25/08/2022 13:40 GMT+7

Giúp dân từ trong tim, không làm cho có để viết báo cáo

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Từ Phái bộ Abyei, đội trưởng Đội công binh số 1 Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là công tác dân vận, giúp người dân châu Phi.

Giúp dân từ trong tim, không làm cho có để viết báo cáo - Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: HÀ THANH

Sáng 25-8, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Chủ trì cuộc họp có thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các đại sứ và tùy viên quân sự các nước có hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc với Việt Nam và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Từ Phái bộ Abyei, đại tá Mạc Đức Trọng - đội trưởng Đội công binh số 1 - đã chia sẻ những kinh nghiệm khi tham gia thực hiện hoạt động gìn giữ hòa bình địa bàn. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống ngập cho khu vực dân cư Abyei, khi được lãnh đạo địa phương đề nghị làm thêm đến đâu, đội đều vui vẻ nhận lời và thực hiện chu đáo. Đội đi xin từng ống cống cũ để làm lối đi vào nhà cho dân, xin đất để làm trường học cho trẻ em, xin container ximăng để làm đường vào trường học…

"Khi làm, người dân còn mang nước và đồ ăn ra mời mặc dù gia cảnh của họ rất nghèo, mang ghế ra cho bộ đội ta ngồi. Những tình cảm đó xuất phát từ việc ta giúp họ từ trong tâm, không vụ lợi, không làm cho có, làm qua loa đại khái để về viết báo cáo" - đại tá Trọng chia sẻ.

Giúp dân từ trong tim, không làm cho có để viết báo cáo - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị rút kinh nghiệm công tác tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh: HÀ THANH

Cùng với đó, phát huy truyền thống mến khách của người dân Việt Nam, ở trong nước thế nào, sang phái bộ vẫn như thế. Bất cứ khách nào đến thăm, làm việc đều đón tiếp thân tình, kết hợp quảng bá ẩm thực Việt Nam với các món ăn truyền thống.

"Đến mức mà các cán bộ trong phái bộ rỉ tai nhau, rủ đến thăm đơn vị Việt Nam ngày càng nhiều, mỗi lần đến thăm và làm việc, ra về đều hài lòng và thú vị, nhất là các món ăn Việt Nam" - đại tá Trọng nói.

Kết nối trực tuyến từ TP.HCM, thượng tá Bùi Đức Thành - phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nguyên giám đốc Bệnh viện dã chiến 2.1 tại Nam Sudan - đơn vị đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - cũng chia sẻ về kinh nghiệm đoàn kết của cán bộ chiến sĩ trong khắc phục, vượt qua điều kiện khó khăn trong giai đoạn đầu tiên. Trong đó có câu chuyện khắc phục thiếu nước sinh hoạt.

"Mỗi nhân viên bệnh viện dã chiến chỉ được phát 20 lít nước (bao gồm cả tắm rửa, sinh hoạt, ăn uống). Với nam giới thì không sao, nhưng với chị em phụ nữ gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi bảo nhau nhường một phần nước để cho các chị em sử dụng nước đó, và các chị em sử dụng rất tiết kiệm" - thượng tá Thành kể lại.

Để tiếp tục tham gia có hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đề nghị thời gian tới cần triển khai một số nội dung.

Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, đưa hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của Việt Nam trở thành nội dung được ưu tiên quan tâm trong các hoạt động ngoại giao của Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội và công an.

Xây dựng năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của Việt Nam ngày càng chính quy, kỷ luật và có tính chuyên nghiệp cao; xây dựng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trở thành trung tâm huấn luyện nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của quốc tế và khu vực, trọng tâm đào tạo tiếng Anh cho các nước ASEAN…

Tại hội nghị cũng đã công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (thuộc Bệnh viện Quân y 175).

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - cho biết từ tháng 6-2014 đến tháng 8-2022, quân đội đã cử 512 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei và trụ sở Liên Hiệp Quốc.

Đối với hình thức cá nhân, năm 2014, từ 2 sĩ quan quân đội đầu tiên đi làm sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Nam Sudan, đến nay đã cử 76 lượt sĩ quan hoạt động độc lập.

Đối với hình thức đơn vị, từ tháng 10-2018 đến nay, Việt Nam đã triển khai 4 bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Nam Sudan. Tháng 5-2022, Việt Nam cử Đội công binh đầu tiên với 184 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và gần 2.000 tấn trang thiết bị sang Phái bộ UNISFA tại khu vực Abyei.

Tháng 6-2018, Liên Hiệp Quốc đã công nhận Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam là 1 trong 4 trung tâm huấn luyện quốc tế ở khu vực để triển khai huấn luyện theo chương trình Đối tác ba bên (Việt Nam, Liên Hiệp Quốc và Nhật Bản).

Lần đầu tiên Công binh Việt Nam tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Lần đầu tiên Công binh Việt Nam tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình

TTO - Lần đầu tiên Việt Nam có đội công binh tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Gần 2.000 tấn hàng hóa của đội sẽ được vận chuyển tới phái bộ Abyei (UNISFA).

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên