
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban Xúc tiến giao lưu và Hợp tác liên Triều tại trụ sở bộ ngày 22-1 - Ảnh: YONHAP
Theo báo Korea Times, ngày 22-1, Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã phê duyệt khoản ngân sách 17,1 tỉ won (tương đương 11,6 triệu USD) để triển khai các dự án thúc đẩy giao lưu liên Triều trong các lĩnh vực văn hóa, nhân đạo và hợp tác kinh tế.
Quyết định được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Xúc tiến giao lưu và Hợp tác liên Triều do Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong Young chủ trì. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên của ủy ban này trong vòng bốn năm, cho thấy nỗ lực khôi phục vai trò điều phối của Bộ Thống nhất trong chính sách liên Triều.
Tại cuộc họp, ủy ban thông qua kinh phí cho bảy dự án, trong đó có 2,6 tỉ won dành cho dự án biên soạn chung "Từ điển Gyeoremal", nhằm ghi chép và chuẩn hóa tiếng Hàn được sử dụng ở cả hai miền Triều Tiên.
Chính phủ cũng phân bổ 845 triệu won cho các hoạt động khai quật chung di tích Cung điện Manwoldae tại thành phố Kaesong (Triều Tiên), dự án bị đình trệ từ năm 2018 do căng thẳng liên Triều leo thang.
Ngoài ra, 612 triệu won sẽ được sử dụng cho chương trình xét nghiệm ADN nhằm xác minh quan hệ huyết thống giữa các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh, trong bối cảnh nhiều thân nhân còn sống đã ở độ tuổi rất cao.
Ủy ban cũng xem xét đề xuất đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu thực phẩm chế biến từ Triều Tiên nhưng chưa thông qua, cho biết sẽ tiếp tục tham vấn với các bộ, ngành liên quan.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định việc nối lại các cuộc họp trực tiếp thể hiện cam kết theo đuổi hòa bình với Triều Tiên thông qua giao lưu và hợp tác, sau giai đoạn quan hệ hai miền xấu đi nghiêm trọng dưới chính quyền tiền nhiệm ông Yoon Suk Yeol.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khả năng Bình Nhưỡng phản hồi trong ngắn hạn là thấp. "Việc họp trực tiếp mang ý nghĩa biểu tượng cho sự bình thường hóa hoạt động hợp tác liên Triều, nhưng sẽ khó có phản hồi trong tương lai gần nếu không có thay đổi từ nội bộ Triều Tiên", ông Yang Moo Jin, cựu Hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, nhận định.
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Chung Dong Young nhấn mạnh: "Con đường chắc chắn và cần thiết nhất để đạt được hòa bình chính là sự trao đổi giữa hai miền Triều Tiên".
Đồng thời, ông cho biết chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi các sáng kiến hợp tác "đôi bên cùng có lợi", bao gồm đề xuất đường sắt cao tốc nối Seoul - Bắc Kinh và dự án du lịch hòa bình tại khu du lịch Wonsan-Kalma của Triều Tiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận