14/05/2024 22:40 GMT+7

TP.HCM: Tổ chức giải chạy bộ sẽ đóng phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM góp ý về việc tổ chức các hoạt động (thể thao, diễu hành, lễ hội) có sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè.

Đơn vị tổ chức các hoạt động thể thao, diễu hành, lễ hội sẽ đóng phí sử dụng lòng đường, vỉa hè theo đúng quy định. Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xem xét, chỉ cấp phép tổ chức ở những vị trí phù hợp. Ngoài ra không nộp phí theo quy định đối với các hoạt động chỉ mang tính cổ động, tuyên truyền chính trị - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đơn vị tổ chức các hoạt động thể thao, diễu hành, lễ hội sẽ đóng phí sử dụng lòng đường, vỉa hè theo đúng quy định. Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xem xét, chỉ cấp phép tổ chức ở những vị trí phù hợp. Ngoài ra không nộp phí theo quy định đối với các hoạt động chỉ mang tính cổ động, tuyên truyền chính trị - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chỉ cho phép tổ chức ở nơi phù hợp

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, tổng hợp đề xuất UBND TP.HCM xem xét chỉ đạo về cách tính thống nhất diện tích khi sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè tổ chức các hoạt động thể thao đảm bảo hợp lý, đúng quy định.

Đề xuất UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, cân đối, bổ sung phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trong dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa như thể thao, diễu hành, lễ hội...

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng cần phân loại hoạt động văn hóa phù hợp để tham mưu UBND TP.HCM ban hành kế hoạch cụ thể, không nộp phí theo quy định đối với các hoạt động chỉ mang tính cổ động, tuyên truyền chính trị.

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, hiện nay tỉ lệ đất dành cho giao thông ở TP.HCM còn hạn chế, chưa đạt tỉ lệ quy hoạch. Trong khi đó lưu lượng và mật độ xe cộ luôn cao, nhất là những tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM.

Do đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trong quá trình chủ trì xem xét nên lưu ý các đơn vị tổ chức hoạt động thể thao, diễu hành... hạn chế sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè khu trung tâm. Các hoạt động nên được bố trí ở địa điểm, không gian, vị trí phù hợp quy hoạch ngành.

Bên cạnh đó, quá trình sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè phải đúng quy định tại quyết định 32 về quản lý, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè của TP.HCM và nghị quyết 15 về ban hành mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố của HĐND TP.HCM.

Mức phí khoảng 245 triệu đồng/nửa tháng

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cũng đưa ra các phương án tính diện tích sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè tổ chức giải chạy bộ và trông giữ xe phục vụ giải chạy bộ. Trong đó phương án 3 được sở này đề xuất ưu tiên áp dụng như sau:

Tính diện tích lòng đường sử dụng bố trí; các trạm y tế, tiếp nước, phạm vi phong tỏa đường tại điểm xuất phát, điểm về đích chỉ tính theo phạm vi đề xuất chiếm dụng thực tế của đơn vị thực hiện (không tính phạm vi phong tỏa toàn bộ mặt đường).

Ngoài ra không tính diện tích lòng đường sử dụng bố trí cho vận động viên tham gia chạy, đi bộ các cự ly (5km, 10km, 21km, 42km).

Mức phí áp dụng cho khu vực 1 (100.000 đồng/m2/tháng), thời gian sử dụng dưới 15 ngày. Các trạm y tế, tiếp nước bố trí xen lẫn dưới lòng đường, trên vỉa hè suốt cự ly chạy khoảng 16 trạm (diện tích 144m2). Phí ước tính khoảng 7.200.000 đồng.

Phạm vi đề xuất chiếm dụng thực tế của đơn vị trong khu vực xuất phát và về đích (bao gồm điểm xuất phát, điểm về đích, quầy y tế, buồng vệ sinh...) có tổng diện tích sử dụng khoảng 3.164m2. Như vậy diện tích chiếm dụng sẽ hơn 4.764m2, số phí nộp ước tính khoảng 238.225.000 đồng (4.764,5m2 x 100.000 đồng x 0,5 (1/2 tháng) = 238.225.000 đồng).

Tổng mức phí đơn vị tổ chức giải phải nộp khi áp dụng phương án 3 là 245.425.000 đồng (238.225.000 đồng, 7.200.000 đồng).

Quản lý đô thị ở TP.HCM tốt hơn

Trước đó, UBND TP.HCM ban hành quyết định 32 quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố. Quyết định này quy định các hoạt động được phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trong một số trường hợp, phù hợp với thực tiễn đô thị.

Bên cạnh đó UBND TP.HCM đã trình HĐND TP ban hành nghị quyết 15 về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TP (đây là một loại phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí).

Nghị quyết 15 nhằm hoàn chỉnh công cụ pháp lý để góp phần quản lý trật tự đô thị minh bạch - thiết lập cơ chế quản lý sử dụng lòng đường, hè phố thích ứng với nhu cầu thực tiễn đô thị.

Tất cả các hoạt động sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đều phải được cơ quan thẩm quyền chấp thuận hoặc cấp phép; đảm bảo công khai minh bạch kể cả các trường hợp sử dụng không phải đóng phí như để xe tự quản, các hoạt động tuyên truyền các chủ trương chính sách của Nhà nước, các hoạt động phục vụ đám tang, đám cưới...

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, đề án này nhằm mục đích lớn nhất là hướng đến quản lý đô thị công bằng và minh bạch hơn.

Nghị quyết 15 của HĐND TP.HCM: Cơ sở vững chắc để quản lý lòng đường, hè phốNghị quyết 15 của HĐND TP.HCM: Cơ sở vững chắc để quản lý lòng đường, hè phố

Nghị quyết 15 về mức phí sử dụng tạm lòng đường vỉa hè sẽ là công cụ pháp lý để góp phần quản lý trật tự đô thị minh bạch - thiết lập cơ chế quản lý sử dụng lòng đường, hè phố thích ứng với nhu cầu thực tiễn đô thị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên