
Dơi ăn quả thuộc họ Pteropodidae, đặc biệt là các loài thuộc chi Pteropus, được xác định là vật chủ tự nhiên của vi rút Nipah - Ảnh minh họa
Ngày 28-1, Sở Y tế Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi các địa phương, cơ sở y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP yêu cầu tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống nguy cơ xâm nhập vi rút Nipah.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh do vi rút Nipah lần đầu được ghi nhận tại Malaysia vào năm 1999. Từ đó đến nay, nhiều ổ dịch rải rác đã xuất hiện tại một số quốc gia như Ấn Độ, Bangladesh, Philippines. WHO cho biết tỉ lệ tử vong ở các trường hợp nhập viện dao động từ 40-75%. Hiện nay, bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu.
Theo thông tin từ Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trong khoảng thời gian từ ngày 27-12-2025 đến 26-1-2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Nipah, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định, xảy ra tại một bệnh viện ở bang Tây Bengal.
Tại Việt Nam, bệnh do vi rút Nipah được xếp vào nhóm A theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Đến nay, nước ta chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh.
Để chủ động phòng, chống nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn Hà Nội, Sở Y tế yêu cầu UBND các phường, xã bảo đảm sẵn sàng hóa chất khử khuẩn, trang bị phòng hộ cá nhân cho lực lượng y tế tham gia đáp ứng dịch bệnh nhóm A, cùng các vật tư, trang thiết bị cần thiết khác.
Đồng thời chỉ đạo trạm y tế phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường giám sát dịch tễ, đặc biệt đối với các trường hợp viêm não, suy hô hấp cấp tính có yếu tố dịch tễ liên quan đến vi rút Nipah như đi, đến, trở về từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người nghi mắc bệnh.
Sở Y tế cũng đề nghị chính quyền cơ sở đẩy mạnh truyền thông để người dân nắm rõ thông tin, không hoang mang nhưng không chủ quan; khuyến cáo hạn chế đến các khu vực đang có dịch nếu không thật sự cần thiết.
Người trở về từ vùng dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày và chủ động khai báo y tế khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, buồn ngủ, lú lẫn, co giật.
Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập, Sở Y tế thực hiện điều tra, khai thác tiền sử dịch tễ đi/đến/về từ vùng có dịch đối với 100% trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh (gồm các triệu chứng: đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, co giật).
Khi phát hiện ca nghi mắc vi rút Nipah, cần thông báo ngay cho CDC Hà Nội hoặc trạm y tế địa phương để phối hợp xử lý.
Các bệnh viện phải chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, thuốc, vật tư, thiết bị y tế phục vụ cấp cứu, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn; đồng thời tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế về chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm vi rút Nipah.
CDC Hà Nội được giao tăng cường giám sát người nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài, nhất là các trường hợp đến hoặc trở về từ Ấn Độ, đặc biệt là bang Tây Bengal. Các biện pháp như đo thân nhiệt tự động, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm sẽ được triển khai nhằm phát hiện sớm, cách ly và xử lý triệt để, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận