
Những người lính Nga lái xe ở làng Kazachya Loknya (nơi trước đây bị quân đội Ukraine chiếm giữ, nhưng gần đây các lực lượng vũ trang Nga đã giành lại) ở Sudzha, vùng Kursk, Nga hôm 18-3 - Ảnh: AFP
"Hàng trăm binh sĩ Nga đã trải qua quá trình phục hồi tại các trung tâm y tế tốt nhất của Triều Tiên. Trong khi đó, mùa hè năm ngoái, trại thiếu nhi quốc tế Songdowon tiếp nhận những đứa trẻ có cha đã hy sinh vì quê hương.
Những điều này là ví dụ sống động về bản chất anh em trong mối quan hệ hiện tại giữa hai nước chúng ta" - ông Andrei Rudenko phát biểu tại buổi tiếp đón ở Đại sứ quán Triều Tiên vào hôm 19-3, nhân kỷ niệm 76 năm ký hiệp ước hợp tác kinh tế và văn hóa giữa Matxcơva - Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên ông Andrei Rudenko không tiết lộ thời gian hàng trăm binh sĩ Nga bị thương được đưa tới các trung tâm y tế ở Triều Tiên để chữa trị, cũng như lý do tại sao không chữa trị tại Nga.
Theo Hãng tin Tass, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết ông vừa từ Bình Nhưỡng trở về sau các cuộc trao đổi với "những người bạn Triều Tiên" về nhiều vấn đề hợp tác song phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực.
"Những ngày này, Matxcơva đang tổ chức cuộc gặp của các đồng chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Nga - Triều Tiên về hợp tác thương mại - kinh tế và khoa học - kỹ thuật" - ông nói thêm.
Nhà ngoại giao Nga chia sẻ: "Tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ sự biết ơn chân thành tới những người bạn Triều Tiên vì sự ủng hộ mạnh mẽ của họ đối với chiến dịch quân sự đặc biệt (của Nga) ở Ukraine".
Thứ trưởng Ngoại giao Andrei Rudenko tin tưởng "những nỗ lực chung nhằm mở rộng và tăng cường hợp tác toàn diện giữa Nga và Triều Tiên sẽ phục vụ lợi ích của cả hai nước".
Đáp lại, Đại sứ Triều Tiên tại Nga, ông Shin Hong Chol, nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là "tiếp tục mở rộng các biện pháp thực tiễn nhằm thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Nga, và thúc đẩy các hoạt động trao đổi song phương cũng như hợp tác toàn diện".
"Chúng tôi sẽ sát cánh cùng nhân dân và quân đội Nga, những người đang bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước họ, cho đến chiến thắng cuối cùng" - ông nhấn mạnh.
Vị này khẳng định việc phát triển quan hệ hữu nghị với Nga là "lập trường không thể lay chuyển" của Triều Tiên.
Năm ngoái, Ukraine và các đồng minh ở phương Tây cho rằng hàng ngàn lính Triều Tiên đã được đưa đến tham chiến cùng quân Nga tại vùng Kursk. Tuy nhiên Nga không xác nhận cũng không phủ nhận sự hiện diện của lính Triều Tiên tại xứ bạch dương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận