05/01/2021 13:37 GMT+7

Hai nghị sĩ Dân chủ đề nghị FBI điều tra vụ ông Trump gây sức ép với quan chức Georgia

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Hai nghị sĩ Ted Lieu, Kathleen Rice cho rằng “chúng tôi tin là ông Donald Trump đã có hành vi gạ gẫm hoặc âm mưu thực hiện một số tội về bầu cử” và đề nghị FBI vào cuộc.

Hai nghị sĩ Dân chủ đề nghị FBI điều tra vụ ông Trump gây sức ép với quan chức Georgia - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử cho các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa chạy đua vào thượng viện tại thành phố Valdosta, bang Georgia ngày 5-12-2020 - Ảnh: AP

Theo báo Guardian (Anh), hai nghị sĩ Đảng Dân chủ là Ted Lieu và Kathleen Rice đã yêu cầu Cục Điều tra liên bang (FBI) mở cuộc điều tra hình sự với ông Donald Trump về cuộc điện thoại của ông với các quan chức bầu cử bang Georgia, trong đó ông Trump đã có những trao đổi gây sức ép với họ, mong muốn họ giúp ông đảo ngược kết quả bầu cử tại bang này.

Trong một đoạn băng ghi âm được công bố ngày 3-1, ông Trump đã nhiếc móc và nài nỉ ông Brad Raffensperger, quan chức phụ trách bầu cử cấp cao nhất của Georgia, "tìm" đủ số phiếu cho ông để đảo ngược kết quả.

Các thông tin chấn động dư luận được tiết lộ này cũng đã xới lên tranh luận gay gắt về việc cuộc điện thoại của tổng thống có vi phạm các đạo luật cấm can thiệp bầu cử của liên bang hay không.

Hai hạ nghị sĩ Ted Lieu của bang California và Kathleen Rice của bang New York cùng thuộc Đảng Dân chủ trong ngày 4-1 đã yêu cầu FBI mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc này.

"Là các thành viên quốc hội và cũng là các cựu công tố viên, chúng tôi tin là ông Donald Trump đã có hành vi gạ gẫm, hoặc âm mưu thực hiện một số tội về bầu cử", bức thư đề nghị của hai vị dân biểu Đảng Dân chủ gửi tới giám đốc FBI, ông Christopher Wray.

"Chúng tôi yêu cầu ông mở cuộc điều tra hình sự ngay lập tức với tổng thống", thư viết tiếp.

Theo luật của Mỹ, một người bị coi là có hành vi phạm tội hình sự khi cố tình tước bỏ quyền được bầu cử tự do và bình đẳng của các cử tri.

Trong diễn biến liên quan, theo hãng tin Reuters, vị quan chức bầu cử cao cấp nhất của bang Georgia ngày 4-1 cho biết Tổng thống Donald Trump đã hối thúc ông phải nhận cuộc điện thoại "không phù hợp", trong đó ông Trump gây sức ép để bang Georgia đảo ngược thất bại bầu cử của ông tại bang này.

"Tôi chưa bao giờ tin rằng việc trò chuyện với tổng thống là phù hợp, nhưng ông ấy đã hối thúc, tôi đoán là các nhân viên của ông ấy đã hối thúc chúng tôi. Họ muốn có một cuộc gọi điện thoại", ông Raffensperger chia sẻ quan điểm trong chương trình Good Morning America của đài ABC.

NÓNG: Ông Trump và phe Cộng hòa họp khẩn cấp trong đêm qua điện thoại NÓNG: Ông Trump và phe Cộng hòa họp khẩn cấp trong đêm qua điện thoại

TTO - Các dân biểu Cộng hòa tổ chức hội nghị qua điện thoại đêm 2-1 (giờ Mỹ), bàn về mục tiêu đảo ngược kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn ngày 6-1 tới.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: FBI Donald Trump Georgia