21/08/2024 17:09 GMT+7

Hàn Quốc lại ban hành đề xuất khiến giới bác sĩ nổi giận

Hàn Quốc xem xét cấp một loại giấy phép hành nghề y mới, buộc các bác sĩ phải trải qua giai đoạn thực tập hoặc nội trú trước khi được khám, chữa bệnh độc lập.

Hàn Quốc lại ban hành đề xuất khiến giới bác sĩ nổi giận - Ảnh 1.

Các bác sĩ Hàn Quốc nổi giận trước kế hoạch buộc bác sĩ phải học thêm mới được hành nghề độc lập - Ảnh: YONHAP

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 20-8, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc trình bày kế hoạch cải cách y tế, trong đó bao gồm việc cấp giấy phép hành nghề y mới, nhằm tăng cường đào tạo lâm sàng đối với các bác sĩ, tăng chất lượng khám, chữa bệnh và giảm thiểu tai nạn y tế.

Bác sĩ phải học thêm mới được chữa bệnh

Tại Hàn Quốc, các bác sĩ phải trải qua giai đoạn làm việc ở vị trí bác sĩ thực tập hoặc bác sĩ nội trú trước khi trở thành một bác sĩ chính thức.

Tuy nhiên hiện nay không ít bác sĩ được cấp giấy phép hành nghề y, cho phép họ được khám, chữa bệnh độc lập mà không thông qua giai đoạn thực tập hoặc nội trú, theo Hãng thông tấn Yonhap.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc thống kê tỉ lệ bác sĩ bắt đầu khám, chữa bệnh độc lập trong vòng một năm sau khi được cấp giấy phép hành nghề đã tăng từ mức 12% được ghi nhận vào năm 2013 lên mức 16% vào năm 2021.

Các quan chức và chuyên gia Hàn Quốc lo ngại hiện trạng các bác sĩ được khám chữa bệnh độc lập mà không thông qua giai đoạn đào tạo thêm sau khi tốt nghiệp có thể ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh, hay thậm chí là làm tăng số vụ tai nạn y khoa.

“Nhiều quan chức, chuyên gia ngành y cảm thấy quan ngại đối với sự an toàn của bệnh nhân nếu họ được chữa trị tại một cơ sở y tế do một bác sĩ mới hoàn thành chương trình đào tạo sáu năm ở trường y và chưa trải qua bất kỳ giai đoạn thực tập hoặc nội trú nào”, bà Kang Seul Gi, lãnh đạo Cục Phát triển nhân lực trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, phân tích.

Tranh cãi không ngừng trong cộng đồng y tế

Trái lại, theo ghi nhận của Hãng thông tấn Yonhap, các bác sĩ phản đối mạnh mẽ việc cấp giấy phép hành nghề y mới. Các bác sĩ cho rằng kế hoạch cải cách này là một sai lầm, làm cản trở việc đào tạo bác sĩ ở Hàn Quốc.

Một số bác sĩ gọi đề xuất cải cách mới của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc là “hành vi bóc lột” bác sĩ thông qua việc kéo dài thời gian đào tạo, hạn chế khả năng tự mở phòng khám tư nhân.

Bà Anna Choi, người phát ngôn Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA), nhận định nếu đề xuất của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc được áp dụng, hệ thống y tế nước này sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn tột độ.

“Số lượng bác sĩ được phép khám, chữa bệnh sẽ giảm mạnh. Hiện nay chúng ta đã thiếu bác sĩ. Chính phủ mong muốn tăng số lượng bác sĩ thông qua việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào các trường y khoa lên khoảng 2.000 sinh viên, nhưng lại ngăn cản các bác sĩ làm việc ngay sau khi tốt nghiệp”, bà Choi nói thêm.

Cũng theo Yonhap, các bác sĩ ở Anh phải nhận được hai loại giấy phép hành nghề y riêng biệt để có thể khám, chữa bệnh độc lập. Trong khi đó, các bác sĩ tại Canada phải hoàn thành hai năm học lâm sàng sau khi tốt nghiệp bậc đại học để nhận được giấy phép hành nghề.

Trong nhiều tháng qua, Hàn Quốc chứng kiến làn sóng đình công của các bác sĩ thực tập, bác sĩ nội trú và giáo sư y khoa sau khi Chính phủ nước này công bố kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh các trường y.

Kế hoạch trên của Chính phủ nhằm bổ sung thêm y bác sĩ trong bối cảnh Hàn Quốc đang thiếu hụt bác sĩ trầm trọng.

Việc các bác sĩ đình công đã khiến ngành y tế Hàn Quốc bị tê liệt, thậm chí giới chức nước này ghi nhận một vài vụ bệnh nhân tử vong vì không có bác sĩ phẫu thuật.

Hàn Quốc lại tranh cãi trước đề xuất cải cách đào tạo bác sĩ - Ảnh 2.Hàn Quốc dùng biện pháp mạnh: Tước giấy phép hành nghề 4.900 bác sĩ thực tập

Dù bị chính phủ đe dọa tước giấy phép hành nghề nếu tiếp tục đình công, gần 12.000 bác sĩ tập sự Hàn Quốc vẫn từ chối quay lại làm việc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên