01/05/2021 17:00 GMT+7

Hà Nam thêm 3 người mắc COVID-19, là F1 và F2 của bệnh nhân về từ Nhật

L.ANH
L.ANH

TTO - Thông tin từ Sở Y tế Hà Nam cho hay đã có thêm 3 mẫu xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại tỉnh này, một trong 3 người là F1, từng ăn liên hoan với bệnh nhân đầu tiên của chùm ca bệnh là N.V.Đ. (bệnh nhân 2899) tối 22-4.

Hà Nam thêm 3 người mắc COVID-19, là F1 và F2 của bệnh nhân về từ Nhật - Ảnh 1.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn toàn thôn Quan Nhân, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, nơi ở ca bệnh 2899 - Ảnh: TTXVN

Theo đó, trong 3 bệnh nhân mới nhất có N.T.T. (28 tuổi), 1 trong 4 người từng ăn tối với bệnh nhân 2899 vào tối 22-4. Trong nhóm này cũng có 1 người dương tính nữa là N.V.K., lái xe tải ở Hà Nội.

Hai người thân của T. là N.T.D.H. (20 tuổi, vợ T.) và N.V.Đ. (77 tuổi, ông nội của T.) cũng nhiễm COVID-19. Hai người này là F2 của ca bệnh 2899.

Tính đến nay, đã có tổng cộng 16 ca bệnh dương tính tính từ 29-4, trong đó Hà Nam có 10 ca, Hà Nội 3 ca, TP.HCM 1 ca, Hưng Yên 2 ca, tất cả đều lây từ nguồn bệnh nhân N.V.Đ. (bệnh nhân 2899).

Sở Y tế Hà Nam cho biết đến nay đã truy vết và lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung 407 F1, cách ly tại nhà 1.288 F2. 

Tại TP.HCM (liên quan bệnh nhân 2910), đã xét nghiệm 35 F1, cách ly tại nhà 150 F2. 

Trên chuyến xe khách từ Đà Nẵng về Hà Nam tối 21-4 cùng bệnh nhân 2899 đã xác định được 34 người, đang tiến hành truy vết.

Theo ông Trần Danh Cường, giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương, tất cả nhân viên, bệnh nhân có liên quan bệnh nhân 2928 ở bệnh viện đều đã có kết quả âm tính lần 1. 41 nhân viên bệnh viện đang cách ly tại nhà sẽ đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Trước đó, từ 30-4, có 41 nhân viên và 17 bệnh nhân đã bị cách ly, do có bệnh nhân là F1 của ca bệnh 2928 đến điều trị tại bệnh viện.

Hà Nội: Chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến nếu COVID-19 bùng phát trở lại Hà Nội: Chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến nếu COVID-19 bùng phát trở lại

TTO - Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các nhà trường phải chủ động kế hoạch, chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến khi dịch COVID-19 lại bùng phát.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên