01/08/2021 13:28 GMT+7

Hà Nội: Hầu hết các ca mắc mới sáng 1-8 phát hiện trong cộng đồng

T. HÀ
T. HÀ

TTO - CDC Hà Nội thông báo trong sáng 1-8, Hà Nội có 39 ca mắc mới COVID-19, trong đó 35 ca phát hiện tại cộng đồng.

Hà Nội: Hầu hết các ca mắc mới sáng 1-8 phát hiện trong cộng đồng - Ảnh 1.

Hà Nội tăng cường kiểm soát người ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh: NAM TRẦN

Chỉ có 4 trong số 39 ca dương tính mới tại Hà Nội sáng 1-8 là bệnh nhân trong khu cách ly. 35 ca còn lại là các ca bệnh trong cộng đồng.

Như vậy, chỉ tính từ thời điểm thống kế cuối cùng tối 31-7 đến thời điểm này, Hà Nội đã có thêm 57 trường hợp dương tính mới.

Các ca COVID-19 mới của Hà Nội phân bố theo chùm ca bệnh như sau: 1 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng, 33 ca ho sốt thứ phát (liên quan đến các ca bệnh trước đó). Liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ - Đống Đa có 2 ca mới, liên quan Tân Mai - Hoàng Mai có 1 ca bệnh mới, liên quan Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng có 1 ca, liên quan đến TP.HCM có 1 ca mới.

Ca bệnh được ghi nhận trong cộng đồng tại Hà Nội sáng 1-8 là bệnh nhân N.T.C., nữ, sinh năm 1981, địa chỉ Đội 3 Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì. Bệnh nhân là người bán hàng tôm, cá, thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và Long Biên, ngày 31-7 được test nhanh sàng lọc tại Trung tâm Y tế Ngọc Hồi nghi ngờ dương tính, lấy mẫu PCR kết quả dương tính.

Một thông tin đáng lưu ý là nhiều ca bệnh mới đã lây qua con đường giao, nhận hàng. Cụ thể là hai bệnh nhân Đ.V.Q., nam, sinh năm 2001 và bệnh nhân H.V.H., nam, sinh năm 2005, địa chỉ Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa. Hai bệnh nhân đều là F1 của BN 134130, tiếp xúc lần cuối ngày 25-7 khi nhận cơm từ F0, ngày 31-7 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Bệnh nhân B.V.Đ., nam, sinh năm 1988, địa chỉ ở Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, là F1 của BN 134130, tiếp xúc lần cuối ngày 25-7 khi giao hàng cho F0, ngày 28-7 có triệu chứng mệt mỏi, đau cơ, ngày 31-7 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính..

Một ca đáng lưu ý khác là bệnh nhân L.T.H., nữ, sinh năm 1975, địa chỉ xóm Bến, Nguyễn Trãi, Thường Tín, là F1 với BN 145794, thường xuyên đi bán hàng tại chợ Phùng Khoang cùng F0, tiếp xúc lần cuối ngày 27-7, ngày 31-7 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Tại quận Đống Đa cùng lúc ghi nhận nhiều bệnh nhân sống cùng trong gia đình:

Đó là 8 bệnh nhân L.T.N., nữ, 1959; N.N.L., nữ, 1981; N.C.H., nam, 1958; N.T.G., nam, 1978; N.N.M., nam, 2011; L.T.A., nữ, 1963; N.G.B., nam, 2008; N.V.P., nam, 1997, sống trong cùng một nhà địa chỉ tại Văn Chương, Đống Đa, cùng là F1 của BN 145748. Ngày 31-7 được CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều có kết quả dương tính.

Bốn bệnh nhân V.V.B., nam, 1951; N.T.L., nữ, 1956; V.H.N., nam, 1977 và V.T.A., nam, 2006, địa chỉ ở ngõ 170 Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa đều là người sống cùng nhà (F1) của BN BN145748. Ngày 31-7 được CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4-2021) là 1.231 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 742 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 490 ca.

Hà Nội thêm 18 ca COVID-19 mới, Bạc Liêu 1 ca là tài xế xe luồng xanh Hà Nội thêm 18 ca COVID-19 mới, Bạc Liêu 1 ca là tài xế xe luồng xanh

TTO - Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 31-7 đến 6h sáng 1-8, Hà Nội ghi nhận 18 ca COVID-19 mới. Từ 29-4 đến nay, Hà Nội đã có 1.192 người dương tính, trong đó có 707 ca tại cộng đồng và 485 người tại khu cách ly.

T. HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên