07/08/2024 16:23 GMT+7

Hai bệnh nhi ở Quảng Trị bị nhiễm ‘vi khuẩn ăn thịt người’

Bệnh viện Trung ương Huế vừa điều trị cho hai bệnh nhi ở Quảng Trị bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore (hay còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người).

Ảnh hiển vi điện tử có màu của vi khuẩn Burkholderia pseudomallei - Ảnh: Eye of Science

Ảnh hiển vi điện tử có màu của vi khuẩn Burkholderia pseudomallei - Ảnh: Eye of Science

Sáng 7-8, bà Lê Thị Lan Hương, phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết bệnh viện vừa điều trị cho hai bệnh nhi ở Quảng Trị bị nhiễm vi khuẩn Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người).

Cách đây hơn 10 ngày, bệnh nhi Nguyễn L.D.H. (18 tháng tuổi, ở Hải Lăng, Quảng Trị) có khối nhọt bên dưới tai trái sưng đỏ kèm theo sốt. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã xẻ khối sưng để lấy mẫu, đưa đi xét nghiệm sinh thiết.

Kết quả phát hiện vi khuẩn Burkhoderia Pseudomallei (vi khuẩn gây bệnh Whitmore). Bé H. được điều trị kháng sinh tĩnh mạch theo kháng sinh đồ trong 2 tuần. Sau đó bé H. được cho xuất viện và về nhà điều trị ngoại trú.

Bệnh nhi thứ 2 mắc "vi khuẩn ăn thịt người" là bé Trịnh N.N. (7 tháng tuổi, ở Cam Lộ, Quảng Trị). Trước khi nhập viện 5 ngày, bé N. sốt cao liên tục, đi cầu phân lỏng 6-7 lần/ngày kèm thở nhanh, khó thở.

Bé N. được đưa vào một bệnh viện ở TP Đông Hà (Quảng Trị) điều trị với chẩn đoán viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, không đỡ sốt, thở nhanh, khó thở.

Sau đó bé được chuyển viện vào Bệnh viện Trung ương Huế. Kết quả xét nghiệm tại đây cho thấy bé cũng bị nhiễm khuẩn Burkholderia Pseudomallei gây bệnh Whitmore.

Bé N. đã được điều trị kháng sinh tích cực và tình trạng bệnh thuyên giảm. Hiện bé vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Văn Hùng, giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, nói hiện cơ quan y tế địa phương đã khoanh vùng dịch tễ và khuyến cáo người dân ở hai khu vực có người nhiễm bệnh Whitmore giữ gìn vệ sinh để tránh lây lan.

"Khuẩn này tồn tại chủ yếu trong môi trường đất, nước. Khi da có vết xước vi khuẩn này sẽ xâm nhập cơ thể qua việc tiếp xúc với đất, nước nhiễm khuẩn, chứ không lây như các bệnh truyền nhiễm thông thường. 

Nên cơ quan y tế chỉ khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tiếp xúc với đất và nước bẩn khi có vết thương hở", ông Hùng nói.

Nhiều người nguy kịch do Nhiều người nguy kịch do 'vi khuẩn ăn thịt người': Ăn món sống hoặc nhiễm từ nước, đất bẩn

Rất nhiều ca nhiễm và tử vong do "vi khuẩn ăn thịt người" (bệnh Whitmore). Bệnh khó chẩn đoán và nhiều người còn chưa biết đến căn bệnh chết người này để phòng tránh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên