05/06/2024 09:01 GMT+7

Hàng rong, xe ba gác vây kín vỉa hè ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng

Nhiều bạn đọc bức xúc trước tình trạng hàng rong, xe ba gác bán hàng chiếm dụng vỉa hè đoạn ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Vỉa hè ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng bị hàng rong, xe ba gác chiếm dụng - Ảnh: NGỌC QUÝ

Vỉa hè ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng bị hàng rong, xe ba gác chiếm dụng - Ảnh: NGỌC QUÝ

Theo phản ánh của bạn đọc Tuổi Trẻ Online, tại khu vực ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM), tồn tại tình trạng nhiều hàng rong, xe ba gác lấn chiếm vỉa hè để buôn bán.

Theo quan sát, đủ các loại mặt hàng được bày bán lấn chiếm vỉa hè từ trái cây, rau, củ quả đến gia cầm như gà, các loại hải sản như cá, tôm cũng được đem ra vỉa hè bày bán.

Đáng nói, vào giờ cao điểm, đây là khu vực có đông xe cộ, phương tiện qua lại, thế nhưng nhiều người vẫn thản nhiên đứng dưới lòng đường mua hàng mặc kệ dòng xe đông đúc nối đuôi "rồng rắn" phía sau.

Vỉa hè bị vây kín khiến người dân đi bộ qua khu vực này bị choán hết lối đi, nhiều người đi qua đoạn đường này phải xuống lòng đường để di chuyển. Theo người dân trong khu vực, tình trạng hàng rong, xe ba gác lấn chiếm vỉa hè đã tồn tại từ nhiều năm nay.

Anh Trần Thái Linh (35 tuổi, ngụ xã Bình Hưng) cho biết mỗi lần đi làm về, qua đoạn ngã tư này làm anh rất ngao ngán trước tình trạng lấn chiếm vỉa hè bán hàng, làm cho đoạn đường thêm ùn ứ.

"Ngày nào họ cũng lấn chiếm vỉa hè để bán hàng, nhiều người đứng lại mua hàng khiến cho đoạn đường đã kẹt nay còn kẹt hơn, thậm chí nhiều người xử lý, làm cá, tôm còn đổ nước ra đường bốc mùi hôi thối nồng nặc" - anh Linh bức xúc.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của Tuổi Trẻ Online, đại diện Công an xã Bình Hưng cho biết sẽ phối hợp với UBND xã trong thời gian tới yêu cầu các bộ phận liên quan rà soát, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về lấn chiếm lòng, lề đường khu vực ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng.

Lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán có thể bị phạt đến 6 triệu đồng

Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết theo nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cá nhân buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường có thể bị phạt 100.000 - 200.000 đồng, tổ chức thực hiện hành vi này có thể bị phạt 200.000 - 400.000 đồng.

Ngoài ra, cá nhân sử dụng lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc bày bán hàng hóa hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông có thể bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng. Tổ chức vi phạm hành vi này có thể bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng.

Một số hình ảnh lấn chiếm vỉa hè ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng:

Nhiều người thản nhiên đứng dưới lòng đường mua hàng mặc kệ dòng xe chen chúc phía sau - Ảnh: NGỌC QUÝ

Nhiều người thản nhiên đứng dưới lòng đường mua hàng mặc kệ dòng xe chen chúc phía sau - Ảnh: NGỌC QUÝ

Đủ các loại mặt hàng được bày bán trên đoạn ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng - Ảnh: NGỌC QUÝ

Đủ các loại mặt hàng được bày bán trên đoạn ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng - Ảnh: NGỌC QUÝ

Một

Một "núi" bã mía trên vỉa hè ngay bên cạnh đường gây mất mỹ quan, ô nhiễm - Ảnh: NGỌC QUÝ

Hàng rong vây kín vỉa hè khu vực ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng - Ảnh: NGỌC QUÝ

Hàng rong vây kín vỉa hè khu vực ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng - Ảnh: NGỌC QUÝ

TP.HCM: Tổ chức giải chạy bộ sẽ đóng phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hèTP.HCM: Tổ chức giải chạy bộ sẽ đóng phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM góp ý về việc tổ chức các hoạt động (thể thao, diễu hành, lễ hội) có sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên