
Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Nguyễn Kim Loan phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động khu vực phía Nam đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: HẢI NHI
Phát biểu khai mạc, bà Thái Thu Xương - Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - nhấn mạnh: “Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng XIV là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và tầm nhìn chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta”.
Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn
Bà Thái Thu Xương cho biết văn kiện lần này kế thừa gần 40 năm đổi mới, đồng thời mở ra những định hướng phát triển vượt tầm, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc vào năm 2045.
Đặc biệt, dự thảo có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, do đó việc góp ý của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động là vô cùng quan trọng. Bà Xương đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp ý kiến theo các nhóm nội dung gợi ý trong hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
Tại hội nghị, các đại biểu đại diện công nhân, cán bộ công đoàn các tỉnh thành đã bày tỏ nhiều ý kiến sâu sắc, gắn với thực tiễn đời sống người lao động.
Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Nguyễn Kim Loan đề nghị văn kiện cần nhấn mạnh việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và lý luận chính trị cho công nhân. Từ đó tạo điều kiện để công nhân, người lao động đủ cơ hội và đủ năng lực là giai cấp lãnh đạo.
Bà cũng kiến nghị sớm ban hành nghị quyết mới về xây dựng giai cấp công nhân trong bối cảnh chuyển đổi số, khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại đang làm thay đổi sâu sắc môi trường lao động.

Ông Vũ Anh Đức - Chủ tịch hội đồng Trường đại học Tôn Đức Thắng - đóng góp ý kiến về định hướng, giáo dục đạo đức cho giới trẻ, học sinh sinh viên - Ảnh: NGÂN HÀ
Ông Phan Thanh Liêm - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa - kiến nghị văn kiện cần làm rõ 3 nội dung. Trước hết là cần quan tâm cơ chế chính sách để người lao động nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Cụ thể là tập trung vào đề án xây dựng trường nghề chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh với các trường nghề trên thế giới.
Đồng thời ông cho rằng các văn kiện, nghị quyết cần phải làm rõ vai trò của công đoàn trong tham gia quản trị xã hội hiện đại.
Trong khi đó bà Phạm Thị Quyên - Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh - đề nghị hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động, gắn kết xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam với giai cấp công nhân - hai chủ thể đồng hành, tương trợ trong phát triển kinh tế đất nước.
Nỗi lo khoảng cách kỹ năng và cơ hội học tập
Từ thực tế TP.HCM, bà Nguyễn Kim Loan nêu lên mối quan ngại về khoảng trống giáo dục và kỹ năng giữa con em công nhân và các nhóm có điều kiện hơn.
Theo bà, nhiều gia đình công nhân không đủ điều kiện cho con tham gia các lớp kỹ năng mềm, kỹ năng sống, trong khi con em các gia đình khá giả lại có nhiều cơ hội hơn. Điều này có thể tạo ra sự chênh lệch về kỹ năng, tạo ra một thế hệ có sự phát triển không đồng đều.
Bà cũng cho rằng Đảng và Nhà nước cần có chính sách cụ thể về giáo dục và an sinh xã hội, đặc biệt trong hai lĩnh vực giáo dục và nhà ở xã hội cho công nhân, lao động nhập cư.
Bên cạnh đó, bà Loan nhấn mạnh điều kiện kết nạp đảng viên là công nhân còn nhiều khó khăn do đặc thù thời gian làm việc, lịch sinh hoạt chi bộ chưa linh hoạt. Bà đề xuất điều chỉnh cơ chế, tạo thuận lợi hơn cho việc học lớp cảm tình Đảng và sinh hoạt tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.
Khẩn trương tổng hợp ý kiến gửi Trung ương
Kết luận hội nghị, bà Thái Thu Xương đề nghị các đơn vị khẩn trương tổng hợp ý kiến gửi về Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trước ngày 8-11-2025, đồng thời tiếp tục nắm bắt dư luận người lao động để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, “mang đậm hơi thở từ thực tiễn công nhân, người lao động Việt Nam”.
 
            
         
                 
                    
 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận