25/12/2020 12:09 GMT+7

Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục buồn mới: 1.241 ca COVID-19 trong 1 ngày

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun ngày 25-12 cho biết nước này đã ghi nhận 1.241 ca mắc mới trong ngày 24-12, con số cao nhất từ trước tới nay, trong đó có ổ dịch lớn tại một nhà tù ở Seoul.

Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục buồn mới: 1.241 ca COVID-19 trong 1 ngày - Ảnh 1.

Tại một điểm xét nghiệm COVID-19 tạm thời trước một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc ngày 21-12 - Ảnh: REUTERS

"Số ca nhiễm hằng ngày trong hôm qua là 1.241 ca" - ông Chung thông tin trong cuộc họp ứng phó với đại dịch COVID-19 ngày 25-12.

Ông Chung cho biết các ca nhiễm mới bao gồm một ổ dịch lớn tại nhà tù Dongbu, thủ đô Seoul, nhưng không thông tin con số cụ thể. Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sau đó xác nhận tổng số ca COVID-19 trên toàn quốc là 54.770 ca và ghi nhận thêm 17 người chết, nâng tổng số ca tử vong của Hàn Quốc lên 773 ca.

Trước đây Hàn Quốc từng ngăn chặn thành công dịch COVID-19 nhờ tích cực xét nghiệm và truy vết các ca tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, hiện nay số ca mắc mới đang tăng trở lại và nhiều lần vượt mức 1.000 ca trong vài tuần qua. Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh truy vết các ca không rõ nguồn lây cũng như những người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng.

Thủ tướng Chung cho biết chính phủ đã xét nghiệm COVID-19 hơn 110.000 người mỗi ngày tại Seoul và các khu vực lân cận. Chính phủ cũng đã ban hành thêm các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn làn sóng các ca nhiễm mới trong tuần này, bao gồm lệnh cấm tụ tập trên 5 người.

Theo Thủ tướng Hàn Quốc, dù phần lớn người dân đã chú ý đến các khuyến cáo của chính phủ nhưng vẫn còn nhiều người phớt lờ các biện pháp giãn cách xã hội. 

Ông Chung yêu cầu các quan chức y tế và chính quyền địa phương xử lý nghiêm các vi phạm về giãn cách xã hội, theo hãng thông tấn Yonhap. Ông lưu ý có một số nhà hàng và quán bar vẫn nhận khách sau 21h khi đã đóng cửa và tắt đèn bảng hiệu.

Ngoài ra, các khu trượt tuyết và các điểm du lịch cũng buộc đóng cửa để ngăn dịch lây lan trong suốt lễ Giáng sinh và năm mới.

Thế giới đón Giáng sinh khác lạ giữa đại dịch COVID-19 Thế giới đón Giáng sinh khác lạ giữa đại dịch COVID-19

TTO - Trong một năm bình thường, người dân ở các nước tưng bừng đón Giáng sinh theo những cách khác nhau như đi hát mừng Giáng sinh với hàng xóm, đi nhà thờ và họp mặt gia đình, bạn bè. Nhưng năm nay là một năm rất khác...

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên