16/03/2023 19:28 GMT+7

Hàng ngàn xe vi phạm giao thông, tang vật chồng chất lên nhau, cỏ mọc um tùm ở Hà Nội

Hàng ngàn xe máy vi phạm luật giao thông, xe tang vật không có chủ đến nhận lại khiến các bãi giữ xe đang trong tình trạng quá tải, nhiều xe hư hỏng nặng, cỏ dại leo um tùm.

Hàng ngàn xe vi phạm giao thông, tang vật chồng chất lên nhau, cỏ mọc um tùm ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nhiều xe vi phạm tập kết tại bãi xe của Công ty Hà Cầu - Thăng Long - Ảnh: DANH TRỌNG

Thời gian qua, nhiều bãi trông giữ phương tiện vi phạm giao thông, xe tang vật tại Hà Nội đang quá tải. Nhiều xe vi phạm phơi nắng phơi mưa nhiều năm nhưng không có chủ đến nhận cũng như chưa thể thanh lý.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 16-3, tại bãi xe của Công ty Hà Cầu - Thăng Long (Hà Đông, Hà Nội), đơn vị ký hợp đồng trông giữ xe vi phạm, xe tang vật với công an một số quận, đội cảnh sát giao thông và một số tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội, hàng ngàn chiếc xe máy đủ chủng loại cũ - mới được tập kết, chất đống.

Trong đó, có những xe thuộc dòng xe đắt tiền, cao cấp, cũng có những xe vì để quá lâu nên hư hỏng nặng không thể sử dụng. Nhiều khu vực bị cây cỏ dại leo um tùm, quây kín hàng trăm chiếc xe.

Để phục vụ việc tìm kiếm, hầu hết trên yên các xe đều được viết ngày vào bãi cũng như đơn vị mang đến gửi.

Bên cạnh đó, nhiều ô tô vi phạm không còn nơi nào khác để chứa nên phải để ngoài vỉa hè.

Một đại diện của Công ty Hà Cầu - Thăng Long cho biết hiện đơn vị đang trông giữ hàng ngàn xe vi phạm, tai nạn giao thông, trong đó có cả xe máy và ô tô.

Theo vị đại diện, có những xe đã ở bãi này 3 năm, thậm chí có xe hơn 10 năm.

"Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra lại số khung, số máy của các xe vi phạm, từ đó rà soát, đăng thông tin lên phương tiện thông tin đại chúng để các chủ xe đến nhận xe", vị đại diện nói.

Lực lượng cảnh sát giao thông cho biết bên cạnh nguyên nhân xe không có giấy tờ, hiện nay mức xử phạt cao hơn giá trị thực của chiếc xe cùng với thủ tục nhận lại xe mất nhiều thời gian, dẫn đến việc các tài xế thường "bỏ của chạy lấy người".

Hàng ngàn xe vi phạm giao thông, tang vật chồng chất lên nhau, cỏ mọc um tùm ở Hà Nội - Ảnh 3.

Xe máy phơi nắng phơi mưa, hư hỏng nặng, xếp chồng lên nhau - Ảnh: DANH TRỌNG

Hàng ngàn xe vi phạm giao thông, tang vật chồng chất lên nhau, cỏ mọc um tùm ở Hà Nội - Ảnh 4.

Nhiều xe không ai đến nhận lại, để lâu năm, bị cây cỏ dại leo um tùm - Ảnh: DANH TRỌNG

Hàng ngàn xe vi phạm giao thông, tang vật chồng chất lên nhau, cỏ mọc um tùm ở Hà Nội - Ảnh 5.

Để phục vụ việc tìm kiếm, hầu hết trên các xe đều được viết ngày vào bãi cũng như đơn vị mang đến gửi - Ảnh: KẾ TÙNG

Hàng ngàn xe vi phạm giao thông, tang vật chồng chất lên nhau, cỏ mọc um tùm ở Hà Nội - Ảnh 6.

Hàng trăm chiếc xe để san sát không còn chỗ trống - Ảnh: KẾ TÙNG

Hàng ngàn xe vi phạm giao thông, tang vật chồng chất lên nhau, cỏ mọc um tùm ở Hà Nội - Ảnh 7.

Nhiều chiếc xe máy đủ chủng loại, cũ - mới được tập kết, chất đống - Ảnh: KẾ TÙNG

Hàng ngàn xe vi phạm giao thông, tang vật chồng chất lên nhau, cỏ mọc um tùm ở Hà Nội - Ảnh 8.

Nhiều xe phải xếp chồng lên nhau vì không còn chỗ để - Ảnh: KẾ TÙNG

Hàng ngàn xe vi phạm giao thông, tang vật chồng chất lên nhau, cỏ mọc um tùm ở Hà Nội - Ảnh 9.

Trên đường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) cũng có một khu vực tập kết xe vi phạm của công an một phường, nhiều xe hư hỏng nặng - Ảnh: KẾ TÙNG

Hàng ngàn xe vi phạm giao thông, tang vật chồng chất lên nhau, cỏ mọc um tùm ở Hà Nội - Ảnh 10.

Nhiều ô tô vi phạm không còn nơi nào khác để chứa nên phải khóa lại và để ngoài vỉa hè - Ảnh: KẾ TÙNG

Công an phường có được dừng xe xử phạt vi phạm giao thông không?Công an phường có được dừng xe xử phạt vi phạm giao thông không?

Tôi thấy lực lượng công an một phường ở Hà Nội lập chốt ngay trước cổng trụ sở, trong ngõ nhỏ, dừng xe người vi phạm để xử lý vi phạm giao thông, như vậy có đúng quy định không?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên