30/07/2021 14:07 GMT+7

Hà Nội: Một buổi sáng ngày 30-7, thêm 61 ca COVID-19, nhiều ca trong cộng đồng

T.HÀ
T.HÀ

TTO - Trong sáng ngày 30-7, Hà Nội đã có thêm 61 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 36 ca mắc mới tại cộng đồng, có cả lái xe Grab, dân quân trực chốt phong tỏa...

Hà Nội: Một buổi sáng ngày 30-7, thêm 61 ca COVID-19, nhiều ca trong cộng đồng - Ảnh 1.

Hà Nội tăng cường kiểm soát chặt người ra đường trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số bệnh nhân mắc mới COVID-19 của thành phố được ghi nhận trong sáng ngày 30-7 là 61 trường hợp, trong đó có 36 ca tại cộng đồng và 25 ca tại khu cách ly.

Số ca mắc mới có ở nhiều quận huyện. Huyện Thanh Trì có số ca mới tăng đột biến với 23 bệnh nhân, quận Đống Đa có 13 bệnh nhân. Các quận có bệnh nhân mới còn lại là: Ba Đình (6 ca), Bắc Từ Liêm (6 ca), Hai Bà Trưng (3 ca), Hoàng Mai (2 ca), Tây Hồ (2 ca), Đan Phượng (2 ca), Hoài Đức (1 ca), Ba Vì (1 ca), Hoàn Kiếm (1 ca), Hà Đông (1 ca).

Ngoài những ca bệnh thuộc các chùm ca bệnh đã được ghi nhận trên địa bàn thành phố, có tới 29 ca là các trường hợp ho sốt thứ phát và 8 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng. Liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội cũng tiếp tục có 4 ca dương tính mới.

Tính từ đêm qua đến trưa ngày 30-7, Hà Nội có thêm tổng cộng 78 bệnh nhân, tăng nhiều so với những ngày trước.

Trong các ca dương tính phát hiện do ho sốt thứ phát có các ca từ 3-5 người trong cùng một nhà, bao gồm cả trẻ em.

Chỉ riêng tại khu vực phong tỏa liên quan ca COVID-19 phát hiện tại Thọ Am, Liên Ninh, huyện Thanh Trì đã cùng lúc có 10 bệnh nhân ngày 29-7 được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính.

Tại khu vực phong tỏa liên quan ca COVID-19 ở Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm cũng có 5 bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa liên quan ngày 29-7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính.

Liên quan hiệu thuốc ở 95 Láng Hạ có thêm 5 bệnh nhân dương tính là người đến mua thuốc tại đây có kết quả dương tính sau khi được cách ly tập trung.

Đáng chú ý là các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt tại cộng đồng. Đó là bệnh nhân T.Q.H., nam, sinh năm 1991, địa chỉ tại Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là dân quân thực hiện nhiệm vụ tại chốt phong tỏa. Ngày 28-7 bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, tiêu chảy. Ngày 29-7 được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính.

Ca cộng đồng thứ hai là bệnh nhân N.T.T., nam, sinh năm 1997, địa chỉ tại Tân Hội, Đan Phượng. Bệnh nhân là lái xe Grab. Ngày 28-7, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Đan Phượng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hai ca bệnh N.N.T., nam sinh năm 1977 và P.T.H., nữ, sinh năm 1977, địa chỉ ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, ngày 29-7 đi khám tại Bệnh viện Xanh Pôn do triệu chứng sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca cộng đồng thứ năm là bệnh nhân P.T.H., nữ, sinh năm 1994, địa chỉ tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng. Ngày 29-7, bệnh nhân đi khám do có triệu chứng sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ba ca cộng đồng còn lại được ghi nhận trong sáng ngày 30-7 tại Hà Nội là người cùng trong một gia đình, gồm bệnh nhân N.M.T., nam, sinh năm 1988; Đ.N.C., nữ, sinh năm 1991 và Đ.T.T., nữ, sinh năm 1993, địa chỉ tại Ngọc Hà, Ba Đình. Cả 3 đều có triệu chứng ho, sốt, được Trung tâm Y tế Ba Đình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người sốt ho ngày 29-7 cho kết quả dương tính.

Tính đến ngày hôm nay 30-7, trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4-2021), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1.059 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 642 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 417 ca.

Sáng 30-7, Hà Nội thêm 17 ca COVID-19, hơn 14.000 người giao hàng được hoạt động Sáng 30-7, Hà Nội thêm 17 ca COVID-19, hơn 14.000 người giao hàng được hoạt động

TTO - Sáng 30-7, Sở Y tế Hà Nội cho biết TP vừa ghi nhận thêm 17 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca tại cộng đồng và 13 ca đã được cách ly.

T.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên