06/04/2021 17:06 GMT+7

Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt vào Biển Đông tập trận

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã vào Biển Đông tập trận, giữa lúc có đồn đoán tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cũng di chuyển xuống khu vực. Đây là lần thứ 2 kể từ đầu năm 2021 tàu Theodore Roosevelt vào Biển Đông.

Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt vào Biển Đông tập trận - Ảnh 1.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt khi con tàu đang di chuyển trên Biển Đông ngày 6-4 - Ảnh: US NAVY

Hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ) ngày 6-4 xác nhận nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang có mặt trên Biển Đông, sau khi băng qua eo biển Malacca ngày 4-4.

"Thật tuyệt khi được trở lại Biển Đông để trấn an các đồng minh và đối tác của chúng tôi rằng chúng tôi vẫn cam kết bảo vệ tự do hàng hải" - chuẩn đô đốc Doug Verissimo, chỉ huy nhóm tàu sân bay, nhấn mạnh.

Ngoài tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CNV-71), nhóm tàu sân bay của Mỹ còn bao gồm tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG 52), khu trục hạm USS Russell (DDG 59) và không đoàn trên hạm 11.

Trước khi vào Biển Đông, nhóm tàu sân bay của Mỹ tập trận chống tàu ngầm với hải quân Ấn Độ trên Ấn Độ Dương.

"Chúng tôi mong muốn được tiếp tục ra khơi với tất cả những ai có tầm nhìn chung về an ninh và ổn định ở một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới", chuẩn đô đốc Verissimo bày tỏ.

Thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ ngày 6-4 cho biết trong thời gian ở Biển Đông, nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ tiến hành các cuộc tập trận tấn công trên biển, hoạt động chống tàu ngầm, huấn luyện chiến thuật phối hợp…

Việc nhóm tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông thu hút sự chú ý, trong bối cảnh Trung Quốc cũng vừa đưa một nhóm gồm 6 tàu chiến tới gần khu vực.

Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt vào Biển Đông tập trận - Ảnh 2.

Vị trí eo biển Miyako và eo biển Ba Sĩ tiến vào Biển Đông - Ảnh chụp màn hình

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, sau khi băng qua eo biển Miyako hôm 3-4, tàu sân bay Liêu Ninh cùng 5 tàu hộ tống đã di chuyển theo hướng tiến ra Thái Bình Dương. Tuy nhiên, hải quân Trung Quốc ngày 5-4 cho biết nhóm tàu sân bay Trung Quốc đã diễn tập ở vùng biển "gần đảo Đài Loan.

Điều này làm dấy lên một số suy đoán tàu sân bay Trung Quốc đang rẽ ngoặt về phía tây nam và có thể tiến vào Biển Đông qua eo biển Ba Sĩ. Hồi tháng 4 năm ngoái, tàu sân bay Trung Quốc cũng đã tiến vào Biển Đông thông qua eo Ba Sĩ sau khi tập trận gần đảo Đài Loan.

Ông Collin Koh, một nhà nghiên cứu từ Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam tại Singapore, nhận xét bằng việc đưa tàu sân bay trở lại Biển Đông, Washington đang phát đi tín hiệu cam kết duy trì sự hiện diện quân sự đáng tin cậy trong khu vực với các đồng minh, và tìm cách răn đe Bắc Kinh "có các hành động quyết liệt nào" trong khu vực.

Philippines tố Trung Quốc muốn chiếm thêm nhiều khu vực nữa ở Biển Đông Philippines tố Trung Quốc muốn chiếm thêm nhiều khu vực nữa ở Biển Đông

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 4-4 nhận định Trung Quốc đang tìm cách chiếm thêm nhiều khu vực ở Biển Đông, vì các tàu dân quân Trung Quốc vẫn hiện diện trong vùng biển này.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên