03/05/2021 00:52 GMT+7

Hai ca F1 trên chuyến bay VJ 133 không phải đến Vũng Tàu mà ở TP.HCM

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 2-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận 2 ca F1 đi cùng bệnh nhân 2910 tạm trú đường Phạm Đăng Giảng (quận Bình Tân, TP.HCM) trên chuyến bay VJ133, không xuống Vũng Tàu như thông tin trước mà ở TP.HCM.

Hai ca F1 trên chuyến bay VJ 133 không phải đến Vũng Tàu mà ở TP.HCM - Ảnh 1.

340 công dân Việt Nam từ Nhật về nước ngày 29-4, được cách ly tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: MẠNH KHÁ

Trước đó, trên chuyến bay số hiệu VJ133 từ Hà Nội đi TP.HCM lúc 10h15 ngày 27-4, có người dương tính với COVID-19. Đó là bệnh nhân 2910 (quê Hà Nam, tạm trú đường Phạm Đăng Giảng, quận Bình Tân, TP.HCM). Thông tin ban đầu cho thấy trên chuyến bay cùng với bệnh nhân này có 3 người về Vũng Tàu.

Tuy nhiên, ngày 2-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết theo phản hồi danh sách chuyến bay từ Viện Pasteur TP.HCM, trong chuyến bay trên chỉ có 1 trường hợp về Vũng Tàu. Đó là một phụ nữ, sinh năm 1970. Sáng 30-4, người này đã đến Trạm y tế phường 10, TP Vũng Tàu khai báo và được chuyển cách ly tập trung tại cơ sở cách ly Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh. Gần 20 người có tiếp xúc gần với phụ nữ này đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang được tiếp tục giám sát, theo dõi và thực hiện cách ly tại nhà ở TP Vũng Tàu.

Hai trường hợp còn lại có địa chỉ tại Công ty T.B (TP Vũng Tàu), ban đầu có thông tin nói rằng cũng về Vũng Tàu nhưng sau khi rà soát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết họ không về Vũng Tàu mà đang lưu trú tại quận Bình Tân (TP.HCM). 

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã truy vết xác định 2 trường hợp này và các trường hợp tiếp xúc gần.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên