22/07/2024 21:05 GMT+7

Hà Nội muốn cơ quan nhà nước ứng dụng AI 'tối đa' xử lý những vấn đề bức thiết

Ngày 22-7, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức hội thảo trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước TP Hà Nội và giải quyết các vấn đề bức thiết tại thủ đô.

GS Hồ Tú Bảo chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: PHẠM TUẤN

GS Hồ Tú Bảo chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Việt Hùng - giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - cho biết hội thảo nhằm đưa ra các bài toán cấp thiết áp dụng AI trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

Đồng thời tăng cường công nghệ mới trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số và xã hội số... nhằm xây dựng TP thông minh.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết thông qua hội thảo hy vọng sẽ tham mưu TP xây dựng hội đồng cố vấn dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo giúp cho Hà Nội trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết cơ quan này đang xây dựng đề án áp dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ một số lĩnh vực trong ngành y. Thông qua hội thảo mong muốn các chuyên gia gợi ý giải pháp áp dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ y bác sĩ trong khám chữa bệnh.

Chia sẻ tại hội thảo, GS Hồ Tú Bảo (chuyên gia về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo) cho rằng trước mắt Hà Nội nên tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế cộng đồng thì phù hợp hơn vào việc khám chữa bệnh.

"Theo tôi, vào lúc này việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thu thập dữ liệu, theo dõi tình hình sức khỏe, bệnh tật của người dân Hà Nội và phòng chống dịch bệnh nên được ưu tiên nhiều hơn việc nghiên cứu dùng trí tuệ nhân tạo vào khám chữa bệnh" - GS Bảo nói.

Về vấn đề phòng cháy chữa cháy, ông Bảo cho biết trước đây trong thời gian làm việc ở Nhật Bản, khoảng 21h mỗi ngày, tại các phường sẽ có hai người đi khắp ngõ, xóm phát tín hiệu đề nghị người dân kiểm tra các thiết bị có thể gây cháy, xem đã an toàn chưa.

"Hà Nội cũng có thể áp dụng giải pháp đơn giản, dễ làm này trong công tác phòng cháy chữa cháy. Ví dụ, TP sẽ chủ động nhắn tin về điện thoại người dân để nhắc nhở người dân mỗi ngày, đặc biệt là buổi tối trước khi đi ngủ", ông Bảo nói thêm.

GS Nguyễn Lê Minh (chuyên gia về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo) cho rằng Hà Nội có đặc thù là nhiều ngõ nhỏ, phố nhỏ, khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong phòng cháy chữa cháy.

Ông đề xuất lực lượng chức năng nghiên cứu các giải pháp cảnh báo cháy nổ ở ngõ nhỏ, phố nhỏ. Đồng thời dành nguồn lực 'để mắt' thường xuyên vấn đề cháy nổ ở khu vực này.

Chia sẻ thêm, GS Hồ Tú Bảo cho rằng Hà Nội có thể tổ chức học tập để cán bộ hiểu về trí tuệ nhân tạo. Qua đó sẽ nâng cao năng lực số, năng lực trí tuệ nhân tạo của mỗi cán bộ, công chức.

Hà Nội cũng cần đặt công cụ trí tuệ nhân tạo trong hệ sinh thái chuyển đổi số và kết hợp với các chương trình quốc gia. Đồng thời khai thác nguồn dữ liệu Hà Nội đang có với trí tuệ nhân tạo trong khi xây dựng chương trình nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo cho Hà Nội.

Ngoài ra, theo GS Hồ Tú Bảo, Hà Nội cần liên kết và phối hợp với các trường, viện và doanh nghiệp công nghệ để có năng lực trí tuệ nhân tạo của Hà Nội. Tổ chức hội đồng tư vấn, tổ công tác về trí tuệ nhân tạo cho Hà Nội.

AI Washing: Ba xạo thời trí tuệ nhân tạoAI Washing: Ba xạo thời trí tuệ nhân tạo

TTCT - Từ tháng 3 đến nay có ít nhất 3 công ty niêm yết tại Mỹ bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) cáo buộc đã sử dụng chiêu thức "AI Washing". Đây là tội gì? Nó có phổ biến không?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên