21/02/2021 00:00 GMT+7

Hải Dương kêu gọi các tỉnh, thành chung tay giúp Hải Dương dập dịch COVID-19

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ông Nguyễn Đức Tuấn - chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương - vừa có thư kêu gọi Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng chung tay giúp đỡ Hải Dương trong "cuộc chiến" dập dịch COVID-19.

Hải Dương kêu gọi các tỉnh, thành chung tay giúp Hải Dương dập dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ngày 19-2, đoàn công tác của TP Hải Phòng (bên trái) trao tặng số tiền 5 tỉ đồng để Hải Dương phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trong thư, ông Tuấn nêu những ngày qua, đại dịch COVID-19 biến chủng mới ở Anh đã bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đến nay dịch đã xuất hiện tại tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh với 591 ca dương tính, gần 14.000 người là F1 phải cách ly tập trung.

Hải Dương kích hoạt toàn bộ hệ thống chính trị vào trạng thái khẩn cấp, huy động mọi nguồn lực để phòng chống đại dịch. Tỉnh đã phong tỏa hoàn toàn TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng và cách ly xã hội toàn tỉnh trong 15 ngày, kể từ 0h ngày 16-2.

Tuy nhiên, biến chủng COVID-19 mới có tốc độ lây lan nhanh khiến số bệnh nhân và người phải thực hiện cách ly tập trung ngày một tăng cao, gây áp lực, đòi hỏi nguồn nhân lực và vật lực rất lớn. Vì vậy, với tinh thần "Cả nước vì Hải Dương và Hải Dương vì cả nước" - Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước quan tâm hỗ trợ, vận động các cơ quan, đơn vị của địa phương tham gia chia sẻ, hỗ trợ Hải Dương về kinh phí, nhân lực, vật tư y tế, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để có thêm nguồn lực quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi dịch COVID-19.

Hải Dương kêu gọi các tỉnh, thành chung tay giúp Hải Dương dập dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Ngoài 5 tỉ đồng tiền mặt, TP Hải Phòng cũng ủng hộ 500.000 khẩu trang cho tỉnh Hải Dương trong cuộc chiến dập dịch COVID-19 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Mọi sự ủng hộ, xin gửi về tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương số 0341000083581 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hải Dương hoặc trao tại Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh (số 4 Phạm Sư Mệnh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Tính đến ngày 20-2, Hải Dương đã nhận được sự ủng hộ từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh với tổng số tiền mặt là 8 tỉ đồng cùng nhiều vật tư y tế.

Trước đó, UBND tỉnh Hải Dương cũng có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ có cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương Hải Dương (nơi có tâm dịch) kinh phí mua kit, test, vật tư, hóa chất, chi phí xét nghiệm và chi phí khác.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, mặc dù tỉnh đã chủ động sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp tại chỗ để phục vụ công tác phòng, chống dịch nhưng hiện nay kinh phí phục vụ chống dịch quá lớn vượt quá khả năng ngân sách địa phương.

Theo thống kê, kinh phí mua kit, test, vật tư, hóa chất, chi phí xét nghiệm và chi phí khác chiếm khoảng 60% trong tổng kinh phí phòng, chống dịch. Mặc dù Bộ Y tế đã hỗ trợ về hiện vật cho Hải Dương nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Lực lượng y tế Bệnh viện Chợ Rẫy mang theo máy móc ra Hải Dương chống dịch COVID-19 Lực lượng y tế Bệnh viện Chợ Rẫy mang theo máy móc ra Hải Dương chống dịch COVID-19

TTO - Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cử lực lượng phản ứng nhanh lên đường chi viện cho Hải Dương chống dịch COVID-19 đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên