25/02/2020 09:01 GMT+7

Hàn Quốc quyết dập dịch ở Daegu

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Hàn Quốc thông báo có thêm 231 ca nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (COVID-19) trong ngày 24-2, mức cao nhất trong một ngày ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn nước này lên 833 ca.

Hàn Quốc quyết dập dịch ở Daegu - Ảnh 1.

Người dân Hàn Quốc xếp hàng đợi mua khẩu trang trước siêu thị Emart ở Daegu ngày 24-2 - Ảnh: News1

Tôi muốn kêu gọi người dân có lòng tin vào các năng lực kiểm dịch và hệ thống y tế của chúng ta, đồng thời cùng chung tay vượt qua cảnh khó khăn hiện tại.

Tổng thống Moon Jae In nói ngày 24-2.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), bên cạnh số ca nhiễm mới, có thêm 8 ca tử vong, bao gồm 6 ca liên quan tới Bệnh viện Daenam ở Cheongdo, gần TP Daegu.

"Ổn định tình hình trong 4 tuần tới"

Báo Korea Times ngày 24-2 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Kim Gang Lip cho biết chính phủ nước này đang huy động mọi phương tiện có thể để ngăn dịch COVID-19 lây lan ở khu vực Daegu. "Chính phủ đang hướng tới ổn định tình hình ở Daegu trong 4 tuần tới" - ông Kim cho biết.

Theo Hãng tin Yonhap, trong cuộc họp với các trợ lý cấp cao hôm 24-2, Tổng thống Moon Jae In nhấn mạnh Hàn Quốc cần phải huy động tất cả nguồn lực của đất nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Trước nỗi lo về dịch, người dân ở Daegu và một số khu vực khác cùng ngày đã xếp hàng dài trước các siêu thị và hiệu thuốc để mua khẩu trang cùng các vật dụng cần thiết. Từ khoảng 8h sáng, người dân đã xếp hàng cả trăm mét trước các siêu thị Emart. Theo trang Chosun Ilbo, khẩu trang được bán với giá rẻ hơn giá thị trường tới 45% và mỗi người được mua tối đa 30 cái. Một số trường hợp đã dắt cả gia đình tới xếp hàng.

Trong khi đó, nhiều hoạt động ở Hàn Quốc bắt đầu bị ảnh hưởng, từ chuyện họp hành cho tới đi lại. Các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp Hàn Quốc đã tạm ngừng và cắt giảm các hoạt động, sự kiện. Tại Quốc hội Hàn Quốc, một phiên họp toàn thể đã bị hủy trong khi các tòa nhà chính đóng cửa trong ngày 24-2 sau thông tin một người nhiễm COVID-19 từng dự một diễn đàn của cơ quan này tuần trước.

Trong khi đó, nhiều hãng hàng không như Korean Air, Asiana Airlines, Air Busan... đã tạm ngưng các chuyến bay tới TP Daegu. Nhiều hãng hàng không nước ngoài cũng thông báo tạm ngừng hoặc giảm các chuyến bay tới Hàn Quốc.

Hầu hết số ca nhiễm mới tập trung ở Daegu, TP lớn thứ tư ở đông nam Hàn Quốc. Tại đây, nhà chức trách đang chuyển trọng tâm cuộc chiến chống COVID-19 sang hướng kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh này. Khoảng 2,5 triệu dân ở TP này được khuyên ở lại trong nhà.

Hai "ổ dịch" lớn nhất hiện tại ở Hàn Quốc là Daegu, nơi có nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa cùng nữ bệnh nhân "siêu lây nhiễm" và Bệnh viện Daenam ở Cheongdo. Số ca nhiễm ở hai nơi này tăng nhanh đáng kể, chiếm khoảng 3/4 tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc. Trong đó khoảng 60% ca nhiễm liên quan nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa và 15% số ca nhiễm liên quan Bệnh viện Daenam.

Hàn Quốc quyết dập dịch ở Daegu - Ảnh 3.

Tìm cách bảo vệ nền kinh tế

Mặc dù các quan chức y tế hi vọng COVID-19 có thể bị chặn lại, nhiều chuyên gia cho rằng dịch bệnh này sẽ lây lan rộng hơn trên khắp Hàn Quốc trong bối cảnh có nhiều ca nhiễm không rõ nguồn gốc và nhiều ca nhiễm mới ở thủ đô Seoul cùng các khu vực khác.

Hãng tin Yonhap nhận định sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm COVID-19 báo trước điềm gở đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Đầu ngày 24-2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã kêu gọi các quan chức nước này bắt đầu xem xét liệu có cần lập ngân sách bổ sung để giảm thiểu tác động của dịch lên nền kinh tế lớn thứ tư châu Á của họ hay không. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi cần "bơm mạnh tay" các quỹ của chính phủ để giúp vực dậy nền kinh tế của các địa phương bị ảnh hưởng, đặc biệt là Daegu.

Vào thời điểm bùng phát dịch MERS năm 2015, Quốc hội Hàn Quốc từng phê chuẩn dự luật ngân sách 11.600 tỉ won. Trước đó, vào thời điểm dịch SARS năm 2003, Hàn Quốc đã dành ra một khoản ngân sách bổ sung trị giá 7.500 tỉ won để thúc đẩy kinh tế.

Để giảm tác động của dịch COVID-19, ông Moon chỉ đạo chính phủ xem xét việc sớm phân bổ ngân sách bổ sung "nếu cần thiết" và nhanh chóng sử dụng tiền từ các quỹ dự trữ hiện có trị giá 3.400 tỉ won (2,8 tỉ USD).

Lãnh đạo ban phòng chống dịch ở Daegu là thành viên Tân Thiên Địa

Tờ JoongAng Daily dẫn lời thị trưởng Daegu, ông Kwon Young Jin, cho biết một vị quan chức của Daegu sau khi được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới hôm 23-2 đã thừa nhận rằng mình là thành viên giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa). Khoảng 50 nhân viên của ban chống dịch này đã được yêu cầu tự cách ly tại nhà trong hai tuần.

Tên của quan chức này không được công bố, nhưng ông được xác định là lãnh đạo Ban Y tế chống dịch truyền nhiễm ở quận Seo của TP Daegu.

TR.PHƯƠNG

Người Hàn Quốc xếp hàng cả trăm mét đợi mua khẩu trang ở Daegu Người Hàn Quốc xếp hàng cả trăm mét đợi mua khẩu trang ở Daegu

TTO - Nhiều người ở Daegu đổ xô đi mua khẩu trang vì lo sợ COVID-19, trong khi nhiều hãng hàng không tạm ngừng các chuyến bay tới thành phố này.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên