20/02/2021 20:02 GMT+7

Công an Hải Dương thông báo khẩn với những ai từng đến 8 điểm tại Kim Thành

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 20-2, Công an tỉnh Hải Dương có thông báo khẩn số 03 đề nghị những người đã đến những địa điểm sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Công an Hải Dương thông báo khẩn với những ai từng đến 8 điểm tại Kim Thành - Ảnh 1.

Ngày 20-2, Công an Hải Dương ra thông báo khẩn số 03 đề nghị những trường hợp đến một số địa điểm tại huyện Kim Thành cần liên hệ ngay cơ quan y tế - Ảnh: T.THẮNG

8 địa điểm này gồm:
1. Nhà ông Hứa Văn Hữu, sinh năm 1959, trú thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương từ ngày 1 đến 17-2.

2. Nhà anh Lương Văn Cảnh, sinh năm 1984, cùng thôn Lương Xá Nam trong khoảng thời gian từ 6h đến 10h ngày 8-2.

3. Nghĩa trang thôn Lương Xá Nam trong khoảng thời gian 9h đến 10h ngày 10-2.

4. Cửa hàng vàng mã của ông Nguyễn Văn Hoành và bà Lê Thị Nhuần trong chợ Kim Anh, xã Kim Anh, huyện Kim Thành (gần chỗ sửa chữa khóa, bên phải hướng vào theo lối cổng phụ của chợ) trong khoảng thời gian từ 9h đến 10h ngày 11-2.

5. Cửa hàng giày dép của anh Nguyễn Đức Mạnh và chị Trần Thị Minh Ngọc ở cổng chính chợ Kim Anh, xã Kim Anh (giáp hàng bán hoa quả ở cổng chính chợ Kim Anh) trong khoảng thời gian từ 10h đến 10h30 ngày 11-2.

6. Cửa hàng tạp hóa Nhung Dương thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên, huyện Kim Thành trong khoảng thời gian 19h đến 20h ngày 12-2.

7. Trạm Y tế xã Kim Liên, huyện Kim Thành trong khoảng thời gian từ 8h đến 8h30 ngày 18-2.

8. Cơ sở 1 Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, Hải Dương trong khoảng thời gian từ 9h đến 10h ngày 18-2.

Tối 20-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Dương thông tin trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn phường Ái Quốc.

Cụ thể trường hợp nghi nhiễm là N.B.K. (SN 1986, quê quán xã Trường Long A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang - đang tạm trú tại phòng trọ nhà bà Đặng Thị Dăm ở khu dân cư Tiến Đạt, phường Ái Quốc, TP Hải Dương).

K. là nhân viên làm việc tại spa thẩm mỹ Thùy Dung (do F0 Trần Thị D. làm chủ), địa chỉ tại khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Hằng ngày buổi sáng K. đi từ nhà trọ đến làm tại thẩm mỹ Thùy Dung đến khoảng 19h thì nghỉ, về nhà trọ tại phường Ái Quốc. Quá trình làm việc, sinh hoạt có tiếp xúc trực tiếp với F0 Trần Thị D..

Khoảng 23h ngày 26-1, K. có đến nhà bạn trai là Vũ Văn H. (SN 1994, trú tại Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Từ ngày 1-2, nghỉ làm tại spa thẩm mỹ Thùy Dung và chỉ ở phòng trọ. Đến ngày 13-2, K. có biểu hiện ho và được bạn trai đi mua thuốc cho uống. Ngày 18-2, Trần Thị D. có kết quả dương tính với COVID-19 nên K. thuộc diện F1.

Tối 19-2, K. được cán bộ y tế đưa cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

Hải Dương ra thông báo khẩn tìm người đến 26 địa điểm cần liên hệ ngay y tế Hải Dương ra thông báo khẩn tìm người đến 26 địa điểm cần liên hệ ngay y tế

TTO - Liên quan tới một trường hợp nhiễm COVID-19 mới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương thông báo và đề nghị những người đã đến các địa điểm sau cần liên hệ và khai báo y tế khẩn cấp.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên