15/01/2021 09:21 GMT+7

Hai bộ Mỹ cùng trừng phạt các công ty lớn nhất Trung Quốc dính líu quân đội

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ đưa gã khổng lồ dầu khí CNOOC vào danh sách trừng phạt, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng thêm 9 công ty Trung Quốc vào danh sách đen với cáo buộc do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát.

Hai bộ Mỹ cùng trừng phạt các công ty lớn nhất Trung Quốc dính líu quân đội - Ảnh 1.

Logo của Công ty TNHH máy bay thương mại Trung Quốc (Comac) - Ảnh: REUTERS

Ngày 14-1, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa vào danh sách đen của họ thêm 9 công ty Trung Quốc bị cáo buộc do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát, theo Hãng tin Reuters. Theo báo South China Morning Post, như vậy tổng số công ty trong danh sách này đã lên tới 44.

Trong số 9 công ty này có nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi và Công ty TNHH máy bay thương mại Trung Quốc (Comac). Theo Bloomberg, Comac giữ vai trò trung tâm trong mục tiêu của Trung Quốc về việc tạo ra máy bay thân hẹp có thể cạnh tranh với máy bay công ty Boeing (Mỹ) và Airbus (châu Âu).

Với lệnh cấm này, các nhà đầu tư của Mỹ buộc phải rút đầu tư khỏi các công ty nằm trong danh sách đen trước ngày 11-11-2021.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, công ty Xiaomi và Comac hiện chưa bình luận về động thái trên của Washington.

Danh sách đen trên được đưa ra dựa theo một luật có từ năm 1999, theo đó yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ soạn danh sách các công ty do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát.

Lầu Năm Góc - chỉ bắt đầu soạn danh sách trên gần đây - trước đó đã thêm vào danh sách 35 công ty như vậy, gồm Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC, chủ sở hữu giàn khoan Hải Dương 981 từng xâm phạm vùng biển Việt Nam vào năm 2014) và nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC.

Cũng trong ngày 14-1, Bộ Thương mại Mỹ đưa CNOOC vào danh sách đen về kinh tế vì liên quan đến các hoạt động dọa dẫm láng giềng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hãng tin Reuters đánh giá với việc tấn công các công ty lớn nhất của Trung Quốc trong những ngày tại nhiệm cuối cùng, động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, đối thủ chiến lược của Mỹ ở châu Á, ngay trước lúc ông Joe Biden lên làm tổng thống mới.

Bộ Thương mại Mỹ trừng phạt CNOOC Trung Quốc vì Bộ Thương mại Mỹ trừng phạt CNOOC Trung Quốc vì 'dọa nạt các nước láng giềng'

TTO - Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã đưa Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) vào danh sách đen kinh tế với cáo buộc tập đoàn này hỗ trợ Bắc Kinh dọa nạt các nước láng giềng ở Biển Đông.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên