30/11/2023 08:14 GMT+7

Hàn Quốc đưa robot vào trường dạy tiếng Anh cho học sinh

Robot gia sư đóng vai trò như một trợ giảng trong lớp học và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh như người bản xứ.

Robot dạy tiếng Anh

Robot dạy tiếng Anh "Engkey" tại một trường tiểu học ở Daegu, phía đông nam Seoul - Ảnh: AFP

Văn phòng giáo dục thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 29-11 cho biết "robot gia sư tiếng Anh" sẽ được đưa vào các trường tiểu học và trung học ở thủ đô trong năm 2024 để hỗ trợ học sinh luyện tập giao tiếp 1-1 bằng tiếng Anh.

Trong chương trình thử nghiệm vào tháng 3-2024, robot hỗ trợ dạy tiếng Anh sẽ được cấp cho năm trường tiểu học và trung học cơ sở ở Seoul.

Theo Yonhap, việc sử dụng robot trong dạy tiếng Anh cho học sinh nhỏ tuổi là một phần nỗ lực của cơ quan giáo dục Seoul nhằm củng cố môn tiếng Anh ở các trường công lập.

Do một công ty tư nhân phát triển, robot này được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Có vẻ ngoài giống như một robot phục vụ nhà hàng, robot này có thể nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Anh với học sinh.

Bên cạnh đó, robot gia sư cũng đóng vai trò như một trợ giảng trong lớp học và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh như người bản xứ. Robot gia sư cũng sẽ tùy chỉnh chương trình học 1-1 cho mỗi học sinh, bao gồm cả việc sửa lỗi phát âm cho từng em.

Văn phòng giáo dục Seoul cho biết sẽ mở rộng việc ứng dụng robot nếu chương trình thử nghiệm mang lại kết quả tích cực.

Tương lai robot sẽ dạy chính, thầy cô chỉ trợ giảng?Tương lai robot sẽ dạy chính, thầy cô chỉ trợ giảng?

TTO - Dự báo trong 10 năm tới, giáo viên chỉ làm trợ giảng, hỗ trợ chuẩn bị dụng cụ cho buổi học. Việc truyền đạt kiến thức sẽ do robot đảm nhiệm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên