07/04/2020 19:12 GMT+7

Hà Nội phong tỏa thôn Hạ Lôi với 10.872 nhân khẩu, liên quan bệnh nhân 243

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Chiều tối 7-4, UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) đã quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh với 2.973 hộ dân, tương đương với 10.872 nhân khẩu, do liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 243.

Hà Nội phong tỏa thôn Hạ Lôi với 10.872 nhân khẩu, liên quan bệnh nhân 243 - Ảnh 1.

UBND huyện Mê Linh quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi trong thời gian 14 ngày - Ảnh: XUÂN THÀNH

Theo UBND huyện Mê Linh, thôn Hạ Lôi có 9 xóm, trong đó có liên quan đến nơi ở, quá trình di chuyển, dự tiệc cưới, đám giỗ và tiếp xúc của Q.Q.T. - bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 243.

Trước đó, trong chỉ đạo phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu chủ tịch huyện Mê Linh phải làm tốt việc tuyên truyền cho người dân cách ly 14 ngày.

Ông Chung cũng yêu cầu huyện Mê Linh tổ chức cung cấp thực phẩm cho người dân trong thôn. Địa điểm cung cấp thực phẩm cho người dân do UBND xã thành lập trạm cung cấp thực phẩm.

Trong thời gian phong tỏa, thành phố Hà Nội yêu cầu người dân thôn Hạ Lôi ở trong nhà, chỉ một người trong gia đình ra nhận thực phẩm.

UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo xét nghiệm COVID-19 với toàn bộ các trường hợp F1, F2 đã tiếp xúc với bệnh nhân 243.

Thăm dò ý kiến

Với diễn biến hiện tại của dịch COVID-19 ở Việt Nam, theo bạn việc cách ly xã hội nên thế nào?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 số 243 Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 số 243

TTO - Bệnh nhân COVID-19 số 243 đã có nhiều ngày ở cộng đồng, đã đi rất nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người, hiện Hà Nội đã thông báo có ít nhất 3 người liên quan có kết quả dương tính lần 1. Bộ Y tế vừa thông báo khẩn tìm người tiếp xúc bệnh nhân 243.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên