy động chuyển gạo, bí xanh, miến khô... lên các tàu hàng

Hàng trăm tấn gạo, bí ngô, bí đỏ ‘tự trồng’ của Sơn La, Bắc Kạn gửi tặng miền Nam - Ảnh 6.

Khi làm việc dưới cái nắng gắt của Hà Nội, các chiến sĩ trẻ phải thay khẩu trang liên tục để thuận tiện cho việc vận chuyển

Hàng trăm tấn gạo, bí ngô, bí đỏ ‘tự trồng’ của Sơn La, Bắc Kạn gửi tặng miền Nam - Ảnh 7.

Những xe tải chờ nông sản của bà con Bắc Kạn sẽ tiếp tục được tập kết tại các ga ở Hà Nội

Tàu hỏa chở 300 tấn hàng nhu yếu phẩm người dân tỉnh Hòa Bình gửi tặng TP.HCM Tàu hỏa chở 300 tấn hàng nhu yếu phẩm người dân tỉnh Hòa Bình gửi tặng TP.HCM

TTO - Chỉ 2 ngày kêu gọi vận động, chính quyền, bà con các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã quyên góp được khoảng 300 tấn hàng là nhu yếu phẩm gửi tặng TP.HCM chống dịch COVID-19.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên