26/03/2021 09:39 GMT+7

Hải Phòng đêm trước công bố 2 ca dương tính, sáng 26-3 chỉ còn 1 ca, vì sao?

PHẠM TUẤN - TIẾN THẮNG
PHẠM TUẤN - TIẾN THẮNG

TTO - Hai trường hợp Hải Phòng thông báo dương tính COVID-19 trong cộng đồng vào tối muộn 25-3 đến sáng nay 26-3 đã có kết quả xét nghiệm chính thức, chỉ còn 1 người dương tính với COVID-19.

Hải Phòng đêm trước công bố 2 ca dương tính, sáng 26-3 chỉ còn 1 ca, vì sao? - Ảnh 1.

Ca nhiễm COVID-19 mới tại Hải Phòng là trường hợp nhập cảnh lậu từ Campuchia - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 26-3, ông Trần Anh Cường, giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cho biết hai trường hợp nghi nhiễm ghi nhận trong ngày 25-3 nhờ đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Vinmec. Tuy nhiên, qua xét nghiệm khẳng định của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố xác định một trường hợp dương tính và một âm tính.

Bà Phạm Thu Xanh - tổ trưởng tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 Hải Phòng - cho biết trường hợp chị N.T.Th. (25 tuổi, ở TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) dương tính, còn chị Đ.T.T.P. (26 tuổi, cư trú ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) cho kết quả âm tính với COVID-19.

Ca dương tính với COVID-19 trên chấm dứt chuỗi 34 ngày không phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới tại Hải Phòng, và là ca thứ 5 được ghi nhận tại Hải Phòng từ khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại tại Việt Nam từ hồi cuối tháng 1.

Ngay trong sáng 26-3, Sở Y tế Hải Phòng cũng thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với ca nhiễm. 

Những người có lịch sử tiếp xúc, liên quan hai ca nhiễm tại xã Đại Hợp và xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng vào ngày 22-3; người đi lại hoặc ở khách sạn Paris, số 2/8A Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vào các ngày 23 đến 25-3 cần liên hệ gấp y tế tại địa phương.

Đến nay, kể từ khi xuất hiện COVID-19 tại Việt Nam đến sáng 26-3, cả nước ghi nhận 1.603 ca trong cộng đồng.

NÓNG: Hải Phòng ghi nhận 2 ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng NÓNG: Hải Phòng ghi nhận 2 ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng

TTO - TP Hải Phòng vừa xác nhận 2 ca dương tính mới với COVID-19 trong cộng đồng. Cả hai từ Campuchia về Phú Quốc, sau đó bay về Hà Nội rồi về quê ở huyện Kiến Thụy và ở một khách sạn tại quận Ngô Quyền.

PHẠM TUẤN - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên