06/03/2020 14:40 GMT+7

Hà Nội cho học sinh từ lớp 9 trở xuống nghỉ hết ngày 15-3

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Ông Chử Xuân Dũng, giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Hà Nội, đề nghị thành phố cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học tiếp đến hết ngày 15-3. Học sinh cấp 3 trở lại học từ ngày 9-3.

Hà Nội cho học sinh từ lớp 9 trở xuống nghỉ hết ngày 15-3 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chiều 6-3 - Ảnh: XUÂN LONG

Chiều 6-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố với các quận, huyện.

Tại cuộc họp, sau khi phân tích tình hình dịch bệnh, Giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị UBND TP cho học sinh khối THPT trở lại trường từ ngày 9-3. Riêng học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ đến hết ngày 15-3.

Trong thời gian khối THPT trở lại học không tổ chức dạy thêm, không tổ chức giờ ngoại khóa. Đề nghị phụ huynh cho con em ăn sáng tại nhà, hạn chế giờ hoạt động của căngtin.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus corona chủng mới.

Tuy nhiên, theo ông Hạnh, Hà Nội là thành phố thường xuyên có nhiều người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, du lịch, lưu trú, tham quan, và lượng người Việt từ các nước trở về trong thời gian qua cũng tăng nhanh.

"Vì vậy, nguy cơ tiềm ẩn về dịch bệnh là rất lớn, đòi hỏi thành phố không được lơ là, chủ quan và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống quyết liệt, đồng bộ hơn giai đoạn trước", ông Hạnh cho hay.

Về nhiệm vụ sắp tới, ông Hạnh cho biết tiếp tục thực hiện nghiêm công tác giám sát, cách ly, điều tra khoanh vùng xử lý khi phát hiện các ca nghi ngờ và ca bệnh.

Ông Hạnh cũng đề nghị tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh môi trường khử khuẩn, đặc biệt là trong các cơ sở giáo dục để chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường khi đủ điều kiện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý với kiến nghị của liên sở, cho học sinh khối THPT đi học trở lại từ ngày 9-3 vì đã triển khai nhiều biện pháp phòng dịch. Học sinh THPT đi học trở lại cũng để đảm bảo khung chương trình của Bộ Giáo dục - đào tạo.

“Chúng ta không chủ quan nhưng cũng phải tự tin đến nay trên địa bàn thành phố chưa có ca lây nhiễm nào. Đến thứ 2 tới đi học là đã phun khử trùng, khử khuẩn 6 lần rồi”, ông Chung nói cho biết đến nay các trường THPT đã chuẩn bị thiết bị đo thân nhiệt để thực hiện ở cửa lớp, đã quán triệt hạn chế thực hiện hoạt động ngoài giờ.

Còn bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, sau khi nghỉ đến hết ngày 15-3, sau đó có nghỉ tiếp hay không sẽ được bàn tại phiên họp của ban chỉ đạo ngày 13-3. "Hôm nay tôi cũng không quyết ngày 16-3 học sinh các cấp này đi học trở lại”, chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Nhiều tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học Nhiều tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học

TTO - Sáng 6-3, nhiều tỉnh thành thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học phòng tránh dịch COVID-19, riêng học sinh lớp 12 đi học bình thường.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên