
Alphabet khẳng định việc gỡ bỏ các nội dung trên YouTube đến từ chính quyết định của họ, không phải do sức ép từ chính quyền ông Biden - Ảnh: REUTERS
Thời gian qua, một loạt thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Google đã thừa nhận kiểm duyệt nội dung trên YouTube theo yêu cầu của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tuy nhiên theo trang kiểm chứng tin tức Snopes ngày 25-9, thực tế lại phức tạp hơn nhiều so với tuyên bố gây chú ý của Ủy ban Tư pháp Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát.
Ngày 23-9, Ủy ban Tư pháp Hạ viện, do dân biểu Cộng hòa Jim Jordan (bang Ohio) làm chủ tịch, công bố một thông cáo với tiêu đề: "Google thừa nhận kiểm duyệt dưới thời Biden; hứa chấm dứt lệnh cấm hàng ngàn tài khoản YouTube của người Mỹ bị kiểm duyệt vì phát ngôn chính trị".
Thông cáo dẫn một lá thư do ông Daniel Donovan, luật sư đại diện công ty mẹ Alphabet của Google và YouTube, gửi cho ủy ban.
Theo nội dung lá thư, Alphabet xác nhận từng chịu sức ép từ các quan chức Nhà Trắng và chính quyền ông Biden trong việc gỡ bỏ một số nội dung liên quan đến đại dịch COVID-19, dù những nội dung này không vi phạm chính sách của YouTube.
Dù vậy công ty nhấn mạnh trong thư rằng họ tự đưa ra quyết định về cách xử lý, với mục tiêu cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm kiểm soát thông tin có thể gây hại ngoài đời thực.
Alphabet đồng thời khẳng định đã nhiều lần chống lại sức ép này, coi việc chính phủ tìm cách can thiệp vào chính sách kiểm duyệt của nền tảng là "không thể chấp nhận và sai trái", viện dẫn quyền được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.
Lá thư cũng làm rõ rằng việc YouTube khóa nhiều tài khoản trước đây xuất phát từ lý do người dùng liên tục vi phạm quy định về thông tin bầu cử và COVID-19. Nay khi các nguyên tắc cộng đồng đã thay đổi và cho phép phạm vi nội dung rộng hơn, YouTube sẽ cho phép các tài khoản này có cơ hội quay trở lại nền tảng.
Alphabet không hề nhắc đến việc ban hành hay sửa đổi chính sách này đến từ áp lực chính trị của chính quyền cựu Tổng thống Biden.
Nhiều bài đăng trên mạng xã hội X đã trích dẫn lại tiêu đề của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, khiến dư luận tin rằng Google chính thức thừa nhận kiểm duyệt chính trị theo yêu cầu của chính quyền ông Biden. Tuy nhiên khi đối chiếu với nội dung lá thư, có thể thấy tuyên bố này là sự đơn giản hóa quá mức và dễ gây ra hiểu lầm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận