07/07/2020 18:25 GMT+7

Hà Nội: Siết chặt tuyển sinh trái tuyến, không tổ chức thi tuyển lớp 1

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định việc này tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 7-7, khi trao đổi về nội dung chuẩn bị cho năm học mới.

Hà Nội: Siết chặt tuyển sinh trái tuyến, không tổ chức thi tuyển lớp 1 - Ảnh 1.

Nnăm học 2020-2021 Hà Nội sẽ tăng hơn 9.500 hoc sinh lớp 1 so với năm học trước - Ảnh: CHU HÀ LINH

Năm học 2020-2021 được dự báo là năm Hà Nội sẽ khó khăn hơn trong việc ổn định sĩ số học sinh, nhất là ở những khu vực đô thị hóa nhanh làm tăng dân cư cơ học.

Theo ông Lê Hồng Chung, chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học mới 2020-2021, tổng số học sinh mầm non và phổ thông của Hà Nội có trên 2,1 triệu học sinh, tăng 67.594 học sinh so với năm học trước.

Cụ thể, trẻ mẫu giáo 5 tuổi sẽ có 168.000 trẻ, lớp 1 có 167.113 học sinh (tăng 9.565 học sinh so với năm ngoái) và lớp 6 có 135.320 học sinh (tăng 6.298 học sinh so với năm ngoái).

Theo ông Phạm Văn Đại, phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, trước tình trạng này các trường học năm nay sẽ phải kiểm soát chặt chẽ việc tuyển sinh trái tuyến, không tiếp nhận học sinh trái tuyến đối với các cơ sở giáo dục đã đủ chỉ tiêu.

"Các trường không được phép tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1", ông Phạm Văn Đại nhấn mạnh.

Năm học 2020-2021, Hà Nội có thêm 44 trường gồm 25 trường công lập và 19 trường tư thục. Ngoài ra, ngân sách thành phố cấp trên 1,9 tỉ đồng để chống xuống cấp với 72 trường học chuẩn bị cho năm học mới.

Tại cuộc giao ban báo chí, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định việc tuyển sinh đầu cấp năm nay vẫn áp dụng hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến, tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, nhiều cán bộ, giáo viên ngành giáo dục năm nay sẽ không có nghỉ hè do năm học 2019-2020 kết thúc muộn, các kỳ thi lùi chậm lại, việc tuyển sinh đầu cấp cũng có những thay đổi về mốc thời gian so với các năm trước.

Lãnh đạo sở GD-ĐT Hà Nội cũng khẳng định sẽ tiếp tục chuẩn bị các tình huống ứng phó với dịch bệnh trong năm học mới, căn cứ vào thực tiễn dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình, những phần mềm hỗ trợ dạy học từ xa Hà Nội đã áp dụng.

Theo ông Kiều Văn Minh - trưởng Phòng giáo dục phổ thông Sở GD-ĐT Hà Nội - nếu bất ngờ lại xảy ra giãn cách xã hội thì hệ thống học và thi trực tuyến HanoiStudy và hệ thống giáo dục truyền hình do Sở GD-ĐT Hà Nội chủ trì tổ chức vẫn đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Tới đây, khi có thông tư dạy trực tuyến có các quy định cụ thể về điều kiện triển khai học trực tuyến về cơ sở vật chất, nội dung kiến thức… sẽ thuận lợi hơn cho việc chuẩn bị ứng phó trước những tình huống như đã xảy ra trong thời gian qua.

Hà Nội đề nghị không tăng học phí trong năm học mới Hà Nội đề nghị không tăng học phí trong năm học mới

TTO - Năm học 2020-2021, Hà Nội đề nghị giữ nguyên học phí như năm học 2019-2020.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên