11/07/2023 16:43 GMT+7

Hàn Quốc lại tranh cãi về việc ăn thịt chó

Cứ đến tháng 7, thời điểm được cho là 'tốt nhất' trong năm để thưởng thức canh thịt chó, câu chuyện này lại trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi trên khắp Hàn Quốc.

Một khu phố chuyên bán món canh thịt chó hầm ở chợ Chilseong, thành phố Daegu, Hàn Quốc vắng lặng, dù đã vào mùa cao điểm để thưởng thức món ăn này - Ảnh: YONHAP

Một khu phố chuyên bán món canh thịt chó hầm ở chợ Chilseong, thành phố Daegu, Hàn Quốc vắng lặng, dù đã vào mùa cao điểm để thưởng thức món ăn này - Ảnh: YONHAP

Món thịt chó còn được biết đến là món ăn “quốc hồn quốc túy” của Hàn Quốc lại một lần nữa khiến người dân nước này chia thành hai nửa, một bên là các nhóm bảo vệ quyền động vật, bên còn lại là những người nuôi và kinh doanh thịt chó, theo Hãng thông tấn Yonhap.

Món boshintang hay thịt chó hầm từ lâu đã là món ăn để người dân Hàn Quốc chống lại cái nóng trong ngày nóng nhất trong năm, và năm nay rơi vào ngày 11-7.

Gây tranh cãi trong chính người dân Hàn

Một số người Hàn Quốc, đặc biệt là những người lớn tuổi tại nước này vẫn cho rằng việc ăn thịt chó là một khía cạnh đặc biệt trong văn hóa của Hàn Quốc. Không những vậy, thịt chó cũng được xem là một loại thực phẩm.

Trước đó, hôm 8-7 vừa qua, khoảng 200 thành viên của Hiệp hội Những người nuôi chó lấy thịt (ADF) đã xuống đường biểu tình ở phố Jongno, trung tâm thủ đô Seoul để công khai ăn thịt chó. Thậm chí, những người này còn mời những người qua đường những phần thịt chó ăn thử.

Ông Ju Yeong Bong, chủ tịch ADF, cho rằng việc cấm ăn thịt chó là một hình thức phân biệt đối xử, bởi thịt chó cũng là một loại thực phẩm. Việc ăn thịt chó là một quyền lựa chọn thực phẩm tự do của mỗi con người.

“Quyền tự do lựa chọn ăn gì của con người phải được tôn trọng và đảm bảo. Các chính trị gia, các nhà hoạt động, các nhóm bảo vệ động vật hay thậm chí là tổng thống cũng không được quyền phản đối các quyền cơ bản của một người”, ông Ju nói với tờ Korea Herald.

Theo ông Ju, hiện có khoảng 70.000 tấn thịt chó (nuôi lấy thịt) đang được phân phối trên khắp Hàn Quốc. 

Hàn Quốc vẫn "loay hoay" tìm cách cấm 

Cho đến nay, việc tiêu thụ thịt chó vẫn chưa được pháp luật Hàn Quốc quy định rõ ràng, khiến việc tiêu thụ thịt chó tại nước này chỉ bị hạn chế, chứ chưa bị cấm hoàn toàn.

Trong khi các cuộc tranh luận về việc ăn thịt chó vẫn đang diễn ra gay gắt, Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đã công khai cam kết chấm dứt mọi hình thức tiêu thụ thịt chó. 

Ngoài ra, hồi tháng 4 vừa qua, các nhà lập pháp của cả đảng cầm quyền và các đảng đối lập đều đã đệ trình lên Quốc hội nước này dự luật cấm ăn thịt chó, nhằm chấm dứt truyền thống kỳ lạ của nước này.

Đến cuối tháng 5, bà Kim Ji Hyang, một thành viên của Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền, đã đưa ra dự luật cấm ăn thịt chó, mèo và phạt tối đa 5 triệu won (hơn 3,8 nghìn USD) đối với các doanh nghiệp kinh doanh thịt chó mèo như một loại thực phẩm.

Mặc dù ngày nay món thịt chó không còn xuất hiện hằng ngày trên bàn ăn của người dân Hàn Quốc, tuy nhiên, theo khảo sát mới nhất của Hiệp hội Nhân đạo quốc tế Hàn Quốc, 53,6% người trẻ tại đất nước này cho biết họ đã vô tình ăn phải thịt chó do áp lực từ những người lớn trong gia đình.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc kêu gọi người dân ngừng ăn thịt chóĐệ nhất phu nhân Hàn Quốc kêu gọi người dân ngừng ăn thịt chó

TTO - Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee kêu gọi người dân chấm dứt ăn thịt chó, nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với người bạn tốt nhất của con người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên