
Cố vấn an ninh quốc gia Wi Sung Lac - Ảnh: YONHAP
Theo Hãng tin Yonhap, Hàn Quốc sẽ không cân nhắc giảm quy mô hay điều chỉnh các cuộc tập trận chung với Mỹ như một biện pháp nhằm khôi phục đối thoại với Triều Tiên, Cố vấn an ninh quốc gia Wi Sung Lac khẳng định ngày 7-12.
Tuyên bố của ông Wi được đưa ra trong bối cảnh Seoul đang tìm cách nối lại liên lạc với Bình Nhưỡng, dù các nỗ lực ngoại giao của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung trong sáu tháng đầu nhiệm kỳ vẫn chưa đạt tiến triển đáng kể.
Không xem đây là "lá bài" mặc cả
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Wi cho biết chính phủ đang xem xét nhiều lựa chọn để nối lại đối thoại, song tập trận chung Mỹ - Hàn sẽ không nằm trong số những "lá bài" được cân nhắc.
Theo ông, bất kỳ thay đổi nào đối với các cuộc tập trận đều phải dựa trên môi trường an ninh, chứ không thể sử dụng như nhượng bộ mang tính chiến thuật với Triều Tiên.
Ông Wi cũng thừa nhận tình hình liên Triều "chưa có nhiều tiến triển", khi Bình Nhưỡng liên tục phớt lờ các đề nghị đối thoại từ Seoul.
Tổng thống Lee Jae Myung trước đó khẳng định một cấu trúc hòa bình ổn định - nơi các cuộc tập trận quy mô lớn không còn cần thiết - là mục tiêu dài hạn. Tuy nhiên ông nhấn mạnh quyết định về tập trận phải tùy thuộc vào các mối đe dọa an ninh đang thay đổi, nhận định đây là "vấn đề nhạy cảm nhất" đối với Triều Tiên.
Bình Nhưỡng từ lâu coi các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là "diễn tập chiến tranh", dù Seoul và Washington nhiều lần khẳng định đây là hoạt động phòng thủ thuần túy.
Chính quyền ông Lee vẫn duy trì lập trường thúc đẩy đối thoại, trong đó có đề xuất tổ chức đàm phán quân sự nhằm làm rõ Đường ranh giới quân sự (MDL) để tránh các va chạm ngoài ý muốn gần biên giới. Tuy vậy Triều Tiên đến nay chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Nỗ lực cải thiện quan hệ đối ngoại
Song song với vấn đề liên Triều, ông Wi cho biết Seoul đã củng cố đáng kể môi trường ngoại giao bên ngoài: quan hệ đồng minh với Mỹ được duy trì ổn định, quan hệ với Nhật Bản có bước tiếp cận tích cực hơn, còn quan hệ với Trung Quốc đang dần được khôi phục. Hàn Quốc cũng âm thầm tìm kiếm cơ hội đối thoại với Nga, dù tiến triển hiện vẫn hạn chế.
Thời gian qua, cuộc tranh luận về việc có nên điều chỉnh các cuộc tập trận chung đã trở thành tâm điểm trong giới chính trị Hàn Quốc.
Một số quan chức cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong Young, cho rằng thay đổi cách thức tập trận có thể tạo điều kiện để nối lại ngoại giao với Triều Tiên.
Tuy nhiên truyền thông Hàn Quốc dẫn lời các quan chức ngoại giao Mỹ cho biết Washington lo ngại về đề xuất này, đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.
Các quan chức Mỹ cũng cho hay lập trường của Tổng thống Donald Trump đã khác so với nhiệm kỳ trước, khi ông từng chỉ trích tập trận là tốn kém và đề nghị đình chỉ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận