28/01/2026 20:58 GMT+7

Hàng lậu, hàng giả nở rộ trên sàn thương mại điện tử, TP.HCM quyết liệt kiểm soát dịp Tết

Tình hình vi phạm trên môi trường thương mại điện tử sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với các chiêu trò khuyến mãi, giảm giá sốc để tiêu thụ hàng kém chất lượng, đặc biệt vào dịp cao điểm Tết.

Hàng lậu, hàng giả nở rộ trên sàn thương mại điện tử, TP.HCM quyết liệt kiểm soát dịp Tết - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết của ngành quản lý thị trường TP.HCM - Ảnh: N.TRÍ

Ngày 28-1, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác QLTT năm 2025.

Thông tin tại hội nghị, Chi cục QLTT TP.HCM cho biết trong năm qua đã phát hiện 1.236 vụ vi phạm, số tiền phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách hơn 26,4 tỉ đồng.

Trong đó, mặt hàng vàng và trang sức có 30 vụ vi phạm (xử phạt hơn 1 tỉ đồng); hàng hóa nhập lậu, xử lý 122 vụ (xử phạt hơn 1,2 tỉ đồng), hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ có 610 vụ vi phạm (xử phạt 6,7 tỉ đồng); hàng giả 340 vụ vi phạm (xử phạt 6,7 tỉ đồng); thực phẩm 268 vụ (xử phạt 3,7 tỉ đồng); mỹ phẩm 125 vụ (xử phạt 1,8 tỉ đồng).

Riêng lĩnh vực thương mại điện tử, kiểm tra 186 vụ vi phạm là kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ gần 200.000 đơn vị sản phẩm là vàng trang sức, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… Theo đó, cơ quan chức năng xử phạt hơn 2,5 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chi cục phó Chi cục QLTT TP.HCM, cho biết thời điểm cuối năm sẽ gia tăng hoạt động buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết (bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thực phẩm...).

"Tình hình vi phạm trên môi trường thương mại điện tử sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với các chiêu trò khuyến mãi, giảm giá sốc để tiêu thụ hàng kém chất lượng.

Đơn vị xác định thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với trọng tâm trong thời điểm Tết. Chủ động bám sát diễn biến thị trường để ngăn chặn kịp thời hàng lậu, hàng giả", ông Huy nhấn mạnh.

hàng giả - Ảnh 2.

Các vi phạm liên quan đến chất lượng, nguồn gốc hàng hóa vẫn còn khá phổ biến - Ảnh: QLTT

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Nam, Phó cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho rằng thời gian tới ngành quản lý thị trường TP.HCM cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết chấm dứt tình trạng bày bán công khai hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trước mắt tổ chức thí điểm tại một số tuyến phố, khu vực du lịch trọng điểm, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra địa bàn khác.

Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác để tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt tập trung vào các tuyến, địa bàn, kho hàng, điểm trung chuyển, khu công nghiệp, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử.

Tăng kiểm tra đối với các đầu nậu, kho bãi tập kết lớn

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết định hướng năm 2026 sẽ tập trung kiểm tra kiểm soát vào 4 lĩnh vực trọng điểm gồm: an toàn thực phẩm; hàng giả; nguồn gốc, xuất xứ; thương mại điện tử. Đặc biệt, sẽ đánh mạnh vào các đầu nậu, kho bãi tập kết lớn và phương thức kinh doanh mới trên môi trường mạng. Xử lý nghiêm thực phẩm bẩn và chuyển giao ngay hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu hình sự.

Hàng lậu, hàng giả nở rộ trên sàn thương mại điện tử, TP.HCM quyết liệt kiểm soát dịp Tết - Ảnh 3.Bát nháo thị trường thực phẩm chức năng: Bít lỗ hổng quản lý ra sao?

Thói quen xem thực phẩm chức năng "không phải thuốc", hay tâm lý "không bổ chỗ này thì bổ chỗ khác", của một số người dân đã tạo cơ hội cho thị trường thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng hoành hành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất