13/09/2023 15:33 GMT+7

Hàng loạt tập đoàn lớn đến Việt Nam tìm nguồn cung ứng hàng nông nghiệp, thực phẩm...

Hàng loạt tập đoàn lớn như Aeon, Uniqlo (Nhật Bản); Walmart, Amazon (Mỹ); Carrefour (Pháp); Central Group (Thái Lan)... đã tham gia sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2023 tại Việt Nam nhằm tìm kiếm nhà cung cứng.

Tại triển lãm, nhiều khách hàng quốc tế quan tâm đến nông sản Việt Nam - Ảnh: N.TRÍ

Tại triển lãm, nhiều khách hàng quốc tế quan tâm đến nông sản Việt Nam - Ảnh: N.TRÍ

Ngày 13-9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (TP.HCM), chuỗi sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Viet Nam International Sourcing 2023 đã được khai mạc. Chuỗi sự kiện do Bộ Công Thương và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức từ ngày 13 đến 15-9.

Theo ban tổ chức, Viet Nam International Sourcing 2023 ghi nhận sự quan tâm tham dự lớn chưa từng có của các tập đoàn lớn trên thế giới như Aeon, Uniqlo (Nhật Bản); Walmart, Amazon, Boeing, AES (Mỹ); Carrefour, Decathlon (Pháp); Central Group (Thái Lan); Coppel (Mexico); IKEA (Thụy Điển); LuLu (UAE)... 

Đặc biệt, chuỗi sự kiện ghi nhận sự vào cuộc của hệ thống Thương vụ/chi nhánh Thương vụ Việt Nam trong việc quảng bá Viet Nam International Sourcing 2023 rộng rãi tới các nhà nhập khẩu, kênh phân phối, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài để mời các đoàn thu mua quốc tế tham dự.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết những năm gần đây, Việt Nam đã và đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trung tâm sản xuất lớn toàn cầu. Đồng thời, hiện nhiều tập đoàn, kênh phân phối bán lẻ đang lựa chọn Việt Nam là địa điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Võ Văn Hoan - phó chủ tịch UBND TP.HCM - nhìn nhận năm 2023, TP đặt ra 11 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế. Theo ông Hoan, hiện nay TP tích cực tham gia hội nhập kinh tế, đẩy mạnh kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

"Việc kết hợp Diễn đàn xuất khẩu 2023 và Diễn đàn xuất khẩu xanh của thành phố sẽ tạo ra hiệu quả kép và tối ưu hóa hoạt động xúc tiến xuất khẩu với thành phố nói riêng, cả nước nói chung. Thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh thị trường xuất khẩu sụt giảm", ông Hoan nhấn mạnh.

Hàng loạt tập đoàn lớn đến Việt Nam tìm nguồn cung ứng hàng nông nghiệp, thực phẩm...- Ảnh 2.

Sau kết luận thanh tra cung ứng điện: Loạt lãnh đạo ngành điện phải kiểm điểmSau kết luận thanh tra cung ứng điện: Loạt lãnh đạo ngành điện phải kiểm điểm

Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu thực hiện và xử lý nghiêm các vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra cung ứng điện, trong khi đó EVN đã lên kế hoạch khắc phục các bất cập tồn tại được chỉ ra và kiểm điểm hàng loạt lãnh đạo.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên