
Hàng ngàn tiết dạy thêm giờ của các giáo viên đến nay chưa được thanh toán khiến giáo viên lo lắng - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ngày 9-10, ông Nguyễn Thanh Vũ - Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - cho biết đã nhận được phản ánh của các trường về việc thiếu kinh phí chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên, và đã chỉ đạo rà soát để xử lý.
Nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết
Một giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh cho biết gần ba năm qua, cô liên tục dạy vượt định mức hàng trăm tiết do trường thiếu giáo viên, nhưng chỉ được thanh toán một phần nhỏ.
"Tôi đã nhiều lần gửi kiến nghị và làm việc với nhà trường, nhưng đến nay số tiết dạy thêm giờ còn lại, tương đương hàng trăm tiết vẫn chưa được thanh toán. Đây là khoản tiền không nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của giáo viên", cô nói.

Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh hiện còn nợ giáo viên tiền dạy thêm giờ suốt 3 năm qua - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Theo giáo viên này, do trường thiếu người đứng lớp, các thầy cô phải thay nhau dạy thêm các môn để đảm bảo học sinh đủ tiết theo quy định. "Chúng tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, dù tiền dạy thêm giờ bị nợ suốt 3 năm khiến nhiều người nản lòng", cô chia sẻ thêm.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu (phường Buôn Ma Thuột) khi hàng chục giáo viên cũng bị nợ tiền dạy thêm giờ suốt hai năm qua.
Một giáo viên ở đây cho biết: "Từ khi được phân công dạy thêm giờ, chúng tôi luôn sẵn sàng vì quyền lợi của học sinh. Nhưng suốt hai năm qua, tiền dạy thêm giờ chưa được chi trả, khiến giáo viên rất thiệt thòi. Mỗi tiết dạy thêm tuy không lớn, nhưng cộng lại trong nhiều năm thành một khoản đáng kể. Nhiều người trong chúng tôi đều trông chờ được nhận để trang trải cuộc sống".
Hàng ngàn tiết dạy thêm giờ chưa rõ nguồn kinh phí
Bà Kiều Thị Ánh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh - cho biết riêng trong hai năm học 2022-2023 và 2023-2024, nhà trường còn nợ 3.524 tiết dạy thêm giờ của giáo viên, tương ứng hơn 482 triệu đồng. Năm học 2024-2025 tiếp tục phát sinh thêm 3.047 tiết, tương đương gần 678 triệu đồng.
"Tính đến nay, tổng số tiết dạy thêm giờ chưa thanh toán của giáo viên lên tới hơn 6.500 tiết, tương đương gần 1,2 tỉ đồng. Đây là con số rất lớn, vượt khả năng cân đối chi thường xuyên của nhà trường", bà Ánh nói.
Theo bà, nhà trường đã nhiều lần gửi văn bản báo cáo UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ), UBND phường Buôn Ma Thuột và các cơ quan liên quan xem xét bố trí kinh phí, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi.
Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu, bà Đặng Thị Hải Yến - cho biết tình trạng nợ tiền dạy thêm giờ cũng kéo dài nhiều năm nay. Khi bà về nhận nhiệm vụ tại trường vào hồi tháng 4-2025 đã nắm thông tin, làm báo cáo gửi ngành chức năng.
Theo đó, năm học 2023-2024, trường còn nợ 2.328 tiết dạy thêm giờ của giáo viên, tương đương hơn 430 triệu đồng. Sang học kỳ I năm học 2024-2025, trường còn nợ thêm 616 tiết, tương đương 151 triệu đồng. "Tổng cộng đến nay, trường còn nợ gần 2.944 tiết, với tổng số tiền khoảng 582 triệu đồng", bà Yến nói.
Theo bà Yến, trong cuộc họp đầu năm học 2024-2025, nhiều trường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đã phản ánh tình trạng tương tự, với tổng số tiền dạy thừa giờ chưa thể chi trả ước tính hơn 20 tỉ đồng. "Các trường đều mong được xem xét, hỗ trợ kinh phí sớm để đảm bảo quyền lợi và ổn định tâm lý cho giáo viên", bà nói thêm.

Trường tiểu học Võ Thị Sáu cũng đang nợ giáo viên tổng số tiền hơn 582 triệu đồng dạy thừa giờ - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ông Nguyễn Thanh Vũ - Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột - cho biết đây là vấn đề mà ông mới nắm khi nhận nhiệm vụ tại phường Buôn Ma Thuột hồi tháng 7-2025. Trong cuộc gặp đầu năm học 2025-2026, hiệu trưởng các trường đã phản ánh và phường đã ghi nhận để xử lý.
"Hiện phường đã chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát cụ thể từng trường, tổng hợp báo cáo gửi lên các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Trước mắt, yêu cầu các trường thống kê chi tiết số tiết còn nợ, làm rõ nguyên nhân để đề xuất hướng xử lý phù hợp", ông Vũ nói.
Tiết dạy thêm giờ được tính 150% tiền lương tiết dạy thường
Theo Thông tư 21 ngày 23-9-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên dạy thêm giờ được hưởng 150% tiền lương của một tiết dạy định mức, áp dụng cho tất cả cấp học và cơ sở giáo dục công lập.
Thông tư của bộ cũng quy định, giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập chỉ được dạy thêm giờ tối đa 200 tiết/năm học để tránh quá tải, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi theo Bộ luật Lao động.
Tổng số tiết dạy thêm của toàn trường không vượt quá số tiết được thanh toán, tính theo tổng tiết nhiệm vụ trừ đi tổng tiết định mức của giáo viên có mặt thực tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận